Bản tin Hòa Nhập 2/9/2021: Miễn nhiệm Giám đốc Sở Du lịch đi đánh golf giữa dịch

2021-09-02 09:40:25 0 Bình luận
Nhiều cán bộ lãnh đạo bị xử lý liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngoài ra Diễn viên Agela Phương Trinh cũng bị đề nghị xử lý vì lan truyền thông tin giun đất chữa khỏi COVID-19.

Xử lý người lan truyền thông tin giun đất chữa khỏi COVID-19

Trong chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời", ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) cho biết, xử lý những người, đặc biệt là nghệ sĩ, tiếp tục lan truyền, quảng cáo thông tin giun đất hoặc chiết xuất từ giun đất để chữa COVID-19. Trước đó, ngày 29/8, Bộ Y tế khẳng định không có căn cứ khoa học, chưa có kiểm chứng nào về tác dụng của địa long (giun đất) trong việc hỗ trợ, điều trị COVID-19. Được biết, một trong những người tích cực chia sẻ thông tin sai lệch này là nữ diễn viên Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh từng gây bức xúc vì liên tục đăng bài chia sẻ thông tin địa long chữa khỏi Covid-19 (ẢNH: FBNV/TL)

Bí thư và Chủ tịch xã ở Bình Định bị đình chỉ công tác

Tối 1/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cát đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tường. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Cát Tường Nguyễn Kế Sinh cũng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 1/9) để xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Nguyên nhân do hai lãnh đạo trên thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Xã Cát Tường (huyện Phù Cát) xuất hiện ca mắc COVID-19 vào ngày 20/7. Đến nay, toàn xã có 105 ca F0; trong đó có 43 ca là người về từ TP.HCM.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Cát Tường còn nhiều bất cập, hạn chế (Ảnh vietnamnet.vn)

Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM

Ngày 1/9, UBND TPHCM đã có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM. Theo đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giữ vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch (thay ông Nguyễn Thành Phong đã được điều động và phân công làm Phó Ban Kinh tế Trung ương). Trước đó, ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Mãi làm Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Nguyễn Thành Phong.

Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM (Ảnh dantri.com.vn)

Miễn nhiệm Giám đốc Sở Du lịch đi đánh golf giữa dịch

Chiều 1/9, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch tỉnh Bình Định quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch, bằng hình thức cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ kể từ ngày 1/9 vì đi đánh golf giữa dịch COVID-19. Liên quan đến việc 2 cán bộ đi đánh golf cùng 2 doanh nghiệp khi có dịch COVID-19, UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu xem xét xử lý kỷ luật, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch của bà Huỳnh Thị Kim Bình. Bà Bình là người ký giấy mời khảo sát sân golf cho ông Nguyễn Văn Dũng cùng ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế tinh Bình Định "đi khảo sát".

 Cảnh cáo, miễn nhiệm Giám đốc Sở Du lịch đi đánh golf giữa dịch (Ảnh minh họa).

Khởi tố ông Hỗ Hữu Nhân tự xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" bị khởi tố

Chiều 29/8, ông Hỗ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) cùng với vợ đến siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) và đã to tiếng cãi vã với một bảo vệ an ninh siêu thị này vì không mua được thực phẩm.

Khi không mua được hàng thì ông Nhân quay sang quát nạt rồi đưa thẻ ra la lớn: "Tui là ban chỉ đạo nha... Giỡn mặt với tui hả. Tui cho công an xuống...".

Ông Nhân tiếp tục thách thức: "Tui vào đây thằng nào làm gì tui", rồi yêu cầu nhân viên gọi quản lý xuống. Người phụ nữ đi chung liên tục can ngăn nhưng ông này vẫn lớn tiếng gây chuyện. Sau đó, người này chỉ tay vào mặt bảo vệ siêu thị, nói: "Tui nói anh nghe, tui là ban chỉ đạo quận 7. Tui là địa phương ở đây. Tui quản lý địa bàn này. Ông biết tui không. Ông chụp hình tui vô...".

 Người đàn ông gây sự và xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" bị khởi tố (Ảnh cắt clip).

Qua điều tra, Công an quận 7 xác định ông Nhân không phải thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Thẻ công vụ ông Nhân sử dụng được một người bạn đưa cho sử dụng.

Ngày 1/9, Công an quận 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hỗ Hữu Nhân về tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác".

Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM thông tin việc nhiều xe cứu thương để ở sân vận động

Trong khi dịch COVID19 tại TP.HCM còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày chưa có dấu hiệu dừng lại, nhu cầu sử dụng xe cứu thương tại TP.HCM rất lớn.Thế nhưng, hàng chục chiếc xe cứu thương hiện đang để không tại sân vận động Phú Thọ Q.11, TP.HCM.

 Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM thông tin việc nhiều xe cứu thương để ở sân vận động (Ảnh minh họa).

Lý giải điều này, bác sĩ Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, cuối tuần trước Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận 30 xe cấp cứu do tập đoàn Thaco tặng. Sau đó Sở Y tế TP.HCM đã bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115. Khi bàn giao chỉ có xe không, chưa có biên lai giấy tờ, chưa biển số, chưa có trang thiết bị đi kèm nên chưa thể vận hành.

Vì thế ngay sau khi tiếp nhận, toàn bộ số xe này tạm thời đưa về tập kết tại sân vận động Phú Thọ.

Mặc dù vậy, phía Trung tâm cấp cứu 115 đã nhanh chóng làm các thủ tục để phân bổ xe xuống các trung tâm vệ tinh và các bệnh viện cấp quận. Trong số 30 chiếc xe Thaco tặng, Trung tâm 115 chỉ giữ lại 6 chiếc và đã triển khai các bước để sớm đưa vào sử dụng.

TP.HCM phát hiện làm giấy đi đường giả để lưu thông trên đường

Sở Công thương TP.HCM đang phối hợp với lực lượng liên ngành, doanh nghiệp, đơn vị quản lý shipper theo dõi việc hoạt động, nhất là khâu giao nhận hàng hóa tiêu dùng thiết yếu của shipper đến người dân.

Dùng giấy đi đường scan để lưu thông qua chốt kiểm soát vòng xoáy Phú Lâm (Q.6, TP.HCM), người đàn ông được lực chức năng mời về phường xác minh làm rõ (ẢNH KHÁNH TRẦN)

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện một số trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng được phép lưu thông, hoặc làm giấy đi đường giả để lưu thông trên đường.

Đối với các trường hợp người dân sử dụng giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng được phép lưu thông, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý theo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong y tế, đồng thời thu hồi giấy đi đường. 

Đối với các đối tượng làm hoặc sử dụng giấy đi đường giả, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ bàn giao cho cơ quan CSĐT để xử lý theo quy định.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết Bộ Y tế vừa quyết định cấp cho thành phố thêm 2 loại vắc xin AstraZeneca và Pfizer với tổng số 1.960.000 liều. Hai loại vắc xin này sẽ được dùng để tiêm mũi 2 cho người đã đủ thời gian tiêm theo khuyến cáo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...