Bản tin Hòa Nhập ngày 10/8/2021: Tài xế 'luồng xanh' chở người 'chui', nhóm làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

2021-08-10 08:38:45 0 Bình luận
Đề cương nghiên cứu thử nghiệm vắc xin ARCT-154 được doanh nghiệp Mỹ chuyển giao đã được Bộ Y tế phê duyệt. Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Pasteur TP.HCM, Học viện Quân Y là 3 đơn vị chịu trách nhiệm thử nghiệm lâm sàng.

Ảnh minh họa.

Vắc xin ARCT-154 sử dụng công nghệ vắc xin mRNA mới nhất hiện nay, được cải tiến để có thể chống lại biến Delta. Vắc xin này của công ty Arcturus Therapeutics, Inc, Mỹ, được một tập đoàn của Việt Nam đàm phán để chuyển giao công nghệ.

Dự kiến từ ngày 15/8 tới, vắc xin ARCT-154 bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1 với 100 tình nguyện viên, thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Hiện tại nhà trường đang bắt đầu thu tuyển người tình nguyện khoẻ mạnh, độ tuổi từ 15-59, không có tiền sử mắc các bệnh nhiễm trùng SARS, MERS hoặc SARS-CoV-2.

Ngoài ra tình nguyện viên trong giai đoạn 1 phải chưa từng tiêm vắc xin ngừa Covid-19; đồng ý tuân thủ các quy trình của nghiên cứu và thực hiện ít nhất 8 lần thăm khám lâm sàng theo lịch trình nghiên cứu tại Trung tâm Dược lý lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ngày 24/8

Từ ngày 24/8 đến hết ngày 31/8/2021, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh và tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có), hoàn thành chậm nhất ngày 9/9. 

Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 kết thúc, các hội đồng thi đang chủ động tổ chức chấm thi và gửi dữ liệu kết quả điểm thi về Bộ GD-ĐT chậm nhất ngày 23/8 và điểm thi của các thí sinh dự thi đợt 2 sẽ được công bố ngày 24/8.

Người dân Hà Nội "đổ xô" ra phường xin giấy xác nhận đi đường

Để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, phường đã huy động tối đa cán bộ, công chức tham gia triển khai cấp giấy đi đường.

Sau khi UBND TP Hà Nội có văn bản hoả tốc về việc siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội, theo quy định mới thì ngoài giấy đi đường theo mẫu phải có xác nhận của phường nơi làm việc cùng một số giấy tờ cá nhân khác như: CCCD/CMTND, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ghi nhận của phóng viên ngày 9/8, rất đông người dân, doanh nghiệp... đã có mặt tại UBND các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội để xin xác nhận giấy đi đường theo chỉ đạo mới từ phía UBND TP Hà Nội.

Đến khoảng 18h30-19h ngày 9/8, một số phường vẫn đang làm việc phục vụ công tác phòng chống dịch và xác nhận giấy đi đường cho người dân. Nhiều người dù chờ rất lâu vẫn chưa thể xin được xác nhận, phải 'tay trắng' ra về để bổ sung hồ sơ.

Tài xế lợi dụng xe 'luồng xanh', chở 4 người không có giấy xét nghiệm vào Hà Nội

4 người trên xe bán tải vào Hà Nội không có giấy xét nghiệm COVID-19.

Vào khoảng 18h30 ngày 9/8, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch số 17 thuộc địa phận xã Thái Hòa (huyện Ba Vì, Hà Nội), tổ công tác dừng và kiểm tra xe ô tô bán tải BKS 29H – 435.xx đang di chuyển theo hướng Phú Thọ sang cầu Trung Hà để vào địa phận Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình đầy đủ các giấy tờ yêu cầu, đồng thời phương tiện cũng được dán giấy ưu tiên "luồng xanh" hoạt động.

Tuy nhiên thấy biểu hiện của lái xe có nhiều nghi vấn, tổ công tác kiểm tra trên xe và phát hiện tại hàng ghế phía sau còn chở thêm 4 nam giới. Qua kiểm tra, cả 4 người này đều không có giấy xét nghiệm COVID-19 và không có hộ khẩu tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của tổ công tác, lái xe là Đặng Đình P. (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, anh nhận chở số người trên do được một người quen nhờ.

Bắc Ninh: Bắt nhóm làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Nhóm làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.

Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để sử dụng và bán thu lời bất chính do Phan Đình Hải, 25 tuổi, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.

Lợi dụng dịch bệnh, một số kẻ đã làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để sử dụng và bán thu lời bất chính.

Theo đó, Phan Đình Hải là lái xe tải và cần có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để đi qua các chốt kiểm dịch. Do đó, Hải nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Hải đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Bá Tú, 34 tuổi, ở xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với giá 180.000 đồng/phiếu xét nghiệm nhanh và 500.000 đồng/phiếu xét nghiệm PCR, thu lời khoảng 20 triệu đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...