Bản tin Hoà Nhập ngày 10/3/2022: Gần 4.000 người Việt sơ tán khỏi Ukraine, hơn 1.000 người đăng ký về nước

2022-03-10 07:31:48 0 Bình luận
Tính đến 16 giờ ngày 9/3/2022, các cơ quan đại diện đã đón gần 4000 người Việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine. Các cơ quan đại diện cho biết, hiện ở Romania, sau chuyến bay ngày 8/3 còn khoảng 400 người và ở Ba Lan cũng có khoảng 700 người đã đăng ký nguyện vọng về nước.

Theo bản tin cập nhật tối 9/3 về tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine của Bộ Ngoại giao, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngay sau chuyến bay đưa 287 công dân từ Romania về nước an toàn vào ngày 8/3 vừa qua, các Bộ, ngành, cơ quan đại diện Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với Hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam và gia đình từ Ukraine sơ tán sang Warsaw (Ba Lan) về Việt Nam.

cong-dan-viet-nam-so-tan-tu-ukraine-da-ve-den-san-bay-noi-bai.jpg

Những công dân đăng ký về nước hôm 8/3 là những người sơ tán từ Ukraine sang Rumani qua Moldova. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam

Chuyến bay số hiệu QH9066 của Hãng hàng không Bamboo Airways đã rời Hà Nội đi Warsaw sáng ngày 9/3, dự kiến quay về Việt nam và hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 5h15 ngày 10/3/2022.

Các cơ quan đại diện cho biết, hiện ở Romania, sau chuyến bay ngày 8/3 còn khoảng 400 người và ở Ba Lan cũng có khoảng 700 người đã đăng ký nguyện vọng về nước.

Có hơn 2400 người tới Ba Lan; khoảng 830 người tới Rumani; 560 người tới Hungary; hơn 100 người tới Slovakia.

Giá xăng đã tăng từ 5.000-8.000 đồng mỗi lít so với đầu năm

6 thắc mắc pháp lý thường gặp liên quan giá xăng dầu

Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ Công thương, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã lên mức 125,68 USD/thùng đối với dầu WTI và dầu Brent là 130,53 USD/thùng (ngày 9/3) và vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu đã tăng lên mức 142 - 158 USD/thùng (giá ngày 7/3), tăng 51 - 69 USD/thùng so với giá ngày đầu tháng 1/2022.

Bộ Công thương cho hay mức giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới nêu trên sẽ tác động lớn đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước, đẩy giá xăng dầu trong nước đến kỳ điều hành ngày 11/3 có thể tăng 5.000 - 8.000 đồng/lít/kg tùy loại (tương đương tăng từ 27 - 44%) so với giá xăng dầu đầu năm 2022, làm ảnh hưởng lớn đến CPI chung của cả nước năm nay.

Trong khi đó, công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu không còn nhiều, hiện còn khoảng 620 tỉ đồng, quỹ bình ổn tại nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đang ở mức âm.

Đề xuất bỏ xác nhận tiêm vaccine Covid-19 người nhập cảnh

Đoàn khách Hàn Quốc đến sân bay Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tháng 11/2021. Ảnh: Dương Đông

Đoàn khách Hàn Quốc đến sân bay Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tháng 11/2021. Ảnh: Dương Đông

Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh không cần có xác nhận đã tiêm chủng vaccine Covid-19 hoặc từng là F0 khỏi bệnh.

Theo dự thảo phòng chống Covid-19 với người nhập cảnh đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh qua đường hàng không cần có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV bằng phương pháp PCR trong 72h hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong 24h trước khi về Việt Nam, trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Giấy chứng nhận xét nghiệm được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp.

Những người này không cần xét nghiệm sau khi nhập cảnh, nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng dịch như người đã lưu trú tại Việt Nam.

Người nhập cảnh qua đường khác cần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Những người chưa có thì xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính trong 24h kể từ khi nhập cảnh.

Người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu về nơi lưu trú, hạn chế dừng, đỗ dọc đường.

Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm Covid-19; trẻ chưa được tiêm vaccine hoặc chưa từng bị nhiễm Covid-19 khỏi bệnh, được tham gia hoạt động ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân.

Thi tốt nghiệp THPT 2022  tại TP. HCM có thể chia thành 2 đợt

Đề xuất thi tốt nghiệp THPT tại TP. HCM thành 2 đợt ảnh 1

Với đề xuất này sẽ thuận lợi cho các thí sinh vì tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp tại TP. HCM hiện nay. (Ảnh: ĐHQG TP. HCM)

Kiến nghị này được lãnh đạo Sở GD - ĐT TP. HCM nêu ra trong buổi làm việc trực tuyến với Bộ GD - ĐT về phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2022.

Cụ thể, về đề xuất này, lãnh đạo Sở GD - ĐT TP. HCM nêu rõ, đợt 1 sẽ dành cho thí sinh thường. Đợt 2 dành cho thí sinh là F0, F1 không thể tham gia kỳ thi đợt 1. “Việc kỳ thi đợt 2 cách đợt 1 thời gian 10 ngày là vì hiện nay theo quy định của ngành y tế, F0 chỉ có thời gian cách ly là 7 ngày và 3 ngày theo dõi; F1 với thời gian cách ly là 5 ngày và 5 ngày theo dõi.

Vì thế, sau khi hoàn thành thời gian cách ly, các em vẫn có thể tham gia thi tuyển sinh được, đảm bảo quyền lợi cho các em xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng theo đúng nguyện vọng và năng lực”, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TP. HCM phân tích.

TP. HCM hiện là địa phương có số học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm cao thứ hai trên cả nước, chỉ sau TP. Hà Nội. Năm 2022, TP. HCM có gần 87.000 thí sinh chính thức và 10.000 thí sinh tự do.

Khởi tố 5 đối tượng có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi

275304591_271651868467078_7662568180913753554_n.jpg

Cơ quan công an làm việc một đối tượng mua dâm. Ảnh CACB

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội mua dâm người dưới 18 tuổi, quy định tại khoản 2 Điều 329 Bộ luật Hình sự.

Các bị can là: T. V. L (SN 2000); T. N. H. (SN 1992) cùng trú tại thành phố Cao Bằng; H. V. T (SN 1989) trú tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; M. A. H (SN 1997) trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, L. V. H (SN 2000) trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 15/11/2021, hành vi môi giới mại dâm của N và H đã bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện và bắt giữ. Trong số các gái bán dâm do N và H môi giới có 2 gái bán dâm chưa đủ 18 tuổi là H. T. H (SN 2005) và C. T. Đ (SN 2007).

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ ngày 07/11/2021 đến 14/11/2021, N và H đã môi giới cho 2 em H và Đ đi bán dâm với 5 người đàn ông nói trên với giá mua dâm từ 500.000 – 1,8 triệu đồng/01 lượt mua dâm. Sau đó H và Đ phải trả tiền công môi giới cho N và H khoảng gần 50% số tiền bán dâm có được. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 19/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 91 đối với vụ án Môi giới mại dâm xảy ra tại tổ 3, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.

Triệt xoá xưởng sản xuất đạn súng săn quy mô lớn

Xuong san xuat dan anh 1

Hiện trường vụ việc.

Sáng 8/3, Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn bất ngờ kiểm tra, phát hiện Hoàng Văn Tùng (33 tuổi, trú tại thôn Đồng Bến, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng) đang cùng 2 người khác có hành vi sản xuất, chế tạo đạn súng săn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 159 kg đạn chì được đóng trong 159 hộp nhựa dán kín, 3 bộ máy tự chế sản xuất súng săn cùng khoảng 700 kg nguyên liệu chì dẻo, quặng chì dùng để sản xuất đạn súng săn.

Nhóm người trên được đưa về trụ sở để làm việc. Họ khai nhận, từ đầu tháng 2, đã lên mạng để mua số nguyên liệu nói trên dùng vào việc sản xuất đạn cho súng hơi, súng săn. Sau khi cho ra “thành phẩm", chúng sẽ rao bán trên mạng xã hội để hưởng lợi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...