Bản tin Hòa Nhập ngày 15/9/2021: Hơn 1.500 học sinh mồ côi vì Covid-19 tại TP.HCM

2021-09-15 08:38:15 0 Bình luận
Ngày 14/9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thông tin trên khi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP HCM về tình hình đầu năm học mới. Có khoảng 1.500 học sinh mồ côi, hơn 490 em tiểu học, 580 em THCS, còn lại là THPT, giáo dục thường xuyên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.

Hai chị em Khánh Như và Đăng Huy (quận 8, TP HCM) đang làm quen cuộc sống mới tại nhà ông bà ngoại ở Đồng Nai, sau khi bố, mẹ qua đời do nhiễm bệnh. Ảnh: Vnexpress.net

Có khoảng 1.500 học sinh mồ côi, hơn 490 em tiểu học, 580 em THCS, còn lại là THPT, giáo dục thường xuyên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM. 

Học sinh mồ côi cha hoặc mẹ vì Covid-19 ở khắp các quận huyện, TP Thủ Đức; nhiều nhất ở quận 8, Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Hóc Môn.

Hiện 10.073 em nhiễm Covid-19, nhiều nhất ở bậc tiểu học và THCS. Ngoài ra, gần 3.400 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thuộc diện F0.

Liên quan đến việc hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19, 3 hôm trước, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, theo quy định mức trợ cấp hàng tháng cho trẻ mồ côi dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng.

Các em được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và các khoản khác ở trường, thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Các chính sách trợ giúp xã hội được duy trì đến 22 tuổi khi các em học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học.

Việt Nam tiếp nhận 1,5 triệu liều vắc xin Pháp, Ý tài trợ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế tiếp nhận 1,5 triệu liều vắc xin do Pháp, Ý tài trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

Sáng 14/9, đại diện Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin đã tiếp nhận số vắc xin 1,5 triệu liều AstraZeneca do Chính phủ Pháp và Ý tài trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

Cụ thể Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế tiếp nhận lô hàng từ Đại sứ Pháp Nicolas Warnery, Đại biện Đại sứ quán Ý Paolo Epifani, Quyền Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tiến sỹ Kidong Park, và Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) Lesley Miller.

Tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của Chính phủ và nhân dân Pháp và Ý, góp phần thiết thực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. 

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn vào chiều 15/9

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học trước 17h ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện). 

Hôm nay là ngày cuối cùng các trường đại học tham gia quy trình xét tuyển và lọc ảo tuyển sinh dựa vào phương thức điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm nay.  

Sau khi hoàn thành quá trình lọc ảo xét tuyển, nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào chiều và tối 15/9.

Quy trình diễn trong 3 ngày và kết thúc vào 17h ngày 15/9. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, sau khi hoàn thành lọc ảo, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 16/9.

Đối tượng bị truy nã "hiện nguyên hình" khi khai báo y tế

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ khi đang làm các xét nghiệm Covid-19 để đi nhờ xe ô tô của một người quen từ Bắc Ninh về Thanh Hóa.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc), tổ công tác của Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã.

Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Văn Tuấn (SN 2004), ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc. Đây là đối tượng có lệnh truy nã của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Lộc về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng tháng 6/2021, Tuấn đã gây ra một vụ trộm cắp tài sản. Khi biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Tuấn đã bỏ trốn ra huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điều kiện nào để trở lại trạng thái "bình thường mới" với địa phương đang giãn cách?

Có 4 bước để địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội trở về trạng thái "bình thường".

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về lộ trình từng bước trở lại trạng thái "bình thường mới" tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, các tiêu chí trong hướng dẫn "Lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg" bao gồm: tiêu chí kiểm soát dịch, tỉ lệ giường ICU, tỉ lệ tiêm vắc-xin Covid-19, mức độ nguy cơ...

Dự thảo đưa ra 4 bước để địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội trở về trạng thái "bình thường" mới bao gồm:

Bước 1: Rà soát nguy cơ, tỉ lệ tiêm chủng và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cấp xã, phường để phân loại thành bốn vùng: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ, bình thường mới.

Bước 2: Áp dụng biện pháp chống dịch theo chỉ thị 15 với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động và tỉ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt dưới 60%...

Bước 3: Áp dụng biện pháp chống dịch theo chỉ thị 19 với khu vực đạt tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động, có tỉ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt từ 60-70%...

Bước 4: Thực hiện các biện pháp phòng dịch, chống dịch ở trạng thái bình thường mới khi địa phương đạt tiêu chí tiên quyết, tiêu chí động, và có tỉ lệ tiêm vắc-xin cho người trên 18 tuổi đạt trên 70%.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...