Bản tin Hoà Nhập ngày 10/1/2022: Vi phạm thi công vỉa hè Hà Nội, phạt 36 vụ được 288 triệu đồng

2022-01-10 08:40:54 0 Bình luận
Một biến thể mới của virus gây Covid-19 vừa được phát hiện tại Cộng hòa Síp, được đặt tên là Deltacron. Theo Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Síp Michalis Hadjipantelas nhận định biến thể này không đáng quan ngại.

Phát hiện biến thể virus mới lai giữa Delta và Omicron

Cộng hòa Síp đang trải qua làn sóng dịch thứ 5. Ảnh: Forbes

Theo tờ Cyprus Mail, nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi Leondios Kostrikis - Giám đốc Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học và virus học phân tử thuộc Đại học Cyprus - đã phát hiện ra biến thể mới này.

Trao đổi với báo chí địa phương, ông cho biết Deltacron có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng với một số đột biến của Omiron nên đã được đặt tên như vậy.

Nhà khoa học này cho biết, nhóm của ông đã xác định 25 mẫu được lấy ở Cộng hòa Síp sau khi giải trình tự gen 1.377 mẫu bệnh phẩm trong khuôn khổ chương trình tìm kiếm các đột biến có thể của virus corona ở nước này.

"Tần suất đột biến cao hơn ở những người nằm viện, điều đó có nghĩa là có mối tương quan giữa Deltacron và số ca nhập viện", ông cho biết thêm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Síp Michalis Hadjipantelas nhận định biến thể này không đáng quan ngại.

Vụ cướp ngân hàng ở Hải phòng: Thanh niên cho bạn gái tiền rồi bỏ trốn

Thanh niên cướp hơn 3 tỉ đồng của ngân hàng khai cho bạn gái tiền trước khi trốn chạy - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an TP Hải Phòng - Ảnh: Công an Hải Phòng

Chiều 9/1, Công an TP Hải Phòng thông tin thêm về vụ nổ súng, cướp khoảng 3,5 tỉ đồng tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ, quận Hải An vào chiều 7/1.

Nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn này là Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú huyện Cát Hải) đã bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Hải Phòng và tỉnh Thái Nguyên bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn.

Sau khi di lý nghi phạm về Hải Phòng, tại cơ quan điều tra, Nam bước đầu khai bản thân làm nghề xăm hình nghệ thuật và thường xuyên di chuyển ở nhiều tỉnh thành, khu vực phía Bắc.

Khoảng 15h ngày 7/1, Nam đến phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ ngồi quan sát thấy lượng tiền đã "tương đối", cộng với khách đến giao dịch ít nên đã tiến đến quầy giao dịch, rút súng giấu trong người ra đe dọa nhân viên, yêu cầu đưa tiền.

Để uy hiếp tinh thần giao dịch viên và bảo vệ, Nam đã nổ một phát súng cảnh cáo và thúc giục nhân viên khẩn trương cho tiền vào ba lô mà y chuẩn bị sẵn bên người. Lấy tiền xong, Nam cướp thêm xe máy của nhân viên bảo vệ rồi phóng xe bỏ chạy.

Đến cầu vượt Tân Vũ - Lạch Huyện, Nam bỏ lại chiếc xe đã cướp và bắt xe ôtô dù đi về nhà ở xã Nghĩa Lộ để chôn một khoản tiền gần gốc đào trong vườn. Ngoài ra, Nam còn đưa một khoản tiền cho bạn gái Trần Thị Thu T. (22 tuổi, trú tại Hải Phòng) trước khi lên đường lẩn trốn.

Hà Nội xử phạt 36 đơn vị đào đường, hè cẩu thả

Hà Nội xử phạt 36 đơn vị đào đường, hè cẩu thả - Ảnh 1.

Vỉa hè trên nhiều tuyến đường bị đào xới nham nhở, đất đá ngổn ngang.

Ngày 9/1, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, các đơn vị như Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội nhiều lần phản ánh về việc thi công đào hè, đường, hoàn trả mặt đường không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật gây mất ATGT và mỹ quan đô thị trên địa bàn các quận, huyện: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Mê Linh, Thạch Thất, Ứng Hòa.

Cụ thể, từ ngày 29/11 – 31/12/2021, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 36 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 288 triệu đồng.

Hầu hết các lỗi vi phạm chủ yếu là: Không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công xong; Đào hè phố trái phép; Thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không thực hiện theo đúng các quy định trong giấy phép thi công của cơ quan có thẩm quyền; 

Để phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông; Thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có giấy phép thi công theo quy định; Xẻ đường trái phép...

Dự kiến đón 20.000 CĐV trong trận bóng Việt Nam-Trung Quốc diễn ra ngày mùng 1 Tết

Trận đấu Việt Nam-Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại sân Mỹ Đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trận đấu Việt Nam-Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại sân Mỹ Đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra vào ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần).

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần sắp tới có thể đón 20.000 khán giả tới sân vận động Mỹ Đình. 

VFF đã báo cáo Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch về phương án tổ chức trận Việt Nam-Trung Quốc, trong đó đón số lượng người hâm mộ tương đương 50% sức chứa của sân vận động Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc diễn ra vào ngày 1/2/2022 (đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần) trên sân vận động Mỹ Đình. 

Đây sẽ là trận đấu thứ ba liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 đón khán giả tới sân theo dõi. Trước đó, trận Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia cũng đều đã mở cửa đón khoảng 20.000 người.

Thanh Hoá: Cháy nhà khiến 2 người tử vong

Cháy nhà ở Thanh Hóa, bố và con trai 3 tuổi tử vong 1

Căn nhà nơi xảy ra sự việc khiến 3 bố con anh C. gặp nạn.

Sáng 10/1, thông tin từ UBND Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 18h ngày 08/01, tại gia đình chị Hoàng Thị H. (ở tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, Thị xã Nghi Sơn) bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra hoả hoạn trong nhà có 3 người, gồm: anh Lê Trọng C. (SN 1982) và 2 con nhỏ của anh C. Trong đó, một cháu 7 tuổi và một cháu mới 37 tháng tuổi.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã đưa anh Lê Trọng C. ra Hà Nội cấp cứu, 2 cháu nhỏ được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng, anh C. đã tử vong rạng sáng 9/1. Đến trưa ngày cùng ngày, cháu nhỏ 37 tháng cũng không qua khỏi. Cháu bé 7 tuổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với tiên lượng xấu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...