Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức: Chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

2021-12-20 18:56:39 0 Bình luận
Chiều ngày 20/12, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức tổ chức chương trình trao tặng quà cho 100 thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao quyết định nhận hỗ trợ chăm sóc 5 thương binh, bảo trợ 5 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Cựu chiến binh trên địa bàn TP Thủ Đức nhận quà hỗ trợ từ Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 76 năm ngày truyền thống Quân khu 7. Thông qua đó, thể hiện bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội, LLVT Quân khu, LLVT Thành phố Hồ Chí Minh và LLVT thành phố Thủ Đức. Tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, nhận thức, trách nhiệm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; thiết thực hỗ trợ, giúp các trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19, các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức ổn định cuộc sống.

Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức phát biểu tại buổi lễ.

Trong chương trình hôm nay, thay mặt Đảng ủy, Ban CHQS Thành phố kính chúc các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và các đồng chí cựu chiến binh luôn phát huy những giá trị của người chiến sĩ Sài Gòn - Gia Định: trung dũng kiên cường, yêu nước và nhân văn, một lòng theo Đảng, theo Bác. Tiếp tục ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với tinh thần tự lực, tự cường, mãi mãi là người công dân kiểu mẫu và gia đình cách mạng gương mẫu; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thành phố Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Chúc các cháu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh kém may mắn, mồ côi cha, mẹ do đại dịch COVID-19 luôn mạnh mẽ, chăm ngoan, học giỏi để hướng tới một tương lai tươi sáng. Trên hành trình ấy, cán bộ, chiến sĩ của Lực lượng vũ trang thành phố Thủ Đức, bằng lòng nhân ái, trách nhiệm và đạo lý truyền thống, xin được đồng hành và chia sẻ với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” – Đại tá Phạm Đức Châu Trần phát biểu.

Có 5 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 sẽ được Ban Chỉ huy Quân sự bảo trợ đến tuổi trưởng thành hoặc hoàn thành chương trình đào tạo. 

Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức đã thông qua quyết định về việc bảo trợ đối với 5 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Việc bảo trợ được thực hiện vào ngày 5 hàng tháng, đảm bảo thường xuyên liên tục, cho tới khi các em đến tuổi trưởng thành hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo (thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2021). Mức hỗ trợ hàng tháng đối với trẻ mồ côi là học sinh THCS là 1.000.000đ/tháng/trẻ; trẻ mồ côi là sinh viên Cao đẳng, Đại học là 1.500.000đ/tháng/trẻ. Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn vận động của các tổ chức, cá nhân và tinh thần tự nguyện đóng góp trong khả năng của cán bộ, chiến sĩ, LLVT TP Thủ Đức.

Địa phương cũng thực hiện hỗ trợ liên tục đối với 5 gia đình là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn.

Đồng thời, đơn vị cũng thông qua quyết định về việc nhận hỗ trợ, chăm sóc và phụng dưỡng lâu dài đối với 5 thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn TP Thủ Đức. Việc thực hiện chăm sóc, hỗ trợ, phụng dưỡng lâu dài được thực hiện ngày 5 hàng tháng, đảm bảo thường xuyên liên tục từ năm này sang năm khác (thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2021). Mức hỗ trợ hàng tháng đối với mỗi hộ gia đình là 1.000.000đ/tháng. Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn vận động của các tổ chức, cá nhân và tinh thần tự nguyện đóng góp trong khả năng của cán bộ, chiến sĩ, LLVT TP Thủ Đức.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức đã chăm lo cho thế hệ đi trước, các cựu chiến binh những người đã hy sinh một phần xương máu của mình vì độc lập, tự do của tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Với những hoạt động ý nghĩa này, rất mong các đồng chí Cựu chiến binh của địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương khi được giao. Góp phần cùng các lực lượng khác giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân địa phương được an tâm, nâng cao chất lượng sống của toàn dân…” – ông Lê Hữu Nhân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Thủ Đức chia sẻ.

Mỗi phần quà hỗ trợ người dân bao gồm 20kg gạo cùng một số thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết như phở ăn liền, dầu ăn, nước tương, nước mắm

Ông Nguyễn Văn Tài (82 tuổi) là thương bệnh binh tại TP Thủ Đức chia sẻ: “Rất cảm ơn những phần quà thiết thực và ý nghĩa này từ các chú bộ đội, chính quyền địa phương. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi nhà chỉ có 2 vợ, chồng đã lớn tuổi, nguồn thu nhập không đáng kể. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống kinh tế của gia đình…”

Các gia đình thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, liệt sĩ không đến tham dự chương trình vì lý do sức khỏe, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ được lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức đến trao quà hỗ trợ tận nhà. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...