Bản tin Hòa Nhập ngày 1/12/2021: Hàng nghìn người xếp hàng dài hiến máu nhân đạo

2021-12-01 07:19:49 0 Bình luận
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực BCĐ quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 18h ngày 30/11, mưa lũ làm 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà và nhiều tuyến Quốc lộ ở miền Trung bị ngập.

Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập do mưa lũ.

Cụ thể, theo báo cáo của Văn phòng thường trực BCĐ quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 18h ngày 30/11, mưa lũ làm 4 người chết (Kon Tum 1, Bình Định 3); 8 nhà sập; 23.605 nhà tại Bình Định bị ngập; hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập…

Về giao thông, tại Quảng Nam, QL14H, 40B, Đông Trường Sơn ngập, sạt lở. QL1 (tuyến tránh An Nhơn) ở Bình Định ngập cục bộ. QL29, QL27, QL19C, ĐT641, ĐT642, ĐT645 tại Phú Yên bị ngập.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong 3-6 giờ tới, lũ trên các sông ở Phú Yên và Khánh Hòa tiếp tục lên nhanh.

Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba (Phú Yên), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) dao động ở mức cao (trên BĐ3); các sông khác từ Quảng Nam đến Bình Định tiếp tục xuống.

Trung tâm khí tượng cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Gia Lai.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên

4 quận ở Hà Nội cho phép điều trị F0 nhẹ tại nhà

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Thông tin nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu tại phiên thảo luận tổ tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII ngày 30/11.

Trước mắt, TP thực hiện cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 thể nhẹ ở 26 quận, huyện, thị xã; sau đó tiếp tục triển khai thực hiện điều này ở cả 4 quận "lõi", gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Ở giai đoạn trước, TP chủ yếu cách ly F1 tại cơ sở cách ly tập trung và điều trị F0 tại các cơ sở y tế của TP và trung ương. Hiện TP đã chuyển hướng, cho phép một bộ phận F1 và F0 nhẹ đủ điều kiện được cách ly và tự điều trị tại nhà.

Thiếu tình nguyện viên, Vaccine Covivac của Việt Nam phải ngừng thử nghiệm giai đoạn 3

Hiện IVAC chưa có kế hoạch về thời gian tiếp tục nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3. 

Đại diện Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC) cũng cho biết, đã thông báo tạm ngừng thử nghiệm vaccine Covivac tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện IVAC chưa có kế hoạch về thời gian tiếp tục nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3. 

Theo đại diện nhóm nghiên cứu, hiện rất khó tìm được địa phương có vài nghìn người chưa tiêm vaccine COVID-19 và đủ tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm lâm sàng. 

Covivac là vaccine COVID-19 do IVAC nghiên cứu và phát triển từ tháng 5/2020, phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thử nghiệm vaccine từ cuối tháng 1/2021. Đây là vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam thử nghiệm trên người.

Trước đó, đã thử nghiệm giai đoạn một, vaccine thử nghiệm tại Hà Nội, với 120 tình nguyện viên. Giai đoạn hai bắt đầu từ giữa tháng 6/2021, thử nghiệm tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, trên 375 người. Giai đoạn ba dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2021, nhưng đến nay không thể tuyển đủ tình nguyện viên.

Vaccine Pfizer có khả năng ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng do biến thể Omicron

Vaccine Pfizer.

Theo Giám đốc điều hành của BioNTech, biến thể Omicron có thể khiến các ca lây nhiễm gia tăng, nhưng vaccine ngừa COVID-19 của BioNTech/Pfizer's cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Giám đốc điều hành của BioNTech - Ugur Sahin cho biết dù biến thể mới có thể né tránh các kháng thể do vaccine tạo ra, nhưng virus vẫn dễ bị tổn thương khi xâm nhập vào cơ thể. Hiện các thí nghiệm đang được tiến hành trong hai tuần tới để xác định vaccine ngừa COVID-19 có hiệu quả trước biến thể mới hay không. Dự kiến sẽ có thêm thông tin trong vài tuần tới.

Theo một diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ cấp phép cho các loại vaccine được điều chỉnh đặc biệt để đối phó với biến thể Omicron trong 3-4 tháng nếu cần thiết.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu hiện vẫn chưa biết liệu những vaccine hiện nay có giữ nguyên hiệu quả trước biến thể Omicron như với những biến thể trước đó hay không. Cần thêm 2 tuần để biết chính xác hơn về thông tin này cũng như về khả  năng cần loại vaccine mới hay không.

Bắt quả tang 17 nam, nữ chơi ma túy tập thể tại homestay

Nhóm người sử dụng ma túybị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Ngày 30/11, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, kiểm tra đột xuất Tràng An Eco Homestay, cảnh sát bắt quả tang 17 người đang tụ tập trong 2 phòng. Họ đều dương tính với ma túy.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Hoa Lư kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh lưu trú Tràng An Eco Homestay ở xã Trường Yên, do ông Đậu Hồng Phương (50 tuổi, ở TP Ninh Bình) làm chủ.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 17 nam, nữ đang tụ tập tại 2 phòng, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1,5 viên nghi ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ, tang vật liên quan. Qua xét nghiệm, cảnh sát cho hay cả 17 người đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Thiếu hụt máu do dịch Covid, hàng nghìn người xếp hàng dài chờ tham gia hiến máu nhân đạo

Rất đông các bạn trẻ đã đến tham gia hiến máu.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng thiếu máu điều trị đã xảy ra trầm trọng trên cả nước khi nhiều lịch hiến máu đã phải hoãn, huỷ tại các địa phương do số ca F0 tăng cao.

Sau khi thông tin về kho máu điều trị dự trữ đã cạn kiệt do dịch bệnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân tham gia hiến máu, ngày 30/11, hàng nghìn người dân, sinh viên đã nô nức tham gia hiến máu, số đơn vị máu thu về tăng vọt trong mấy ngày gần đây.

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ngay khi kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu khi kho máu dự trữ cạn kiệt, người dân đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Riêng chỉ trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, Viện đã nhận về 4.711 tổng số đơn vị máu và tiểu cầu. Trong đó riêng tại Viện đã tiếp nhận 2.175 đơn vị máu và 215 đơn vị tiểu cầu.

Tại điểm hiến máu của Viện thời gian hiến máu kéo dài từ 7 giờ đến hơn 20 giờ, nhân viên làm việc liên tục để đón nhận những đơn vị máu quý giá từ cộng đồng.

Cả nước có 407 quận, huyện, thị xã đang dạy học trực tuyến

Ảnh minh họa.

Ngày 30/11, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 407/713 thành phố, quận, huyện, thị xã của các tỉnh, thành phố tổ chức học trực tuyến.

Số liệu thống kê đến ngày 29/11, cả nước chỉ có 9 tỉnh tổ chức dạy học trực tiếp hoàn toàn là: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái và Hà Giang.

Có 20 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, Long An, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Nam và Gia Lai.

Có 34 tỉnh, thành phố kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình, gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Nghệ An, Bình Định, Quảng Trị, Đắk Nông, Khánh Hòa, Cà Mau, Quảng Ninh, Tiền Giang, Phú Yên, Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Quảng Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Nam Định, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Tĩnh và Hải Dương.

Các nhà trường triển khai đa dạng hình thức hỗ trợ học sinh học tập từ xa như dạy học trên truyền hình, dạy học qua Youtube, Zalo, Facebook... Các lớp và học sinh/giáo viên khác không liên quan đến ca mắc vẫn đến trường học trực tiếp bình thường.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...