Bản tin Hòa Nhập ngày 25/8/2021: Làm rõ vụ 'cò' tiêm vaccine Covid-19 tại Hà Nội

2021-08-25 08:23:51 0 Bình luận

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng.

Ngay sau khi nắm được thông tin này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND TP yêu cầu Công an TP khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ. Nếu có vi phạm như báo phản ánh phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; tuyệt đối không để vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín và công sức của cả TP trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 thời gian qua.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thường xuyên cảnh báo và chỉ đạo ngăn chặn vi phạm pháp luật trong việc tiêm vaccine, nghiêm cấm tiêm vaccine không đúng đối tượng.

Hải Phòng: Đề nghị truy tố Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn và nhiều cán bộ

Đại diện Viện KSND tối cao rời trụ sở Công an quận Đồ Sơn trưa 23/7.

Mới đây, cơ quan điều tra VKSND tối cao ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ban hành Kết luận điều tra số 17, đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng). Vụ việc khiến một loạt lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị bắt giam.

Các bị can bị truy tố gồm: Phạm Quang Tuấn - Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn; Nguyễn Hữu Cường - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Dũng - Đội phó Đội Quản lý hành chính; Đinh Đình Việt - Đội trưởng Đội điều tra Hình sự; Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh - cán bộ Đội Quản lý hành chính liên quan đến vụ án có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) vào ngày 13/11/2020.

Chàng sinh viên tình nguyện lái xe cứu thương đưa hàng trăm F0 đến nơi cách ly

Chàng trai 23 tuổi đã chở hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19 đến nơi điều trị.

Suốt một tháng nay, Đăng Khoa (sinh năm 1998) là sinh viên ngành tài nguyên môi trường tại Đại học Kiên Giang tình nguyện lái xe cứu thương, đưa đón hàng trăm ca F0, F1 đến bệnh viện và khu cách ly.

Ngày 20/7, Khoa đăng ký vào đội tình nguyện chống dịch theo lời kêu gọi của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Nhiệm vụ ban đầu của Khoa là hỗ trợ trực chốt trên địa bàn.

Sau đó, chàng trai nghe tin tỉnh thiếu tài xế chở bệnh nhân Covid-19, thấy bản thân đủ điều kiện, có sẵn bằng lái B2 nên Khoa quyết định chuyển sang đội phản ứng nhanh của khoa Kiểm soát bệnh tật thuộc Trung tâm Y tế TP Rạch Giá.

Hơn một tháng hoạt động, Khoa ước tính mình đã đưa được khoảng 200 ca F0 và 500-600 người là F1 đến các khu cách ly, điều trị.

Đi chợ giúp dân những ngày giãn cách

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang từ các đơn vị đã hợp sức cùng địa phương thực hiện phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Trong thời điểm TP Hồ Chí Minh thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, việc đi chợ giúp dân của chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang xem như “cánh tay nối dài” đưa lương thực, thực phẩm từ cửa hàng, siêu thị đến tay người dân, góp phần giữ nhịp sinh hoạt ổn định hằng ngày của mỗi gia đình…

Việc đi chợ giúp dân được các địa bàn ở TP Hồ Chí Minh bảo đảm mỗi người dân đều nhận được thông tin để đăng ký mua hàng, không để người dân thiếu nhu yếu phẩm.

Ban ngày, các thành viên trong lực lượng tham gia “đi chợ” đi khắp khu phố để khảo sát, nhận phiếu đăng ký mua thực phẩm của người dân, buổi tối thống kê mặt hàng để hôm sau vào siêu thị mua hàng sớm phân phối đến từng hộ dân.

Trên phạm vi toàn thành phố, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang từ các đơn vị đã hợp sức cùng địa phương thực hiện phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy phường 4, quận Gò Vấp Nguyễn Kim Hiếu cho biết, sự hỗ trợ, tăng cường 32 cán bộ, chiến sĩ quân đội trong thời điểm này là rất kịp thời cho địa phương. Các chiến sĩ cùng hệ thống chính quyền cơ sở đảm trách tổ chức hoạt động chăm lo, đi chợ giúp người dân trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường 1 Nguyễn Thị Nhàn cho biết, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và các đơn vị đều được “cơ cấu” phụ trách một nhóm đi chợ giúp dân theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm mỗi tuần, một hộ dân ở trong các tổ được mua nhu yếu phẩm theo nhu cầu một lần.

Nhiều địa phương dạy học sinh lớp 1 qua truyền hình

Nhiều địa phương đổi mới hình thức dạy học trực tuyến bằng cách học qua truyền hình.

Thừa Thiên-Huế quyết định không dạy trực tuyến cho học sinh lớp 1; tỉnh sẽ mời giáo viên giỏi ghi hình, tập hợp video để các em học qua truyền hình. Trong khi đó, Hưng Yên dạy kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp.

Mỗi tiết học dự kiến sẽ chỉ từ 20-25 phút, thay vì 35 phút như học trực tiếp và chỉ học các môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thừa Thiên-Huế cho rằng, học sinh chưa biết chữ, khó có thể học trực tuyến hiệu quả.

Khi dạy qua truyền hình, các bài giảng được lưu lại, các em có thể chủ động học đi, học lại nhiều lần. Chưa kể, giải pháp này giải quyết được cả vấn đề ở những vùng khó khăn, học sinh không có mạng để học.

Đà Nẵng cũng là địa phương xác định không coi phương thức dạy trực tuyến là chủ yếu, nhất là với học sinh đầu cấp vì ngoài việc không đạt hiệu quả như mong muốn, còn có thể ảnh hưởng sức khoẻ, tinh thần của học sinh. Nếu sau hai tuần làm quen, dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát, thành phố sẽ xin ý kiến, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...