Bản tin Hòa Nhập ngày 19/9/2021: Phát hiện hàng trăm F0 đi ngoài đường TP.HCM

2021-09-19 07:53:17 0 Bình luận

Mặc dù đã tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm soát nhưng F0 vẫn lưu thông trên đường.

Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo chiều 18/9.

Thống kê cho thấy, đến ngày 16/9, Công an TP.HCM đã phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 đi qua các chốt, trạm kiểm soát. Công an thành phố đã xác minh có 33 trường hợp F0 đã khỏi bệnh, còn lại là 102 trường hợp F0.

Trong 102 trường hợp F0, có 26 trường hợp cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà. Cũng trong số 102 trường hợp F0, có 50 trường hợp được cấp giấy đi đường, công an thành phố đã thu hồi 10 giấy, thông báo huỷ 40 trường hợp. Còn lại các trường hợp khác không thuộc diện cấp giấy đi đường gồm có những người đang đi cách ly, đi tiêm ngừa, đi từ bệnh viện về nhà, đi khám bệnh định kỳ trở về…

Hà Nội khen thưởng 99 tập thể, 146 cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 4193/QĐ-UBND (ngày 17/9/2021) về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 8-2021).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 99 tập thể, 146 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó, Sở Y tế Hà Nội có 36 tập thể; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 6 tập thể; quận Hà Đông 3 tập thể; các quận, huyện: Ba Đình, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Thanh Oai, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín, Ba Vì, Đan Phượng, Thanh Trì, Mê Linh,Thạch Thất, mỗi địa phương có 2 tập thể; huyện Quốc Oai 1 tập thể.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng khen thưởng 19 doanh nghiệp có thành tích trong đóng góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM kiểm tra, rà soát vụ việc người dân lên phường phản ánh không được cứu trợ.

Người lao động mất việc, gặp khó khăn được hỗ trợ .

Ngày 18/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc người dân phản ánh không được cứu trợ.

Văn bản nêu thời gian gần đây, tại một số nơi ở TP.HCM có tình trạng người dân tụ tập kéo lên trụ sở UBND xã, phường phản ánh không được cứu trợ. Về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo kiểm tra, kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, không để sót, lọt đối tượng, không để người dân "thiếu ăn", không để bất bình đẳng trong việc nhận hỗ trợ, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng kích động người dân gây mất an ninh trật tự và an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Người đàn ông có một lá phổi vượt qua Covid-19 sau 28 ngày mắc bệnh

Anh Nguyễn Thế Hùng khi mới xuất viện, vui vẻ cùng con trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Anh Nguyễn Thế Hùng (47 tuổi), sống ở quận Long Biên, đã mất một lá phổi vì bệnh tắc nghẽn mạn tính từ năm 2009. Ngày 26/7 anh được bác sĩ chẩn đoán là đã măc Covid-19, anh từng nghĩ 99,99% sẽ chết, nhưng máy mắn đã đến với anh. Sau 10 ngày nằm viện anh Hùng đã cắt sốt, nhưng vẫn ho nhiều và đau đầu. Điều kỳ lạ là kết quả chụp CT cho thấy, lá phổi còn lại vẫn không bị tổn thương.

Những ngày tiếp theo nằm chờ âm tính, anh Hùng vẫn duy trì thói quen đi ngủ sớm và cố gắng tập thở bụng theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngày thứ 22 ở bệnh viện, anh có kết quả âm tính lần một.

Việc anh Hùng vượt qua được Covid-19 là một phép màu bởi, Bộ Y tế từng cảnh báo, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong 20 bệnh nền có nguy cơ biến chứng nặng khi bị nCoV tấn công. 

Hà Nội phong tỏa 1 ngách ở phường Ngọc Thụy do có ca mắc Covid-19

Đêm 17/9, lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân tại ngõ 22 Kim Quan, phường Việt Hưng, quận Long Biên sau khi tại đây xuất hiện ca mắc COVID-19. Ảnh: Tiền phong

Tối 18/9, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã ký quyết định về việc phong tỏa tạm thời ngách 15 ngõ 68 Tổ 6 về phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian phong tỏa tạm thời là 14 ngày bắt đầu từ 12h25' ngày 18/9/2021 đến 12h25' ngày 2/10/2021. Trong thời gian phong tỏa, trưởng Trạm Y tế phường Ngọc Thụy phân công cán bộ y tế giám sát theo dõi sức khỏe người được cách ly y tế tại nhà 2 lần/ngày, hướng dẫn vệ sinh môi trường tại gia đình và những nhiệm vụ khác theo quyết định 879/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Trước đó, chiều 18/9, CDC Hà Nội đã thông báo về 1 trường hợp mắc Covid-19, bệnh nhân là N.T.Đ, nam, 2020, ở phường Ngọc Thụy, Long Biên. Bệnh nhân là cháu, tiếp xúc với ca bệnh tại tổ 4, Việt Hưng, Long Biên từ 12-14/9. Ngày 18/9, bệnh nhân Đ. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bộ GD-ĐT: Điểm thi cao là do thí sinh lựa chọn tập trung vào một số ngành

Số mã ngành tuyển sinh đạt từ 70% chỉ tiêu trở lên đạt trên 75%, tăng 9% so với năm 2020. Ảnh minh họa.

Theo đó, năm nay, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng 24% so với năm 2020, từ 643.000 thí sinh lên 795.000 thí sinh. Quy trình xét tuyển, lọc ảo diễn ra trơn tru, nhẹ nhàng và chặt chẽ.Số mã ngành tuyển sinh đạt từ 70% chỉ tiêu trở lên đạt trên 75%, tăng 9% so với năm 2020. Số ngành tuyển sinh dưới 5...

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết: Có ba nguyên nhân chính dẫn đến điểm chuẩn năm nay tăng, đó là: Số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển tăng mạnh (do số trẻ sinh năm 2003 tăng, xu hướng chọn học đại học tăng) trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh ít thay đổi; xu hướng chọn ngành do tác động của nền kinh tế trong điều kiện dịch bệnh cũng tác động đến điểm chuẩn và điểm bài thi tiếng Anh của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tăng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường hợp tác liên kết để xây dựng các phương án xét tuyển khác, ngoài phương thức xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông; trong đó có việc xây dựng các kỳ thi, bài thi để các em chỉ cần dự thi ít lần, tránh vất vả cho thí sinh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...