Bản tin Hòa Nhập ngày 1/10/2021: Xe khách toàn quốc hoạt động trở lại từ hôm nay 1/10

2021-10-01 07:09:29 0 Bình luận
Từ ngày 1/10, hoạt động vận tải khách nội tỉnh và liên tỉnh trên toàn quốc được nối lại ở những vùng nguy cơ cao (cam) trở xuống, chỉ cấm với vùng nguy cơ rất cao (đỏ). Tuy nhiên, việc thực hiện được hay không, người dân được đi lại hay không vẫn phải chờ ý kiến thống nhất của các địa phương.

Tối 30/9, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ đã ký ban hành Quyết định số 170/QĐ-BGTVT ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) trên phạm vi toàn quốc trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định số 170/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.

Quyết định 1740 có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/10/2021, áp dụng trên toàn quốc trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ GTVT phân các khu vực thành 4 cấp độ theo nguy cơ dịch bệnh, gồm cấp 1 là nguy cơ thấp (vùng xanh); cấp 2 nguy cơ trung bình (vàng), cấp 3 nguy cơ cao (cam), và cấp 4 nguy cơ rất cao (đỏ), được tính theo đơn vị cấp xã, hoặc khu phố. Sau khi phân vùng, hoạt động vận tải khách được triển khai theo từng cấp.

Hàng nghìn người mắc kẹt ở cửa ngõ về miền Tây vì tự ý rời khỏi TPHCM

Dòng người tự phát rời TP.HCM mắc kẹt ở cửa ngõ về miền Tây lúc nửa đêm.

Khuya 30/9, quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh theo hướng về Long An xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do nhiều người tự phát về quê. 

Theo đó, sự việc người dân các tỉnh miền Tây tự phát di chuyển trên quốc lộ về quê xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều cùng ngày. Khi qua khỏi cầu Bình Điền khoảng 1km, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 chặn lại do những người này thuộc đối tượng không được phép di chuyển khỏi địa phương.

Cụ thể, người dân không được tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác trừ trường hợp được ưu tiên theo quy định hoặc được các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền cho phép đưa, đón người dân của các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương.

Sáng 1/10, Hà Nội thêm 5 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây

Thành phố ghi nhận 5 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 30/9 đến 6h sáng 1/10 thành phố ghi nhận nhận thêm 5 ca Covid-19 mới, phân bố tại Nam Từ Liêm (3), Ba Đình (1) và Tây Hồ (1).

Cộng dồn trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội có 3.980 ca mắc COVID-19, trong đó, ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca và đối tượng đã được cách ly là 2.372 ca./.

Hai trường học tại TP.HCM có thể đón học sinh trở lại trường từ 11/10

Học sinh TPHCM có thể sẽ được trở lại trường từ giữa tháng 10.

Dự kiến, ngày 11/10 học sinh Trường THCS-THPT Thạnh An (TPHCM) được đến trường học tập trực tiếp sau hơn 5 tháng tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là một trong những trường đầu tiên tại TPHCM được đề xuất cho học sinh trở lại trường từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát.

Theo ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng trường THCS – THPT Thạnh An cho biết sáng 30-9, đoàn khảo sát của Sở GD&ĐT TP.HCM đã có buổi làm việc với UBND huyện, phòng GD&ĐT huyện Cần Giờ và nhà trường liên quan đến đề xuất tổ chức dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An.

Thuốc viên hãng dược Mỹ 'chống biến chủng nCoV hiệu quả'

Thuốc kháng Covid-19 molnupiravir do hai công ty Merck và Ridgeback Biotherapeutics phát triển được công bố hôm 17/9. Ảnh: Reuters.

Hãng dược Merck cho hay thuốc viên kháng virus molnupiravir của họ chứng tỏ hiệu quả trong chống các biến chủng nCoV, kể cả Delta.

Jay Grobler, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vaccine và bệnh truyền nhiễm của tập đoàn dược phẩm Mỹ Merck, hôm 29/9 cho hay viên uống molnupiravi không tấn công vào protein gai của nCov, vốn là mục tiêu của các loại vaccine hiện nay, nên vẫn sẽ phát huy hiệu quả ngay cả khi virus tiếp tục đột biến.

Dữ liệu thử nghiệm cho thấy thuốc hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng vào giai đoạn nhiễm virus ban đầu, thông báo của Merck cho hay.

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng buôn bán lượng lớn ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 30/9, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt 2 đối tượng cùng 2 bánh heroin, 6.500 viên ma túy tổng hợp và nhiều hung khí ở địa bàn biên giới.

Theo đó, khoảng 15h chiều 30/9, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang Lầu Bá Cu, SN 1996, trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn và Cử Bá Chùa, SN 1986, trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng 650g, 6.500 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 3 nòng súng, 67 viên đạn AK và nhiều tang vật liên quan khác.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...