Hà Nội
Thứ 5, 04/12/2025
Nhiều mây
24°C

Bản tin Hoà Nhập ngày 14/10/2021: Ngày đầu nhà hàng, quán xá mở cửa đón khách vào ăn

14/10/2021 04:45
3:12
Kỹ thuật thay thế xương khớp nhân tạo in 3D cá thể hóa đến từng chi tiết giải phẫu, mở ra cánh cửa mới cho bệnh nhân bị thoái hóa hoặc khuyết tật xương khớp.

Các bến xe Hà Nội sẵn sàng cho xe buýt hoạt động trở lại. Ảnh: TTXVN

Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ tại chỗ từ 6h ngày 14/10

Chiều 13/10, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 21 triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới.

Theo đó, từ 6 giờ 00 phút ngày 14/10, TP Hà Nội cho phép:

- Các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường; thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích làm việc trực tuyến.

- Xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch.

- Các bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

- Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Du lịch.

- Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn, chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR Code.

- Các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR Code theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cá nhân tham gia.

Thay thế xương khớp nhân tạo in 3D cho người khuyết tật 18 năm

Bà Ngô Thị Tuất với bài tập phục hồi chức năng được thiết kế riêng sau phẫu thuật. Ảnh: Zing.vn

Thay xương khớp nhân tạo in 3D đã từng bước được ứng dụng thành công, cứu sống và bảo tồn chi thể cho nhiều ca ung thư xương tại Việt Nam. Vừa qua, công nghệ này được ứng dụng để thay thế đoạn xương đùi và khớp gối cho một người phụ nữ khuyết tật mất đoạn xương và thoái hóa khớp kèm theo biến dạng, co rút phần mềm suốt 18 năm nay.

Bà Ngô Thị Tuất là một trong những bệnh nhân đầu tiên được thay thế toàn bộ khớp gối kèm đoạn xương nhân tạo làm bằng hợp kim titan (khớp gối dạng Mega) mà không phải do nguyên nhân ung thư, có thời gian khuyết tật dài. Vậy là sau gần 20 năm gắn bó với đôi nạng, mơ ước tự đi trên đôi chân mình của bà Tuất đã thành hiện thực.

Hiện nay, nhờ áp dụng các kỹ thuật công nghệ cao như công nghệ mô phỏng và in 3D, robot định vị chính xác, phẫu thuật thay khớp gối đã cho kết quả khả quan với tỷ lệ tuổi thọ khớp có thể tồn tại lên tới 25-30 năm (theo y văn). Trung tâm CTCH&YHTT Vinmec là một trong những cơ sở đầu tiên thực hiện bài bản, thường quy các phẫu thuật thay thế xương nhân tạo, điều trị tổn thương khuyết đoạn xương lớn không thể phục hồi do ung thư xương hoặc di chứng chấn thương xương khớp phức tạp.

Các chuyên gia của Trung tâm CTCHT&YHTT có kinh nghiệm thực hiện hơn 100 ca phẫu thuật thay thế đoạn xương nhân tạo và công nghệ in 3D cá thể hóa đến từng chi tiết giải phẫu của bệnh nhân, chỉ định thay thế toàn bộ đầu dưới xương đùi kèm theo khớp gối trái bằng vật liệu nhân tạo hợp kim titan. Nhờ vậy, thiết kế in 3D cá thể hóa theo giải phẫu của bệnh nhân Nguyễn Thị Tuất dễ dàng được thực hiện thành công.

Nhờ công nghệ này, xương đùi và khớp gối được tái tạo và thay thế chính xác theo đặc điểm giải phẫu cơ thể và hồi phục chức năng hoạt động của khớp gối, chấm dứt tình trạng thoái hóa, đau khớp gối mạn tính.

Không chỉ cá thể hóa trong phẫu thuật, các bác sĩ còn vạch ra cho bà Tuất lộ trình phục hồi chức năng cá thể hóa. Với lộ trình tập phục hồi chức năng tích cực 6-8 tuần, bệnh nhân có thể tự đi mà không cần thiết bị hỗ trợ.

Chuyên gia "hiến kế" đón học sinh Hà Nội trở lại trường sớm nhất

Giãn cách xã hội kéo dài khiến học sinh Hà Nội ở nhà làm bạn với máy tính, điện thoại, quanh quẩn trong phòng với lịch học online dày đặc. Chưa dừng ở đó, nhiều phụ huynh còn phải thốt lên "các con trầm cảm mất thôi" khi chứng kiến con trẻ không được trải nghiệm, không giao tiếp và không có bất cứ hoạt động tập thể nào.

Trước thực trạng nêu trên, nhiều chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần xem xét tình hình dịch bệnh, từng bước nới lỏng để sớm có phương án đón học sinh quay trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ với Lao Động, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng - Nghị quyết quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ mới ban hành (Nghị quyết 128) đã đề cao tinh thần sống chung, không e ngại, không sợ hãi trước dịch bệnh. Vì vậy, ngành giáo dục thủ đô cần linh hoạt, xem xét sớm cho học sinh đi học trở lại. 

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, việc học sinh phải học trực tuyến trong thời gian dài, không được đến trường cùng thầy cô bạn bè không chỉ ảnh hưởng đến kiến thức mà còn ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần.

"Chúng ta phải linh hoạt, đổi mới để thích ứng với dịch bệnh trong điều kiện mới. Theo đó, học sinh Hà Nội cần đi học trở lại để tránh những nguy cơ xấu, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và chất lượng học tập" - ông Nga nói.

Lấy ví dụ về vụ việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) "phá rào" đón học sinh đến trường sớm, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, quy định xử phạt quá "nặng" và cứng nhắc. Vì đây là trường học thuộc "vùng xanh", ưu tiên một số lớp đến trường, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và chưa để lại hậu quả tiêu cực.

Trước vụ việc trên, PGS.TS Nguyễn Huy Nga cho rằng, ngành giáo dục phải linh hoạt, cân nhắc nguy cơ dịch bệnh và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ khi học online quá lâu để đưa ra quyết định phù hợp.

"Tất cả địa phương phải đánh giá kỹ nguy cơ, từng nhà trường phải xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại học tập an toàn. Để làm được điều này, Sở GDĐT phải có văn bản hướng dẫn cụ thể. Từ đó, các trường phối hợp với y tế địa phương để đưa ra kế hoạch, đảm bảo đúng quy định" - ông Nga nói.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng lưu ý, các trường học cho học sinh quay trở lại phải đảm bảo cơ sở vật chất, áp dụng các biện pháp phòng dịch trong trường một cách kỹ lưỡng, đảm bảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh đã được tiêm vaccine đầy đủ để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm.

Đặc biệt, phụ huynh và nhà trường phải phối hợp với nhau, theo dõi sức khỏe con em, đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Gia đình và nhà trường phải phối hợp chặt chẽ. Nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm phải báo cáo sớm với nhà trường để đưa ra phương án giải quyết kịp thời" - PGS.TS Nguyễn Huy Nga nói thêm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cứu trợ lương thực cho người khuyết tật, người già neo đơn

Đỗ Thị Hà chia sẻ khó khăn mùa dịch cùng người dân khó khăn, lao động nghèo, người khuyết tật. Ảnh: Thanhnien

Bên cạnh việc gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi Miss World 2021 sắp tới, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cũng không quên đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm ý nghĩa, khi cô vừa có những hoạt động thiện nguyện tại TP.HCM.

Sau khi vừa đáp chuyến bay đến TP.HCM, hoa hậu sinh năm 2001 đã lập tức lên đường đến trao quà cho bà con đang sinh sống tại khu vực đường Bình Quới, P.28, Q. Bình Thạnh. Trên cương vị Chủ tịch danh dự của CLB Suối Mát Từ Tâm, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Thạnh và Quận Đoàn Bình Thạnh, các chiến sĩ bộ đội chuẩn bị những phần quà cứu trợ người nghèo (mỗi phần gồm 10 kg gạo, 7 hộp cá và một lốc sữa).

Hoa hậu quê Thanh Hóa cho biết đường đi vào các điểm trao quà nhỏ hẹp; nhiều hộ dân có hoàn cảnh sống khó khăn, sinh hoạt trong những căn nhà tranh xập xệ. Không chỉ trao quà, Đỗ Thị Hà còn ghé từng nhà hỏi thăm về cuộc sống cũng như động viên bà con nơi đây. Đa số đều là những lao động nghèo, công nhân thất nghiệp hay sinh viên bị kẹt lại Sài Gòn trong mùa dịch. Cô cũng gặp gỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và người già neo đơn.

Trước đó, Đỗ Thị Hà cũng đồng hành cùng CLB Suối Mát Từ Tâm và đóng góp nguyên liệu từ xa trong hoạt động bếp ăn phục vụ đội ngũ tuyến đầu. Tại Hà Nội, hoa hậu cũng tích cực tham gia chiến dịch “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” trao tặng đến người khó khăn, người cơ nhỡ. Song song đó, cô vẫn theo đuổi dự án nhân ái để ghi hình mang đến cuộc thi Miss World 2021.

Là “chiến binh” tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới, Đỗ Thị Hà đang gấp rút tập luyện, trau dồi kỹ năng cũng như chuẩn bị trang phục để lên đường vào cuối tháng 11 tới. Miss World 2021 được tổ chức tại Puerto Rico và đêm chung kết sẽ diễn ra vào tháng 12.

Hà Nội thí điểm khôi phục 7 tuyến xe khách liên tỉnh

Tối 13/10, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký văn bản hoả tốc số 3522/UBND-ĐT về việc triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ. Từ 6 giờ sáng 14/10, xe buýt, xe taxi được hoạt động trở lại theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn.

Theo đó, việc vận tải hành khách trên đường bộ theo tuyến cố định đi/đến Hà Nội sẽ được hoạt động trở lại theo Quy định tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải từ ngày 13/10/2021. Cụ thể: Các tuyến xe khách từ Hà Nội đi/đến Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu được hoạt động trở lại. Số chuyến xe khách được hoạt động bằng 5% số chuyến của các đơn vị trên tuyến theo biểu đồ đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội công bố.

Với đường sắt, có hai tuyến đi và đến Hà Nội gồm: Hải Phòng - Hà Nội và TP HCM - Hà Nội. Các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải.

Về vận chuyển khách, hàng hóa bằng xe buýt, taxi, TP Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của Bộ, ngành liên quan và theo Công điện số 21 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội chiều 13/10.

Trước đó hôm 12/10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất xe buýt được phép hoạt động 50% biểu đồ chạy xe. Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ hoạt động 50% số lượng phương tiện được cấp phù hiệu còn hiệu lực.

Với xe ôm bao gồm cả công nghệ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng do không đảm bảo nguyên tắc 5K và khó truy vết khi có tình huống phát sinh liên quan đến F0 nên đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại tại thời điểm này.

Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân

Ngày 13/10, Bộ Y tế có hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn cũng nêu 3 tiêu chí để đánh giá, xác định cấp độ dịch, gồm: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian. Độ bao phủ vaccine và đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Trong đó, tiêu chí 1 được tính số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần. Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần (ca mắc mới) được phân theo 4 mức độ từ thấp đến cao theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (mức 1: 0 - < 20; mức 2: 20 – <50; mức 3: 50 - <150; mức 4: ≥150).

Tiêu chí 2 là tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ này được phân theo 2 mức (≥70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine; <70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine).

Với tiêu chí này, trong tháng 10/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Từ tháng 11/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Tiêu chí 3 về đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các tuyến tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố (cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Hướng dẫn cũng nêu cụ thể về điều chỉnh cấp độ dịch. Trong trường hợp không đạt được tiêu chí 3 (khả năng thu dung, điều trị…) thì không được giảm cấp độ dịch. Phải tăng lên 1 cấp độ dịch nếu không đạt được yêu cầu độ bao phủ vaccine (trừ khi địa bàn đang có dịch ở cấp độ 4 hoặc không có ca mắc).

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, độ bao phủ vaccine, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội), khả năng ứng phó có thể điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10 của Chính phủ.

Về các biện pháp chuyên môn để đảm bảo thích ứng “an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chuẩn bị xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19 theo từng cấp độ dịch.

Các tỉnh phải tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế và điều trị trên địa bàn, phải tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19.

Về xét nghiệm, Bộ Y tế yêu cầu phải được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ. Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

Việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch, Bộ Y tế hướng dẫn tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch, địa phương quyết định đối tượng, địa bàn xét nghiệm cho phù hợp.

Bộ Y tế cũng hướng dẫn về cách ly y tế đối với người đến từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế), người tiếp xúc gần (F1) thì thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em) thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng.

Đáng lưu ý trong hướng dẫn này, Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng hướng dẫn quy định điều trị F0, công tác đảm bảo phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn, tại các cơ sở giáo dục đào tạo, đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển…

Riêng với việc tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời tại các địa bàn có dịch cấp độ 2, 3, 4, Bộ Y tế giao các địa phương quyết định tăng số lượng người tham gia hoặc công suất hoạt động trong trường hợp 100% người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.

Thí điểm cho học sinh tốt nghiệp lớp 9 đăng ký học cao đẳng nghề

Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng với học sinh tốt nghiệp THCS.

Theo Dự thảo trình Thủ tướng, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội dự kiến sẽ tổ chức thí điểm mô hình đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS với khoảng 400 em/ngành nghề. Tổng số học sinh tham dự khoảng 4.000 em.

Đề án dự kiến thực hiện thí điểm đối với 10 ngành nghề, gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật chế biến món ăn, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế đồ họa, Vẽ và thiết kế trên máy tính, hướng dẫn viên du lịch và Diễn viên múa.

Mục tiêu của mô hình này giúp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS sẽ có thêm các kiến thức văn hóa phổ thông, năng lực thực hiện được công việc của ngành nghề ở trình độ cao đẳng, giải quyết các công việc mang tính phức tạp của ngành nghề đào tạo. Đồng thời trang bị cho các em khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

Đề án này được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, thời gian đào tạo 2 năm. Nội dung đào tạo chính gồm phần khối lượng kiến thức văn hóa THPT và nội dung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tương đương trình độ sơ cấp. Các kiến thức văn hóa THPT được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Còn lại là các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp là những kiến thức, kỹ năng căn bản của ngành, nghề mà người học theo học.

Giai đoạn 2, thời gian đào tạo 1 năm. Nội dung đào tạo chính gồm khối lượng kiến thức văn hóa THPT và nội dung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tương đương trình độ trung cấp. Kết thúc giai đoạn này, người học được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

Giai đoạn 3, thời gian đào tạo 2 năm. Nội dung đào tạo chính các kiến thức, kỹ năng ở trình độ cao đẳng và nội dung kiến thức văn hóa THPT bổ sung để hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Kết thúc giai đoạn 3, nếu đáp ứng yêu cầu, người học được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT và được dự thi tốt nghiệp THPT, được xét tốt nghiệp và cấp bằng cao đẳng.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...