Bản tin Hòa Nhập 19/8/2021: Đang xét nghiệm Covid-19 cho 13 nhóm người có nguy cơ cao

2021-08-19 09:30:00 0 Bình luận
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố công bố đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn vận chuyển hàng hóa.

Ảnh minh họa.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố công bố 2 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ.

Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ôtô phản ánh theo số: 0886016640.

Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: 0916608085.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố công bố đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, Cục Y tế Giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải.

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 đợt 2 cho 13 nhóm người có nguy cơ cao

Cụ thể, 13 nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 là:

- Shipper

- Người bán hàng tại các chợ truyền thống, chợ cóc

- Nhân viên bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại

- Người bán hàng tạp hóa tại nhà

- Nhân viên bán xăng

- Lái xe khu công nghiệp, đường dài

- Bảo vệ các loại: chung cư, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể

- Công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội

- Nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc

- Người làm tại các kho hàng bán lẻ

- Người trực chốt kiểm dịch

- Lực lượng hỗ trợ chống dịch

- Nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác (lái xe, lao công)

Mục tiêu trong đợt 2 này, Thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực "vùng đỏ", khu vực nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh. Ngoài ra, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển, tiếp xúc nhiều…

Tính đến 19h ngày 18/8, về kết quả lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 cho người ở khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ và đối tượng là người nguy cơ, trên địa bàn thành phố đã lấy được 139.010 mẫu (6762 mẫu ở khu vực phong tỏa, 56.340 mẫu ở khu vực ngy cơ và 75.908 mẫu là người nguy cơ), hiện tại có 500 mẫu của đối tượng nguy cơ có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Trước đó trong đợt 1, từ ngày 10/8 đến 15/8, Thành phố đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng đợt 1 tại các khu vực có yếu tố nguy cơ ở 30 quận, huyện, thị xã. Kết quả đã lấy được 313.010 mẫu, qua đó phát hiện được 29 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 5 quận, huyện: Đống Đa (23 ca), Thanh Trì (3 ca), Hoàng Mai (1 ca), Hà Đông (1 ca), Thanh Oai (1 ca) và 312.981 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Quảng Trị phá 2 vụ ma túy lớn trong mùa dịch

Vào khoảng 19h40' ngày 17/8, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đồng chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) tổ chức phá một chuyên án, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Hắn, sinh năm 1976 (thường trú tại số 147 Thạch Hãn, khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6.007 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến cùng nhiều đồ vật, tiền mặt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Trước đó, sáng ngày 14/8, Bộ đội biên phòng Quảng Trị cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hồ Văn Hắn cùng tang vật

Bình Dương miễn học phí cho học sinh công lập kỳ 1

Ngày 19.8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết lãnh đạo tỉnh vừa có cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để chuẩn bị năm học mới 2021-2022.

Theo Sở Giáo dục Đào Tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2021-2022, Bình Dương có 728 trường học các cấp (392 trường công lập và 336 trường ngoài công lập), tăng 09 trường so với năm học trước. Toàn tỉnh dự kiến có 518.270 học sinh, tăng thêm khoảng 20.468 học sinh, tập trung tại địa bàn Thành phố Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và thành phố Dĩ An.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục Đào Tạo tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã xây dựng các phương án ứng phó trong tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, khó lường phù hợp với các địa phương.

Năm học 2021-2022, Sở Giáo dục Đào Tạo tỉnh đề xuất phương án khai giảng trực tuyến và tổ chức học trực tuyến 2 tháng đầu. Riêng các cơ sở giáo dục mầm non thông tin cho phụ huynh các nguồn tài liệu, các kênh truyền thông giáo dục trẻ... để giáo dục trẻ tại nhà.

Về học phí, đề xuất không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập. Không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương các phương án trên nhằm chia sẻ với khó khăn của cha, mẹ học sinh trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi chủ trì buồi làm việc.

3 học sinh đuối nước thương tâm tại Hà Tĩnh

Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc xác nhận sự việc. Theo đó, khoảng 18h30, người dân đi trên khu vực đập Cố Châu thuộc thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh thấy một chiếc xe đạp và mấy đôi dép trên đường nhưng không thấy người.
Người dân tìm kiếm thì phát hiện 3 học sinh tử vong dưới một hố nước cạnh khu vực đập.

Nạn nhân được xác định là các em N.M.C. (7 tuổi), N.Đ.T. (7 tuổi) và N.T.L. (10 tuổi), cùng ngụ tại thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh.

Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình đến vớt thi thể các em để đưa về nhà an táng.

Được biết, trong 3 nạn nhân kể trên có 2 nạn nhân là anh em họ.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Can Lộc, tại khu vực đập Cố Châu, nước khá sâu, chính quyền địa phương đã cắm biển nguy hiểm để cảnh báo người dân.

Hơn 13000 nhân viên y tế tiếp sức các tỉnh, thành phía nam chống dịch

Chiều 18-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tính riêng đợt dịch lần thứ 4, Bộ Y tế và các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử 13.145 cán bộ y tế tham gia chống dịch.

Trong số này, có 11.411 cán bộ y tế tham gia chống dịch Covid-19 tại TP HCM và các địa phương khu vực phía Nam gồm: 1.054 bác sĩ, 2.145 điều dưỡng và 6.008 giảng viên, sinh viên từ các trường y. Số còn lại là các nhân viên trợ giúp công tác hành chính, hậu cần, truy vết, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và vận chuyển mẫu xét nghiệm.

Cùng với nhân lực, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ vật tư, trang thiết bị như thành lập kho dã chiến tại TP HCM để tập kết vật tư, trang thiết bị y tế hỗ trợ thành phố và các tỉnh phía Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và tập thể thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế được chi viện cho Trung tâm Hồi sức tích cực tại TPHCM.

Đình chỉ thêm 15 ngày với cục phó Cục thuế đi đánh golf

Chiều 18/8, ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế Bình Định xác nhận, Tổng cục Thuế vừa có quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày đối với ông Nguyễn Công Thành - Cục phó Cục thuế Bình Định.

Theo ông Đẩu, quyết định tạm đình chỉ công tác là để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày (bắt đầu từ ngày 4/8) đối với ông Thành.


Ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục thuế Bình Định

Bình Dương cháy nhà 5 người dân thiệt mạng

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 18/8, người dân xung quanh nhà ông Lê Đình A. (kinh doanh tạp hóa, trú tại khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) phát hiện đám cháy nên đã cùng nhau ứng cứu, dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ của Công an thành phố Dĩ An đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Trong căn nhà 2 tầng rộng khoảng 120m2 có năm người (ông Lê Đình A., vợ, hai người con và một người cháu) bị mắc kẹt bên trong đám cháy. Do gia đình kinh doanh tạp hóa, nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Lực lượng chức năng đã phá cửa, đưa năm người ra ngoài sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An. Các nạn nhân gồm: ông Lê Đình A. (sinh năm 1977), bà Hồ Thị L. (sinh năm 1978), con gái ông A. và bà L. là Lê Thị Hải Y. (sinh năm 2003), con trai Lê Gia B. (sinh năm 2006), cháu gái Nguyễn Thị N. (sinh năm 2001).
Theo nguồn tin ban đầu, cả năm nạn nhân sau đó đều đã không qua khỏi. Ba người tử vong sau khi vừa được đưa tới Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, hai nạn nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũng đã tử vong lúc 4 giờ ngày 19/8.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. Được biết, căn nhà bị cháy mới được xây xong cách đây vài tháng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn sau khi lửa được dập tắt. Ảnh: Dương Bình

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00
Đang tải...