Bản tin Hoà Nhập ngày 11/1/2022: TP.HCM tuyển 50 nghìn lao động ngành cơ khí, điện tử sau Tết

2022-01-11 06:30:00 0 Bình luận
Kết quả nghiên cứu tại Malaysia cho thấy so với những người đã hoàn thành tiêm chủng hoặc đã tiêm mũi tăng cường, nguy cơ mắc COVID-19 và tử vong của người chưa tiêm chủng cao hơn lần lượt là 9 lần và 62 lần.

Theo Viện Nghiên cứu hiệu quả thực của vaccine thế giới thuộc Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng (ICR), Bộ Y tế Malaysia, từ ngày 1/12/2021 tới ngày 6/1/2022 ở nước này cứ 100.000 người chưa tiêm chủng, có 10.874 người mắc COVID-19.

 Nguy cơ tử vong của người chưa tiêm chủng cao gấp 61,7 lần so với người đã tiêm. Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, trong 100.000 người đã hoàn thành tiêm chủng hoặc đã tiêm mũi tăng cường, lần lượt chỉ có 4.255 và 1.238 người mắc bệnh.

Cùng thời gian, Viện trên còn phát hiện cứ mỗi 100.000 người chưa tiêm chủng có 555 người chết vì COVID-19.

Trong khi đó, trong 100.000 người đã hoàn thành tiêm chủng hoặc đã tiêm mũi tăng cường, lần lượt chỉ có 32 người và 9 người tử vong vì COVID-19.

Điều này chứng tỏ nguy cơ tử vong của người chưa tiêm chủng cao gấp 61,7 lần so với người đã tiêm mũi tăng cường.

Trung Quốc mở lại các cửa khẩu thông qua thành phố Móng Cái

Khôi phục thông quan các cửa khẩu/lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái,  Quảng Ninh - Hànộimới

Cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 10/1, lãnh đạo TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, từ ngày 10/1, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã chính thức khôi phục thông quan tại các cửa khẩu/lối mở biên giới tại TP Đông Hưng (phía Việt Nam là TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao Km 3+4).

Trước đó, để rà soát và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Tây đã tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn TP Đông Hưng từ ngày 21/12/2021. 

Sau một thời gian rà soát, căn cứ diễn biến và tình hình phòng chống dịch thực tế tại từng cửa khẩu, Quảng Tây quyết định khôi phục thông quan tại các cửa khẩu/lối mở này để phối hợp với Việt Nam giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu hiện nay.

Cụ thể, kể từ ngày 5/1, chính quyền tỉnh Quảng Tây đã lần lượt mở lại nhiều cặp cửa khẩu/lối mở biên giới giữa Quảng Tây và Việt Nam, trong đó có cụm cửa khẩu/lối mở có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam trên địa bàn Đông Hưng - Móng Cái.

Hà Nội: Quán karaoke hoạt động chui, có 3 nhân viên mắc Covid-19

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra địa điểm vi phạm.

Ngày 10/1, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy mới đây đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Trung Hòa vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 7/1, quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke có địa chỉ tại số 5 Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng phát hiện 2 phòng hát đang hoạt động có 43 người (16 nhân viên và 27 khách). Lực lượng chức năng đã thu giữ 27 chai rượu các loại, 57 bình khí N20, 1 túi bóng cao su.

Trong khi đó, tại cơ sở kinh doanh karaoke có địa chỉ tại số 45 Tú Mỡ, lực lượng chức năng phát hiện 2 phòng hát đang hoạt động có 24 người (16 nhân viên và 8 khách). Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 3 nhân viên của quán có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

TPHCM sẽ tuyển gần 50 nghìn lao động ngành cơ khí, điện tử sau Tết âm lịch

Người lao động không phải là những cỗ máy - Báo Người lao động

TPHCM đã và đang triển khai nhiều gói hỗ trợ an sinh hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Chiều ngày 10/1, tại buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM, thông tin về việc điều phối nguồn nhân lực sau Tết Nhâm Dần 2022, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, cho biết đối với nhóm lực lượng lao động sau Tết, thành phố dự kiến cần khoảng 45.000 lao động lành nghề, tập trung các ngành kinh doanh thương mại, da giày, điện tử, cơ khí, điện lạnh…

Với những người lao động về quê ăn Tết và có khả năng quay trở lại thành phố, các đơn vị chức năng sẽ kết nối, giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau Tết.

Cụ thể, TPHCM đề nghị các chủ doanh nghiệp xem xét chi trả lương, Tết cho người lao động; xem xét doanh nghiệp khó khăn để hỗ trợ; tặng 15.000 phần quà cho công nhân tại các khu chế xuất; triển khai tặng vé nghĩa tình (vé xe, sân bay) để người dân gặp khó khăn có thể trở về quê nhà.

Cùng với đó, TPHCM cũng chăm lo cho người lao động tự do khó khăn sống ở khu trọ với chương trình “Chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng” tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức với kinh phí hơn 9,5 tỉ đồng. Người dân sẽ đến chọn một phần quà ngày Tết yêu thích, mỗi phần trị giá 400.000 đồng.

Sử dụng giấy phép lái xe ô tô quá hạn, lái xe có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Cách đổi, cấp lại giấy phép lái xe máy, oto bị mất qua mạng đơn giản

Giấy phép lái xe ôtô hết hạn sẽ bị xử phạt đến 12 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, trong đó, Nghị định 123/2021/NĐ-CP đã tăng mạnh mức phạt đối với hành vi sử dụng giấy phép lái xe ôtô hết hạn sử dụng, đồng thời rút ngắn thời hạn làm căn cứ tính mức xử phạt từ 06 tháng còn 03 tháng, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 07 triệu đồng đối với người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn dưới 03 tháng;

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn từ 03 tháng trở lên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...