Bản tin Hòa Nhập 4/8/2021: Phong tỏa chợ Long Biên, tiểu thương bán ngoài đường cả đêm

2021-08-04 09:05:00 0 Bình luận
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ vừa có Tờ trình số 1065/TTr-TTg đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thượng úy Phan Tấn Tài, Cán bộ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận 6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an, đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Công an TPHCM, khoảng 18 giờ 50 ngày 2/8, Tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ chiến sĩ (trong đó có Thượng úy Phan Tấn Tài, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch.

Trên đường tuần tra, Tổ công tác phát hiện một thanh niên tên Hứa Hán Võ (sinh năm 1994, ngụ quận 6, TPHCM) ra đường không cần thiết, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ, phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an Phường 11, Quận 6 để giải quyết.

Trên đường đi, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến xe của Thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm, Phường 8, Quận 6. Đồng chí Phan Tấn Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21h30 cùng ngày không qua khỏi.

Riêng đối tượng Võ, sau khi xảy ra sự việc đã bỏ trốn. Đến 21h40 cùng ngày, đối tượng đến Công an Phường 11 để trình diện. Qua test nhanh, Võ dương tính với chất ma túy. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Quận 6 tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đoàn lãnh đạo TPHCM và quận 6 động viên gia đình Thượng úy Phan Tấn Tài

Ra mắt Cổng thông tin COVID-19

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, cho biết Cổng thông tin COVID-19 tích hợp thông tin từ các kênh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia, Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố và các dữ liệu, báo cáo từ nhiều cơ quan khác để cung cấp thông tin tại một địa chỉ duy nhất https://covid19.hochiminhcity.gov.vn.

Cổng thông tin COVID-19 sẽ cung cấp các thông tin về tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM; Bản đồ COVID-19 TPHCM; bản đồ phân tích nguy cơ của Ban chỉ đạo quốc gia tại TPHCM; biểu đồ thi đua mở rộng vùng xanh; các số liệu công tác ứng phó phòng, chống dịch của Thành phố đang nỗ lực từng ngày như khoanh vùng, phong tỏa, truy vết, công tác xét nghiệm, công tác tiêm vaccine.

Cùng với đó là các hướng dẫn y tế, thông tin phục vụ chăm sóc sức khỏe; các văn bản điều hành mới nhất của Thành phố; kênh góp ý, hiến kế cho công tác phòng, chống dịch; các liên kết đến Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia; các dịch vụ tra cứu thông tin người thân đang điều trị COVID-19; cổng tiếp nhận, giải đáp thông tin thông tin 1022, các thông tin số điện thoại, đường dây nóng của các trung tâm y tế quận, huyện và TP. Thủ Đức…

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố, những thông tin này được cập nhật liên tục từng ngày và trình bày trực quan trên bản đồ Thành phố, chi tiết đến từng quận, huyện, TP. Thủ Đức thông qua dữ liệu và báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố và các cơ quan hữu quan về Trung tâm phân tích dữ liệu của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM.

Sở Thông tin và Truyền thông hy vọng Cổng thông tin COVID-19 Thành phố sẽ là địa chỉ hữu ích giúp cung cấp thông tin và các dịch vụ hỗ trợ phòng, chống dịch hiệu quả cho người dân Thành phố.

Phong tỏa chợ Long Biên, tiểu thương buôn bán ngoài đường cả đêm

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình đã giao phường Phúc Xá ban hành quyết định phong toả chợ Long Biên từ 12h ngày 3/8. Lý do phong toả chợ, theo quận Ba Đình là do có trường hợp mắc COVID-19 (N.Q.T, sinh năm 1994, tạm trú ngõ 187 Hồng Hà) đến giao hàng cho một số tiểu thương tại chợ. Tuy chợ đã phong tỏa, song các tiểu thương kinh doanh mặt hàng nông sản, rau củ quả vẫn "tấp nập" buôn bán dưới lòng đường, ngay trước cổng chợ, bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Những nông sản được tiểu thương đưa đến để bán ngay tại cổng chợ.

15 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 5-7/8 tới. Công tác chuẩn bị thi vẫn đang được thực hiện nghiêm túc, tích cực, dù ở nhiều địa phương, quy mô tổ chức thi giảm do số lượng thí sinh xin xét đặc cách tốt nghiệp khá lớn.

15 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức thi gồm: Bắc Giang, Hải Phòng, An Giang, Tiền Giang, Hưng Yên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao Bằng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk.

Trước đó, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có hơn 26.000 thí sinh của 42 tỉnh, thành phố sẽ dự thi đợt 2. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều địa phương  đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ nên không thể tổ chức kỳ thi.

Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Theo đó, đối tượng được bổ sung là thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 và có nguyện vọng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc nơi bị phong tỏa hoặc thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, nhiều địa phương quyết định không tổ chức kỳ thi và chuyển sang xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang, Khánh Hoà… Một số tỉnh dù đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn kết hợp vừa xét đặc cách, vừa tổ chức thi cho các thí sính có nguyện vọng như: An Giang có 1.770 thí sinh dự thi đợt 2, Phú Yên có 408 thí sinh thi đợt 2…

Một số địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 ít đã chọn giải pháp đưa thí sinh tới dự thi tại Hội đồng thi khác. Hiện có 7 tỉnh gửi thí sinh tới dự thi tại Hội đồng thi Bắc Giang, với tổng số 56 thí sinh, gồm: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Nghệ An. Để công tác phối hợp thuận lợi, mỗi tỉnh sẽ cử 1 cán bộ làm Trưởng đoàn phụ trách đưa thí sinh tham gia dự thi để làm đầu mối liên hệ công tác. Đồng thời, các thí sinh và thành viên đoàn phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực.

Kỳ thì tốt nghiệp THPT đợt 1.Ảnh minh họa

Ngày 4/8: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng
Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Đông Bắc chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Để ra vào trong thời gian cách ly tại Hà Nội cần những giấy tờ gì?

Mục 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Công văn số 2434/UBND-KT của UBND Thành phố Hà Nội về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội quy định về việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong các trường hợp cụ thể:

2.3. Đối với người ở tỉnh, thành khác vào thành phố làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động, cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo mẫu tại Mục 1.

2.4. Đối với cán bộ, nhân viên, người lao động có địa chỉ thường trú tại Hà Nội làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác: Cần có giấy xác nhận là cán bộ, công nhân, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú theo mẫu tại Mục 1.

2.5. Đối với các trường hợp khác: người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố; lễ tang; đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị: Căn cước công dân, hộ chiếu, Vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính vi rút SARs-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 03 ngày).

Đối với bệnh nhân phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện; lịch trình vào, ra; địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố.

Đối với lễ tang ngoài thành phố cần có: Danh sách thành viên trong gia đình và người phục vụ tham gia tang lễ, cam kết của gia đình đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17-CT/UBND ngày 23.7.2021 của UBND Thành phố.

2.6. Các trường hợp ra, vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch bệnh, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia: Phải có các loại giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó và giấy đi đường theo mẫu tại Mục 1.

Như vậy, để ra, vào thành phố Hà Nội, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ đối với từng trường hợp cụ thể theo trích dẫn nêu trên.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...