Bản tin Hòa Nhập ngày 10/9/2021: Hà Nội đang 'phủ sóng' tiêm vaccine toàn dân

2021-09-10 08:05:00 0 Bình luận
Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 13, Bộ Y tế vừa phân bổ cho thành phố gần 1 triệu liều vaccine Sinopharm.

Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã và các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trực thuộc Sở về việc phân bổ số vaccine trên cho các quận, huyện để triển khai tiêm cho người dân.

Theo đó, các đối tượng được tiêm vaccine Sinopharm trong đợt này gồm: Tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thuộc nhóm các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định gồm: lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21/NQ-CP; người mắc bệnh mãn tính (theo danh sách bệnh nhân mạn tính quản lý tại các bệnh viện, trung tâm y tế); phụ nữ đang mang thai từ 13 tuần trở xuống, sau khi được giải thích nguy cơ, lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa; người trên 65 tuổi; người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu như: công nhân nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng; công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố; người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch của thành phố và các nhóm đối tượng khác căn cứ vào lượng vaccine được phân bổ.

Cán bộ y tế tiêm chủng cho người dân tại Hà Nội

Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được hỗ trợ

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban quốc gia về trẻ em vừa ban hành Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021, với mức 1 triệu đồng/trẻ em.

Đồng thời, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em cũng được dành cho các trẻ mồ côi cha mẹ; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch COVID-19 từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021. Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 ở nước ta đã và đang tác động nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sức khoẻ người dân, trong đó có trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Theo số liệu thống kê của các địa phương, tính đến ngày 31/8/2021 đã có 11.822 trẻ em là F0 và 27.334 trẻ em là F1. Dịch bệnh khiến trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do nhiều em phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng, thậm chí nhiều trẻ em rơi vào tình trạng không có cha, mẹ hoặc người thân chăm sóc do cha, mẹ phải điều trị, cách ly hoặc tử vong do nhiễm COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn interrnet

Lâm Đồng: Điện giật 2 người tử vong

Tối 9/9, trên địa bàn xã Đạ Oai, huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn lao động điện giật khiến 2 người tử vong khi đang sửa chữa cạnh đường dây trung thế.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Mạnh Hùng, 37 tuổi, là thợ điện ngụ xã Madagui và anh K’ B Rêm, 30 tuổi, là thợ hàn ngụ thôn 2, xã Đạ Oai, đều ở huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình sửa chữa và kéo căng dây điện bị chùng, 2 người này đã dùng 1 cây sắt nâng lên và dùng thêm 1 thanh sắt chữ L hàn cố định.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã xảy ra hiện tượng phóng điện từ đường điện trung thế phía trên xuống, khiến anh K’B Rêm tử vong tại chỗ. Anh Hùng được người dân phát hiện đưa đi Bệnh viện huyện Đạ Huoai cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Vụ việc đang được Công an huyện Đạ Huoai phối hợp với Điện lực huyện Đạ Huoai tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân tai nạn.

Hải Phòng bắt tạm giam cán bộ công an mua bán trái phép ma túy

Theo đó, ngày 1/9, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức kiểm tra bắt giữ Hoàng Xuân Vũ (sinh năm 1991, trú tại số 105 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng) và Lê Danh Hoàng (sinh năm 1997, trú tại số 116 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật công an thu giữ của Hoàng Xuân Vũ gồm 4 túi nylon chứa 400 viên nén màu xanh, qua giám định là ma túy, có khối lượng 198,36 gam là loại MDMA.

Thu giữ của Lê Danh Hoàng 1 túi xách bên trong có túi nylon chứa tinh thể màu trắng, có khối lượng 3,06 gam là loại Ketamine; 1 túi nylon chứa 25 viên nén màu xanh hình ngũ giác, có khối lượng 12,45 gam là loại ma túy MDMA; 1 tờ tiền gói 0,23 gam ma túy loại Ketamine. Công an cũng tạm giữ tài sản gồm 1 xe ô tô cùng một số đồ vật khác.

Đến ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về Tội mua bán trái phép chất ma túy và chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Xuân Vũ và Lê Danh Hoàng.

Căn cứ tài liệu điều tra, lực lượng chức năng cũng xác định đối tượng Nguyễn Hải Long (sinh năm 1988, trú tại số 318 Hai Bà Trưng, Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng) - là cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã chuyển tiền cho Hoàng Xuân Vũ để mua số ma túy trên.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hải Long để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 7/9, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã ra Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hải Long, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hải Long để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bộ GD-ĐT điều chỉnh thời gian kết thúc năm học ở những nơi ảnh hưởng do dịch  Covid-19

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết ở những địa phương dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ sẽ điều chỉnh thời gian kết thúc năm học, thậm chí phương pháp thi hết cấp, đầu cấp, thi tốt nghiệp THPT.

Theo khảo sát nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), việc tổ chức dạy học trong những ngày đầu tiên của năm học mới 2021-2022 gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều nơi tổ chức dạy học trực tuyến chưa hiệu quả, do hệ thống đường truyền Internet hạn chế dung lượng, phần mềm dạy học miễn phí chất lượng không tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết trong 48 tỉnh, thành phố tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022, đã có 14.010 trường tổ chức học trực tiếp, 11.419 trường tổ chức học trực tuyến, 8.719 trường chưa tổ chức dạy học. Hầu hết các địa phương tập trung ưu tiên dạy học cho các lớp cuối cấp (lớp 9 và lớp 12). Số giáo viên, học sinh thuộc diện F0, F1 còn nhiều, chưa kể số giáo viên, học sinh đang ở các khu cách ly y tế cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức dạy và học ở một số địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định tất cả những địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp thì Bộ sẽ có điều chỉnh về thời gian kết thúc năm học, thậm chí phương pháp thi hết cấp, đầu cấp, thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho học sinh, không để các em thiệt thòi.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ở những địa phương dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ sẽ có điều chỉnh về thời gian kết thúc năm học, thậm chí phương pháp thi hết cấp, đầu cấp, thi tốt nghiệp THPT

Dự báo thời tiết ngày 10/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 10/9 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối), cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đường đi và vị trí bão số 5. Nguồn NCHMF

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...