Bản tin Hòa Nhập ngày 3/9/2021: Xử phạt 8 cán bộ vụ tụ tập ăn nhậu tại chốt kiểm soát Covid-19

2021-09-03 08:05:00 0 Bình luận
Chiều 2/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Đây là nội dung được nêu trong Thông báo số 477-TB/TU ngày 30/8/2021 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội “Kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố”. Kết luận được đưa ra tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng. 

Để thực hiện chủ trương này, TP dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỷ đồng để khoảng 1,3 triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp học sẽ được hưởng chính sách này. Đây là chủ trương, chính sách của Hà Nội có ý nghĩa động viên kịp thời nhân dịp đầu năm học cho trẻ em, học sinh phổ thông các cấp, ngành Giáo dục Đào tạo Thủ đô và Nhân dân, nhất là đang trong thời kỳ ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND TP bổ sung đánh giá tác động của chính sách, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài xem xét có chính sách giảm học phí cho học sinh năm học 2021-2022.

Về lộ trình thực hiện, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến thống nhất về chủ trương, UBND TP sẽ phải lập tờ trình báo cáo HĐND TP xem xét, quyết định. Việc thực hiện chính sách này căn cứ vào nghị quyết của HĐND thành phố. Nếu các bước được thực hiện đúng như dự kiến, Hà Nội sẽ triển khai giảm học phí năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) ngay trong năm 2021 và hoàn thành trong năm 2022.

Thạch thất xử phạt 8 cán bộ vi phạm phòng chống dịch

Sáng 2/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm người đang tụ tập ăn uống tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Yên Thôn (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Người đăng tải clip cho rằng có khoảng chục người tụ tập ăn nhậu, không đảm bảo giãn cách. Thậm chí khi phát hiện bị quay clip, người của chốt kiểm soát liền đuổi theo đe dọa, giật lấy điện thoại.

Sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất đã giao công an xác minh, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Chiều tối 2/9, UBND huyện Thạch Thất đã có thông tin chính thức về sự việc. Theo đó tối 1/9, tại chốt trực số 4 – Khu Gò Gai, thôn Yên, xã Thạch Xá có 6 thành viên trực tại 2 nhánh chốt. Thời điểm này có Trưởng thôn và 1 thành viên chốt (không cùng ca trực) đi kiểm tra công tác trực chốt. Theo xác minh, 2 cán bộ đi kiểm tra chỉ ngồi cùng chứ không ăn.

Bộ Y Tế đưa thông điệp 5T

Trong đó, thông điệp 5T gồm: Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test COVID-19 tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã. 5T chính là để cụ thể hóa quan điểm rất đúng đắn của Thủ tướng Chính phủ về lấy xã, phường, thị trấn làm "pháo đài", người dân là trung tâm, chủ thể để phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Thông điệp 5T gồm:

1. Tuân thủ nghiêm 5K, thực hiện nghiêm giãn cách, “ai ở đâu ở đó”. Cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi có việc phải ra khỏi nhà.   

2. Thực phẩm đủ tại nhà. Cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương...   

3. Thầy, thuốc đến tận gia. Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã, phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế; tổ chức quản lý, chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly, điều trị F0 tại nhà. Cung cấp túi thuốc cho người bệnh. Sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mạn tính cho nhân dân.   

4. Test COVID-19 tất cả, thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng cam) để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện.   

5. Tiêm chủng tại phường, xã, tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay ở xã, phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động, bố trí nhiều điểm tiêm để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất, gần nhà nhất có thể.

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Duy Mạnh, đội tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia 1-3

Đầu hiệp 2, trọng tài rút thẻ đỏ khi Duy Mạnh không cố ý để bóng chạm tay. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt của trận đấu Ả Rập Xê Út - Việt Nam.

Phải thi đấu thiếu người và nhận 2 quả phạt đền, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước Saudi Arabia với tỉ số 1-3 ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
 
Tỉ số 3-1 được giữ nguyên đến hết trận, đội tuyển Việt Nam thất bại ngược sau khi đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. 
Vào ngày 7.9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với Australia trên sân Mỹ Đình.

Chiếc thẻ đỏ mang tính bước ngoặt của trận đấu.

Hơn 3.600 trường hợp lái xe vi phạm bị xử phạt trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9

Chiều 2/9, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, có tới hơn 3.600 trường hợp lái xe vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử phạt.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Cảnh sát giao thông công an địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.603 trường hợp vi phạm.

So với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2020, đã giảm 485 trường hợp (giảm 11,86%); phạt tiền gần 2,5 tỉ đồng. Trong đó trên tuyến đường bộ, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.502 trường hợp vi phạm; phạt hơn 2 tỉ đồng; tạm giữ 18 xe ôtô, 471 xe mô tô; tước 167 giấy phép lái xe các loại. 

Đáng chú ý, có 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trên tuyến đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an địa phương kiểm tra, phát hiện xử lý 101 trường hợp vi phạm, phạt gần 80 triệu đồng.

Cục Cảnh sát giao thông cũng thông tin ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ ngày 2.9.2020, giảm 13 vụ, giảm 9 người chết, giảm 12 người bị thương. 

Trong đó, đường bộ xảy ra 16 vụ, làm chết 7 người, bị thương 11 người.

Ảnh minh họa.

Nghệ An: Chấn chỉnh việc cấp, sử dụng giấy đi đường

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh ngay tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng giấy đi đường, biển hiệu ưu tiên, thẻ công vụ sai mục đích, không đúng quy định. Đơn vị nào vi phạm, thủ trưởng cơ quan đó phải chịu trách nhiệm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 2/9 tại Nghệ An ghi nhận 24 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 2/9 tại Nghệ An đã ghi nhận 1.594 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hiện nay hầu hết các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 15 và 16/CT-TTg, trong đó riêng tại thành phố Vinh thực hiện cao hơn mức Chỉ thị 16/CT-TTg, cấm tuyệt đối người dân ra khỏi nhà.

Do nhiều địa phương trong tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 15 và 16/CT-TTg nên tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã ban hành các quy định về những ngành nghề, nhóm đối tượng được ra đường vì lý do công việc.

Tuy nhiên, qua thực tế tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng cho thấy vẫn còn nhiều vi phạm, trong đó có việc một số cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh chấp hành chưa nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là lạm dụng giấy đi đường, biển hiệu xe ưu tiên, thẻ công vụ để làm việc riêng, không đúng mục đích. Đặc biệt, tại thành phố Vinh, qua nắm bắt tại các chốt kiểm soát và các tổ tuần tra lưu động cho thấy có tình trạng giấy đi đường được cấp cho trường hợp không thực sự thiết yếu hoặc ghi chung chung, cấp giấy đi đường khống, cấp giấy mà không ghi cung đường, thời gian đi dự kiến, làm giả giấy đi đường hoặc lợi dụng giấy đi đường để làm việc khác.

Ngày 2/9, UBND thành phố Vinh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố soát xét lại giấy đi đường đã cấp, đảm bảo nguyên tắc chỉ cấp cho các trường hợp thuộc diện thiết yếu được phép hoạt động và bắt buộc phải tham gia giao thông thì mới thực hiện được nhiệm vụ, công việc; giấy đi đường phải thể hiện đủ các nội dung nêu trong mẫu đã được UBND tỉnh và UBND thành phố hướng dẫn; thu hồi ngay giấy đi đường đã cấp không đúng quy định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...