Bản tin Hoà Nhập 22/8/2021: Hyundai và KIA phát triển mẫu xe hơi phục vụ người khuyết tật

2021-08-22 08:00:00 0 Bình luận
Hỗ trợ cải thiện nhà ở dành cho các đối tượng hưởng chính sách năm 2021; Công an TP HCM triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc điều trị Covid-19 giả..

Người có công với cách mạng được hưởng một số chính sách về đất đai, nhà ở. (Ảnh: laodong)

Mức hỗ trợ cải thiện nhà ở dành cho các đối tượng hưởng chính sách năm 2021

Pháp luật hiện nay đã có quy định một số chính sách hỗ trợ về đất đai, nhà ở đối với những người có công với cách mạng

Theo Khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020, việc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở, bao gồm các đối tượng cụ thể sau:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

- Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 1 Quyết định 117/2007/QĐ-TTg, đối tượng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Trong trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất.

- Thân nhân của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất.

Lưu ý, các mức hỗ trợ nêu trên sẽ được tính trong định mức đất ở do UBND cấp tỉnh quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.

1.500 giảng viên, sinh viên CĐ Y tế Bạch Mai lên đường chi viện TP.HCM

Người thân chào tạm biệt các sinh viên, giáo viên lên đường vào TP.HCM chống dịch 

Chiều 21/8, Trường CĐ Y tế Bạch Mai đã tổ chức lễ xuất quân 1.500 giảng viên, sinh viên, học sinh của trường lên đường chi viện TP.HCM phòng chống dịch COVID-19. Đoàn sẽ lên đường ngay trong đêm 21-8 để chi viện cho TP.HCM.

TS Trương Anh Dũng, tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cho biết: "Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế đã quyết định huy động đội ngũ học sinh, sinh viên, cán bộ y tế trên toàn quốc tham gia chi viện TP.HCM và các tỉnh phía Nam ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, nhanh chóng cùng đội ngũ cán bộ y tế tại TP.HCM kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh".

Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Bạch Mai, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn cho biết 1.500 giáo viên, sinh viên, học sinh sẽ nhận nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM bảo vệ vùng xanh. 

Ông dặn dò học sinh sinh viên: "Cần tự tin thực hiện các kỹ năng đã được nhà trường trang bị, đảm bảo an toàn với quần áo bảo hộ, thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế. Thực hiện tốt các kỹ năng đã đào tạo để lấy mẫu tránh sai sót. Các em cần tương hỗ lẫn nhau, trong khi thiện cần tôn trọng và lễ phép với người dân".

Việt Nam nhận bàn giao vaccine COVID-19 do Ba Lan viện trợ

Đại sứ Nguyễn Hùng cùng cán bộ sứ quán nhận bàn giao lô vaccine do Ba Lan viện trợ. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Ngày 20/8, tại sân bay Warsaw Chopin, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán đã tham dự buổi lễ tiếp nhận bàn giao hơn 501.000 liều vaccine COVID-19 do chính phủ Ba Lan viện trợ Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan thông tin, tới dự buổi lễ bàn giao, phía Ba Lan có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Paweł Jabłoński, Thứ trưởng Bộ Y tế Anna Goławska, Cục trưởng Cục Dự trữ chiến lược quốc gia Michał Kuczmierowski - các bên liên quan trực tiếp trong quá trình đàm phán viện trợ và chuyển nhượng vaccine cho Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, hai Thứ trưởng Ngoại giao và Y tế Ba Lan khẳng định, Ba Lan có được kết quả chống dịch khả quan như hiện nay cũng có một phần không nhỏ sự giúp đỡ của Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Vì vậy, trong tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang căng thẳng, Chính phủ Ba Lan chia sẻ và hy vọng với sự giúp đỡ này, Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch để ổn định phát triển kinh tế.

Tiếp nhận và chứng kiến sự ủng hộ kịp thời, quý báu của Ba Lan trong thời điểm dịch bệnh tại Việt Nam diễn biến phức tạp, Đại sứ Nguyễn Hùng bày tỏ xúc động, đồng thời đánh giá cao tình cảm của Chính phủ và người dân Ba Lan dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ tin tưởng rằng, hai nước sẽ cùng nhau chiến thắng dịch bệnh, quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan với bề dày lịch sử hơn 70 năm qua sẽ ngày càng phát triển.

Dự kiến lô thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trị giá khoảng 4 triệu USD sẽ được phía Ba Lan chuyển sang Việt Nam trong đầu tháng 9 tới.

Đồng thời, các cơ quan chức năng 2 nước cũng đang tích cực trao đổi để sớm tiếp nhận hơn 3 triệu liều vaccine mà Chính phủ Ba Lan đã cam kết nhượng lại cho Việt Nam.

Xác định việc tiếp cận nguồn vaccine và các thiết bị y tế thiết yếu phục vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã sớm trao đổi với các cơ quan chức năng của Ba Lan như: Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Cục Dự trữ chiến lược quốc gia... về khả năng Ba Lan viện trợ và nhượng lại vaccine cho Việt Nam.

Trước đó ngày 17/8, Chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng cho Việt Nam hơn 501.000 liều vaccine AstraZeneca, đồng thời viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu USD. Đây là kết quả đàm phán của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của hai nước, nỗ lực vận động của Đại sứ quán hai nước, sự hỗ trợ tích cực của bạn bè Ba Lan yêu mến Việt Nam... Việt Nam là quốc gia ngoài Châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vaccine và trang thiết bị y tế.

Ấn Độ phê duyệt khẩn cấp vaccine bằng công nghệ ADN đầu tiên thế giới

Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ZyCoV-D.

Cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ vừa phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Zydus Cadila dành cho trẻ em trên 12 tuổi và người trưởng thành.

Đây là loại vaccine sử dụng công nghệ ADN đầu tiên trên thế giới.

Vaccine ZyCoV-D sử dụng một đoạn vật liệu di truyền từ virus chứa chỉ dẫn, dưới dạng ADN hoặc ARN, để tạo ra loại protein gai, cơ chế mà virus dùng để bám vào người, qua đó kích hoạt phản ứng của hệ miễn dịch nhận ra và phản ứng lại.

Khác với hầu hết các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện có cần 1 đến 2 mũi, vaccine ZyCoV-D được chia thành 3 mũi.

Zydus Cadila cho biết loại vaccine này giữ được "trạng thái ổn định tốt” ở 25 độ C trong ít nhất 3 tháng.

Từ tháng 7, Zydus Cadila đã thông báo vaccine của hãng có hiệu quả trong việc chống lại các biến thể của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta.

Hãng đặt mục tiêu sản xuất từ 100 triệu đến 120 triệu liều vaccine ZyCoV-D mỗi năm và đã bắt đầu tích trữ vaccine.

Đây là loại vaccine ngừa Covid - 19 thứ 6 được cấp phép sử dụng tại Ấn Độ, nơi mới chỉ có 9,18% dân số được tiêm đủ liều vaccine.

Thí sinh toàn quốc được điều chỉnh nguyện vọng “nháp” trong 2 ngày

Do tình hình dịch bệnh, thí sinh năm nay được xác nhận nhập học trực tuyến

Để đảm bảo công tác tuyển sinh đại học (ĐH); tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 (tuyển sinh) diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các ĐH, học viện, trường ĐH; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là các trường); các sở GD&ĐT nghiêm túc thực hiện Quy chế tuyển sinh hiện hành, nội dung các công văn hướng dẫn của Bộ và tiếp tục triển khai một số nội dung cụ thể.

Đối với các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn điểm tiếp nhận hồ sơ, thí sinh thực tập điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển (ĐKXT), sửa sai chế độ ưu tiên và điều chỉnh nguyện vọng chính thức của thí sinh, cần thực hiện hướng dẫn thực tập điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Bộ GD&ĐT cho hay từ ngày 24 - 25/8 Cổng thông tin tuyển sinh (Hệ thống) sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.

Do đó, các Sở GD&ĐT thông báo cho thí sinh, các điểm tiếp nhận hồ sơ biết để tham gia; đồng thời, lưu ý đây chỉ là giai đoạn thực tập phần mềm giúp thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Kết quả thực tập điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9.

Cũng trong thời gian này, các Sở GD&ĐT cần chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ tổ chức thực hiện việc rà soát, sửa sai chế độ ưu tiên, đối tượng ưu tiên,điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng ĐKXT chính thức của thí sinh.

Mở các phòng máy tính có nối mạng Internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh ở các khu vực khó khăn về công nghệ thông tin và khó khăn do dịch bệnh trong việc sửa sai, điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Kia và Hyundai sản xuất xe SUV phục vụ người khuyết tật

Dự án đang được gọi là EnableLA, một dịch vụ di động toàn cầu hoàn toàn mới được công bố hôm 17/8/2021.

EnableLA tập trung vào việc giúp những người ngồi xe lăn đi lại dễ dàng hơn và là dịch vụ dành cho xe lăn đầu tiên sử dụng xe SUV đa dụng của Hyundai và Kia.

Tại Mỹ, dịch vụ sẽ cung cấp các chuyến đi từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, các ngày trong tuần, có thể được đặt trước qua ứng dụng ButterFli, trên web hoặc qua điện thoại.

Hai nhà sản xuất ô tô đã tùy chỉnh các mẫu SUV là Kia Tellurides và Hyundai Palisades dành cho xe lăn, có cầu lên cho xe lăn đặt ở cửa hậu.

Các xe cũng được trang bị đèn kháng khuẩn không chứa tia UV để đảm bảo vệ sinh tốt hơn và được vận hành bởi các tài xế được đào tạo để hỗ trợ người sử dụng.

Youngcho Chi, Chủ tịch kiêm Giám đốc Sáng tạo của Hyundai Motor Group cho biết: “Đại dịch đã làm cho khả năng di chuyển của người tàn tật và người già, đặc biệt là người ngồi trên xe lăn trở nên tồi tệ hơn. Theo tầm nhìn của chúng tôi về di chuyển lấy con người làm trung tâm, chúng tôi muốn làm cho các dịch vụ của mình dễ tiếp cận hơn, giúp đạt được quyền tự do đi lại cho tất cả mọi người”.

Dịch vụ mới này của Hyundai Motor nhằm tìm cách phục vụ tốt hơn những người có rào cản về thể chất, xã hội và kinh tế thông qua nhiều giải pháp khác nhau.

Công an TP HCM triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc điều trị Covid-19 giả

Nhiều lọ thuốc tân dược giả bị lực lượng chức năng phát hiện

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thuốc điều trị Covid - 19 giả, thu giữ số lượng lớn ước tính trị giá lên đến nhiều tỉ đồng.

Qua trinh sát địa bàn, PC03 nhận thấy Nguyễn Đức Thuận (SN 1975, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và các đối tượng chuyên buôn bán tân dược có biểu hiện khả nghi nên âm thầm theo dõi.

Ngày 20-8, lực lượng công an phát hiện Thuận chở 1 thùng carton nghi chứa tân dược giả nên tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ 150 hộp thuốc điều trị Covid - 19 hiệu TERPINCODEIN giả.

Từ lời khai của Thuận, công an khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình, quận 8 thì phát hiện khu vực sản xuất thuốc giả là nhà vệ sinh dơ bẩn cùng nhiều dụng cụ để chế biến... Công an đã thu giữ hơn 630.000 viên thuốc giả các loại và công cụ, phương tiện sản xuất, trong đó có 3.116 hộp thuốc giả các nhãn hiệu Neo - Cordion, Angmentin; 2,5kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất Fugacar giả; 100 vi Neo-codien; 100 lọ thuốc Staragan 500 loại 200 viên/ lọ; 50 lọ thuốc Staragan đã bóc nhãn hiệu….

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất tân dược giả và thuốc điều trị Covid-19 rồi bán ra thị trường.

Công an đã bắt giữ Thuận và triệu tập 8 đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa trị Covid giả để điều tra.

Trước đó, ngày 18-8, PC03 phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP HCM kiểm tra kho thuốc và trang thiết bị y tế không có nguồn gốc, xuất xứ tại một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 do Đặng Thị Hồng Duyên và Đặng Khánh Dư làm chủ, thu giữ 800 bộ test nhanh Covid-19, 460 hộp thuốc hiệu Salbutant, 700 hộp Efferalganl và nhiều tân dược, vitamin, viên xông mũi không có hóa đơn chứng từ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...