Bản tin Hoà Nhập ngày 1/11/2021: Hôm nay bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em toàn quốc

2021-11-01 08:30:00 0 Bình luận
TPHCM triển khai xây dựng 1.000 căn hộ cho công nhân, 1-11, giá gas bán lẻ sẽ trên 500.000 đồng mỗi bình 12kg, 1/11 bắt đầu chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi trên toàn quốc, Khởi tố bắt tạm giam đối tượng lừa đảo hơn 600 triệu đồng qua hình thức kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội, Lâm Đồng, thông tin sạt lở đất 22 chiến sĩ tử vong là thông tin giả

Lâm Đồng, thông tin sạt lở đất 22 chiến sĩ tử vong là thông tin giả

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, đây là thông tin giả, hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Những ngày qua, trên facebook khu vực Lâm Đồng lan truyền thông tin có tựa đề “Sáng nay, ngày 28/10: sạt lở đất ở Lâm Đồng 22 chiến sĩ bộ đội tử vong”. Cùng với dòng trạng thái trên, bài viết còn kèm theo một số hình ảnh liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra tại miền Trung vào mùa mưa năm trước. Do không tìm hiểu kỹ thông tin, rất nhiều người đã tương tác với bài viết này.

Ghi nhận tại thời điểm trưa 30/10, tại một fanpage facebook có tên viết tắt NG đã đăng tải bài viết này thu hút gần 60.000 lượt bình luận và 1.000 lượt chia sẻ. Đa số người đọc đều bày bỏ tiếc thương và hoang mang về vụ việc đau lòng với những hình ảnh mà các đối tượng đăng tài. Một số người cũng nhận ra là thông tin giả mạo, lên tiếng cảnh báo và tố giác tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, xác minh và xác định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Hình ảnh trong bài viết mà những người này sử dụng được lấy từ vụ sạt lở đất tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bị vùi lấp vào ngày 19/10/2020.

1/11 bắt đầu chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi trên toàn quốc

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, hôm nay (1/11), Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi được tiến hành trên toàn quốc. Tuy nhiên, từ ngày 27/10, đã có 3 tỉnh, thành phố tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em, bao gồm TP.HCM, Bình Dương, Ninh Bình.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, sau 4 ngày triển khai, tính đến chiều 31/10 đã có hơn 352.000 trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm. Nhiều quận, huyện dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Đối với những đối tượng là học sinh không đủ điều kiện tiêm, như có bệnh lý nền, tiền sử dị ứng..., được tổng hợp về Trung tâm Y tế trên địa bàn để triển khai khám sàng lọc và tiêm sau khi kết thúc Chiến dịch.

Trước đó, tại buổi triển khai Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh việc tiêm chủng cho trẻ em phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.

Vaccine Covid-19 tiêm cho trẻ là vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất, đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Đây là vaccine đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Việc tiêm phòng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch (Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em tại TP.HCM. Ảnh HCDC)

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng lừa đảo hơn 600 triệu đồng qua hình thức kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội

Cụ thể, ngày 29-10, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Mạnh (25 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 5-2020, Mạnh tạo trang Facebook với tên "Quỹ từ thiện cộng đồng", sau đó lấy thông tin, hình ảnh những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở chuyên mục nhân ái trên các trang báo điện tử uy tín rồi tự chỉnh sửa, lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp từ thiện.

Với thủ đoạn này, Mạnh chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm nhưng không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết.

Trần Văn Mạnh (áo đen) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hải Phòng

1/11, giá gas bán lẻ sẽ trên 500.000 đồng mỗi bình 12kg

Chiều 31-10, các doanh nghiệp kinh doanh gas cho hay giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục tăng mạnh với mức tăng 1.417 đồng/kg.

Cụ thể, Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam - PV Gas LPG miền Nam cho biết từ ngày 1-11, giá bán PetroVietnam Gas tăng 1.417 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương 17.000 đồng mỗi bình 12kg và 63.765 đồng mỗi bình 45kg so với tháng 10-2021.

Tương tự, Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) cho biết các sản phẩm gas bán lẻ của doanh nghiệp tăng ở mức 17.000 đồng đối với bình 12kg, 64.000 đồng đối với bình 45kg, 71.000 đồng loại bình 50kg.

Ông Lê Quang Tuấn - phó giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương - cho hay các sản phẩm gas Pacific, Vimexco Gas và City Petro đều tăng, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng không vượt quá 501.000 đồng loại bình 12kg, 536.000 đồng loại bình 12kg nhựa VIP và loại bình 50kg sẽ có giá tối đa là 2.087.500 đồng.

TPHCM triển khai xây dựng 1.000 căn hộ cho công nhân

UBND TP Thủ Đức, TPHCM đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội cho công nhân nằm trên khu đất có diện tích 20.875m2 gần Khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi. Dự án có mật độ xây dựng 60%, diện tích xây dựng 12.525m2, diện tích cây xanh 4.175m2 và tổng diện tích sàn 93.932m2 với hơn 1.000 căn hộ.

Dự án "Nhà ở lưu trú cho công nhân" dự kiến hoàn thành vào quý 4/2024, kỳ vọng góp phần tạo quỹ nhà ở xã hội cho công nhân đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, qua đó giải quyết được bài toán nhà ở cho công nhân lao động có thu nhập thấp sinh sống trên địa bàn TP Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, dự án do Công ty cổ phần Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM tài trợ vốn. Đây là một trong những dự án dành cho công nhân đầu tiên khi TP.Thủ Đức được thành lập, đáp ứng chủ trương TPHCM xây một triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân, người thu nhập thấp. Quy hoạch khu nhà lưu trú công nhân được Thành ủy - UBND TP.Thủ Đức xác định là một trong những nội dung trọng tâm phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2025 để có quỹ nhà phục vụ cho công nhân, tạo điều kiện cho người lao động được an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, an tâm đồng hành cùng chính quyền TP Thủ Đức phát triển kinh tế-xã hội. Đây cũng là giải pháp để từng bước phục hồi hoạt động của các doanh nghiệp trong tình hình mới. 

Khởi công dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại TP Thủ Đức. Ảnh: Duy Quang

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...