Bản tin Hòa Nhập ngày 10/11/2021: Trẻ em nguy cơ chậm phát triển vì ở nhà tránh Covid-19

2021-11-10 07:27:34 0 Bình luận
Tối 9/11, Hà Nội ghi nhận 222 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Đây là ngày thành phố Hà Nội có số ca dương tính cao nhất từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở nước ta tới nay.

Ảnh minh họa.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 222 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, có 105 ca cộng đồng, 97 ca phát hiện ở khu cách ly và 20 ca ở khu phong toả. 

Các F0 phân bố tại 18/30 quận, huyện: Gia Lâm (51), Nam Từ Liêm (30), Hà Đông (23), Thanh Xuân (18), Long Biên (16), Hoàng Mai (12), Bắc Từ Liêm (10), Cầu Giấy (9), Ba Đình (8), Đống Đa (7), Quốc Oai (5), Hoài Đức (5), Đông Anh (4), Tây Hồ (4), Thanh Oai (3), Mê Linh (3), Thanh Trì (3), Chương Mỹ (3), Hai Bà Trưng (3), Hoàn Kiếm (3), Thường Tín (một), Mỹ Đức (một).

Giá xét nghiệm COVID-19 giảm mạnh

Giá test nhanh giảm hơn một nửa so với trước.

Theo quy định của Bộ Y tế, từ ngày 10/11, giá test nhanh không quá 109.700 đồng, giảm hơn một nửa so với trước, giá xét nghiệm RT-PCR giảm hơn 29%.

Giá xét nghiệm mới được Bộ Y tế đưa ra trong một thông tư được ban hành ngày 8/11, có hiệu lực từ 10/11, áp dụng trong các trường hợp: thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả; được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Với xét nghiệm RT-PCR, trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ cũng bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm. Mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm. Trường hợp gộp mẫu, sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp. Trước ngày 1/7, giá xét nghiệm RT-PCR được Bộ Y tế quy định là 734.000 đồng/mẫu; test nhanh 238.000 đồng/mẫu.

Hà Tĩnh: Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường

Bé gái hiện đang được chị Trần Thị Hường chăm sóc.

Tối ngày 9/11, thông tin từ UBND xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, một bé gái sơ sinh vừa được người dân phát hiện bị bỏ rơi bên đường trên địa bàn.

Theo đó, vào 21h đêm 8/11, trên đường về nhà, chị Trần Thị Hường ở thôn 5, xã Phúc Đồng (Hương Khê) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi tiến lại gần, chị Hường phát hiện cháu bé khoảng 10 ngày tuổi nằm trong bọc đồ bên vệ đường.

Ngay sau đó, chị Hường đã gọi người khu vực trong xóm ra kiểm tra. Tại thời điểm này, ngoài phát hiện cháu bé sơ sinh, chị Hường và người dân còn tìm thấy 1 hộp sữa và vài bộ quần áo trẻ em cũ.

Ngay sau đó, chị Hường cùng gia đình đã đưa cháu bé vào nhà để ủ ấm và chăm sóc sức khỏe, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Hiện UBND xã Phúc Đồng đã ra thông báo rộng rãi để người thân của cháu bé đến nhận lại. Trong trường hợp không có người thân đến nhận, sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị bắt vì can thiệp đấu giá

Bà Nguyễn Thị Loan Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex.

Ngày 9/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex cùng 7 bị can về tội: “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản ”.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex và 3 bị can thuộc nhóm các công ty tham gia đấu giá; 3 bị can thuộc Công ty thẩm định giá và một bị can còn lại thuộc Ban quản lý dự án huyện Đông Anh (Hà Nội). Thiệt hại ban đầu được xác định khoảng 200 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5 ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Thế nhưng, trước yêu cầu của một cán bộ thuộc Ban quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá hạ giá xuống còn khoảng 300 tỷ đồng. Để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ.

Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 – 70 triệu đồng/m2.

"Yêu râu xanh" lừa bé gái đi mua điện thoại để xâm hại rồi giết chết

Lực lượng chức năng khám xét hiện trường gây án.

Sáng ngày 9/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Phước Tân (39 tuổi, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3/11, trong lúc ăn nhậu tại nhà người quen tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Tân quen biết với anh Nguyễn Hải Đăng và cháu V. (12 tuổi, con gái anh Đăng).

Ngày 6/11, Tân nói dối với cháu V. sẽ mua điện thoại cho cháu học online. Đến khoảng 14h cùng ngày, Tân điều khiển xe mô tô chở cháu V. đến khu vực xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, rồi thuê nhà trọ ngủ.

Sáng hôm sau, Tân đi nhậu cùng một số người bạn đến khoảng 12h30 cùng ngày thì chở V. về. Trên đường đi, cháu V. đòi mua điện thoại và khóc. Tân tức giận chở V. đến khu vực ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, rồi dẫn lên núi bóp cổ nạn nhân đến chết.

Tại cơ quan Công an, Tân quanh co không thừa nhận, tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng ngày 8/11, Tân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Được biết, Tân từng có một tiền án 11 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", ngày 1/9/2020, Tân chấp hành án xong trở về địa phương.

Trẻ mầm non có nguy cơ chậm phát triển do không được đến trường

Bộ GD-ĐT bày tỏ lo ngại khi trẻ mầm non phải nghỉ ở nhà kéo dài.

Bộ GD-ĐT bày tỏ lo ngại trẻ em giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay có nguy cơ chậm phát triển do không được đến trường; một bộ phận không nhỏ giáo viên mầm non tư thục bỏ việc khi không có lương. 

Với giáo dục mầm non, một bộ phận không nhỏ giáo viên ngoài công lập không có lương khi phải nghỉ dạy trong thời gian trẻ em ở nhà không đến trường để phòng dịch Covid-19, dẫn đến tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc.

Đây sẽ là khó khăn lớn của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong đảm bảo an toàn cho trẻ và chất lượng giáo dục khi huy động trẻ đến trường sau thời gian nghỉ tránh dịch.

Với trẻ mầm non, ở nhiều địa phương vì dịch bệnh trẻ không được đến trường, cũng không thể dạy học trực tuyến với lứa tuổi này, trong khi nhiều phụ huynh không có kỹ năng, kiến thức chăm sóc trẻ, thời gian trẻ ở nhà dài dẫn đến áp lực, căng thẳng, dễ gây ra mất an toàn cho trẻ; nhiều phụ huynh phải sắp xếp công việc để chăm sóc con ở gia đình, ảnh hưởng lớn tới thu nhập và phát triển kinh tế.

Việc hướng dẫn trực tuyến cho cha mẹ trẻ hạn chế về nội dung, phương pháp, trang thiết bị và các chất liệu thực tiễn, trực quan sinh động, chưa đảm bảo tương tác tích cực với trẻ mầm non.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...