Bản tin Hòa Nhập ngày 11/8/2021: Dịp Tết Độc lập Quốc khánh 2/9 năm nay có 4 ngày nghỉ

2021-08-11 08:00:00 0 Bình luận
Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp Quốc khánh 2/9; Làm rõ dấu hiệu trục lợi từ nhóm Facebook "bác sĩ Khoa"; Tát nữ nhân viên y tế, Phó văn phòng Đoàn ĐBQH bị giáng chức...

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp Quốc khánh 2/9

Theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021 người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp Quốc khánh 2/9

Trước đó, theo thông báo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2021 người lao động sẽ nghỉ Quốc khánh theo phương án nghỉ ngày liền kề sau ngày 2/9.

Do ngày Quốc khánh 2021 rơi vào thứ năm (2/9/2021), nên cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày, tức từ thứ năm ngày 2/9 đến chủ nhật ngày 5/9. Trong đó, 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp khác, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9/2021 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Sau 10 ngày bị phong tỏa, nhiều tàu ở cảng cá lớn nhất miền Trung bị chìm

Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Nghề cá Đà Nẵng cho hay hiện trên cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có gần 300 ghe thuyền neo đậu. Hàng loạt tàu không có người trông giữ, cũng không được vào nổ máy, chăm sóc. Từ khi cảng ngừng hoạt động (26/7) đến nay đã có 3 tàu chìm.

Sau 10 ngày bị phong tỏa, nhiều tàu ở cảng cá lớn nhất miền Trung bị chìm.

Cảng cá Thọ Quang nằm trên hai phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang, được xem là cảng cá lớn nhất miền Trung. Đây là 2 trong 5 phường của quận Sơn Trà đã bị phong tỏa cứng, các chốt kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ông Lĩnh chia sẻ, chỉ có chủ tàu cư trú ở hai phường này được vào cảng. Còn ở các nơi khác thì các chốt không cho qua do đang giãn cách.

“Chúng tôi đã phản ánh với lãnh đạo thành phố, các đơn vị liên quan. Đồng thời đề xuất thành phố chỉ đạo cho UBND các quận, phường xem xét cấp giấy đi đường cho người dân được vào Âu thuyền Thọ Quang để giữ tàu (theo đề nghị của chủ tàu). Và cấp giấy cho chủ tàu được đến Âu thuyền Thọ Quang tối thiểu 3 ngày 1 lần để tiếp tế lương thực, nước uống cho người giữ tàu”, ông Lĩnh nói.

Tát nữ nhân viên y tế, Phó văn phòng Đoàn ĐBQH bị giáng chức

Lúc 9h30 ngày 1/8 tại điểm lấy mẫu xét nghiệm ở đường Nguyễn Hiền (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), kỹ thuật viên xét nghiệm Phan Thị Loan - nhân viên khoa Xét nghiệm Trung tâm y tế quận Sơn Trà đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thì bị ông Trần Vinh Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP Đà Nẵng  đánh vào mặt rồi bỏ đi.

Tại buổi làm việc giữa các bên tại Công an phường Nại Hiên Đông, ông Trần Vinh thừa nhận hành vi tát vào mặt kỹ thuật viên xét nghiệm Phan Thị Loan và đã có lời xin lỗi. Khoảng 19h cùng ngày, nhiều cơ quan báo chí đăng tải lời ông Vinh về vụ việc. Trong đó, ông Vinh nói chỉ gạt tay trúng má kỹ thuật viên Phan Thị Loan.

Ông Trần Vinh bị lực lượng chức năng khống chế sau khi gây ra vụ việc (Ảnh tuoitrethudo.com.vn).

Ngày 9/8, Chi bộ Công tác Quốc hội (thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố) đã ban hành quyết định về thi hành kỉ luật đối với ông Trần Vinh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố bằng hình thức cảnh cáo.

Đồng thời, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng ban hành quyết định về thi hành kỉ luật đối với ông Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố bằng hình thức giáng chức.

Ra tù đúng đợt giãn cách xã hội, hai thanh niên định đi bộ 255km về quê và cái kết bất ngờ khi gặp CSGT giữa đường

Trưa 8/8, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 thuộc Đội CSGT-TT Công an Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phát hiện 2 thanh niên đi bộ ở khu vực phường Đô Vinh nên gọi lại kiểm tra giấy tờ. 

Được biết, 2 thanh niên này một người quê Bình Thuận, một người quê Đồng Nai. Cả 2 đều xuất trình giấy "chứng nhận chấp hành xong án phạt tù" tại Trại giam Sông Cái - Bộ Công an (thuộc xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) do Giám thị trại giam cấp ngày 8/8. 

Sau khi ra trại, cả hai đã đi nhờ xe tải đoạn đường gần 40km ra Quốc lộ 1A để tìm về nhà. Tuy nhiên đến TP Phan Rang - Tháp Chàm, cả 2 không bắt được xe về quê tiếp, do thành phố đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 

Ra tù đúng đợt giãn cách xã hội, hai thanh niên định đi bộ 255km về quê và cái kết bất ngờ khi gặp CSGT giữa đường (Ảnh soha.vn).

Sau khi biết được hoàn cảnh, công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã hỗ trợ 2 thanh niên đi test virus SARS-CoV2, kết quả âm tính. Sau đó, các chiến sĩ đã đón xe, gửi nhờ 2 thanh niên về quê ngay trong buổi trưa. 

Trước khi đi, các cán bộ cũng đã hỗ trợ một ít kinh phí, đồng thời vận động Nhóm thiện nguyện "Phản ứng nhanh" và một số nhà hảo tâm tặng quà, giúp 2 thanh niên có thêm động lực để hòa nhập tốt với cuộc sống, theo tờ Pháp luật. 

Thông tin trên sau khi chia sẻ trên MXH đã nhận được nhiều sự chú ý. Một số cư dân mạng đã gửi lời động viên tới 2 nam thanh niên đồng thời tán dương hành động giúp đỡ kịp thời của các cán bộ công an. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...