Bản tin hoà nhập ngày 16/10/2020: 97,95% số dân Hà Nội trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 vaccine Covid-19

2021-10-16 08:10:00 0 Bình luận
Đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều, Học sinh tử vong do điện thoại phát nổ trong khi học trực tuyến, CDC đánh giá Hà Nội là "vùng xanh", Hai huyện báo cáo Bộ công an về việc trao tiền từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên, Tây Ninh bắt giữ 4 đối tượng xuất cảnh trái phép

CDC đánh giá Hà Nội là "vùng xanh"

Chiều tối 15/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4079 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2473 ca.

Thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn Hà Nội với các tiêu chí 1 tức là "vùng xanh" (bình thường mới về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian) tiêu chí 2 (về độ bao phủ vaccine).

Theo đó, số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng trong 2 tuần qua là 4 (trong đó có 3 ca bệnh tại Hà Đông và 1 ca tại Hoàn Kiếm), dân số của toàn thành phố là gần 8,4 triệu người. 

Như vậy, số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người dân/tuần đạt xấp xỉ 0,025 (mức 1). Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn Hà Nội được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng Covid-19 đến hết ngày 14/10 đạt gần 98%. Cụ thể, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được 8.922.016 mũi vaccine phòng Covid-19, trong đó có 5.914.715 mũi 1 (đạt 97,95% dân số trên 18 tuổi) cũng đáp ứng đủ tiêu chí cấp độ 1.

Nhiều hàng quán tại Hà Nội đã mở cửa trở lại

Đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.

Công điện của Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 13/10, Bộ Y tế đã tiếp nhận, phân bổ khoảng 87 triệu liều vaccine Covid-19.

Theo thông tin tại nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine Covid-19, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 58 triệu liều vaccine, còn khoảng 29 triệu liều đang tiếp tục được triển khai tiêm. Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được khoảng 1,1 - 1,2 triệu liều.

Từ nay đến hết tháng 10/2021, vaccine tiếp tục được cung ứng với số lượng lớn hơn, do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.

Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19) đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả;

Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Học sinh tử vong do điện thoại phát nổ trong khi học trực tuyến

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 14.10 tại nhà em N.V.Q, ở xã Nam Anh, H.Nam Đàn.

Theo đó, chiều 14.10, em N.V.Q. (lớp 5, Trường tiểu học Nam Anh) dùng điện thoại (chưa rõ chủng loại điện thoại) cắm sạc để học trực tuyến tại nhà, ca học từ 15 - 17 giờ.

Khoảng 16 giờ, khi Q. đang học thì chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ. Lửa cháy bén vào quần áo khiến khiến em này bị thương nặng do bỏng.
Ngay sau đó, gia đình đã đưa Q. đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An đến chia sẻ với gia đình học sinh gặp nạn

Hai huyện báo cáo Bộ công an về việc trao tiền từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên

Tại huyệnThanh Chương, Nghệ An, theo báo cáo của Phòng LĐ-TB-XH, có 520 hộ dân ở 25 xã được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền là 6,889 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền trao trực tiếp cho người dân có danh sách kèm theo là 5,189 tỉ đồng. Ngoài ra, ca sĩ Thủy Tiên còn hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng, 10 xuồng cứu hộ trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Cũng theo Phòng LĐ-TB-XH huyện Thanh Chương thì số tiền sau rà soát để báo cáo Bộ Công an đã thiếu hụt 102 triệu đồng so với giấy xác nhận tiền cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên do Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Chương xác nhận vào năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2020, có 454 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại 4 xã của huyện Hưng Nguyên được ca sĩ Thủy Tiên trao tiền. Mỗi hộ dân được nhận 5 triệu đồng. Việc nhận quà của ca sĩ Thủy Tiên thông qua danh sách được các xã lập và phát phiếu. Ngoài ra, có 4 hộ dân không có tên trong danh sách nhưng vẫn được nhận được tiền, gồm 1 hộ 30 triệu đồng, 1 hộ 10 triệu đồng và 2 hộ mỗi hộ 5 triệu đồng.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cho người dân huyện Thanh Chương, Nghệ An vào tháng 11-2020 - Ảnh: Báo Nghệ An

Tây Ninh bắt giữ 4 đối tượng xuất cảnh trái phép

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 20 phút, ngày 15/10, khi các chiến sĩ ở Chốt kiểm soát, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 25 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đang tuần tra trên khu vực gần cột mốc phục 171/3, đã phát hiện và bắt giữ 2 nam thanh niên đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua làm việc, hai đối tượng khai tên Cao Đình Đương, sinh năm 1990, ngụ tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và Vi Văn Dũng, sinh năm 1999, ngụ tại xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Đến khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, tại khu vực gần cột mốc phụ 171/1, các chiến sĩ ở điểm Chốt số 23 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục bắt giữ 2 nam thanh niên khi cả hai đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Hai đối tượng khai tên: Nguyễn Văn Phi, sinh năm 2000, quê quán xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và Trần Tuấn An, sinh năm 1993, ngụ tại phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, 4 đối tượng khai nhận, do khó khăn vì dịch bệnh không có việc làm, trước đó đã lên mạng thấy các casino ở Campuchia (giáp ranh với biên giới Việt Nam) tuyển dụng với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nên tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia để mong tìm được việc làm.

4 đối tượng bị bắt giữ khi tìm đường xuất cảnh trái phép
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00
Đang tải...