Bản tin Hòa Nhập ngày 12/11/2021: Hà Nội chưa chấp thuận đề xuất thu phí vào nội đô

2021-11-11 22:18:52 0 Bình luận
Thêm 8.145 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 24h qua, TP HCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi đạt hơn 92%, Bắc Ninh tạm dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường.... là những thông tin chính của bản tin Hòa Nhập ngày 12/11.

Hà Nội chưa đồng ý lập 87 trạm thu phí xe vào nội đô

UBND Hà Nội vừa có văn bản phúc đáp đề án của Sở GTVT về phương án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Theo đó UBND Hà Nội cho rằng việc phê duyệt đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào nội đô vào thời điểm hiện nay chưa phù hợp, chưa đảm bảo đầy đủ, toàn diện các điều kiện thực hiện.

Trên cơ sở đó, UBND Hà Nội giao Sở GTVT Hà Nội nghiên cứu làm rõ thời điểm áp dụng thu phí để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, tránh những vướng mắc về sau; kinh phí dự kiến đầu tư các trạm thu phí là nguồn vốn trong hay ngoài ngân sách và cơ chế tài chính khi thu, nộp phí.

Cần nghiên cứu kỹ phạm vi áp dụng, đề xuất thí điểm theo từng bước, trước mắt là khu vực hẹp, trên cơ sở đó tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và mở rộng theo lộ trình, tham khảo ý kiến chuyên gia.

Hồi cuối tháng 10, Sở GTVT Hà Nội trình UBND thành phố đề án thu phí vào nội đô. Theo đề án, ôtô từ bên ngoài vào khu vực nguy cơ ùn tắc giao thông sẽ phải nộp phí.

Hà Nội dự kiến đặt 87 trạm thu phí tại cửa ngõ với mức thấp nhất 50.000 đồng, cao nhất 100.000 đồng/lượt để bù đắp chi phí đầu tư, quản lý, vận hành và đủ tác động điều chỉnh hành vi người tham gia giao thông.

Thêm 8.145 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ qua

Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới SARS-CoV-2. Trong số các ca nhiễm mới, có 17 ca nhập cảnh và 8.145 ca ghi nhận trong nước (tăng 227 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.951 ca trong cộng đồng).

Cụ thể TP Hồ Chí Minh (1.185), Đồng Nai (930), Tây Ninh (656), Bình Dương (615), An Giang (595), Tiền Giang (417), Kiên Giang (399), Đồng Tháp (352), Bạc Liêu (291), Bình Thuận (237), Bà Rịa - Vũng Tàu (185), Cà Mau (181), Đắk Lắk (162), Vĩnh Long (159), Hà Nội (154), Long An (130), Khánh Hòa (128), Trà Vinh (121), Bình Phước (108), Hà Giang (97), Bắc Ninh (68), Hậu Giang (68), Bến Tre (64), Bình Định (63), Phú Thọ (61), Đắk Nông (60), Nam Định (59), Cần Thơ (55), Lâm Đồng (54), Thanh Hóa (49), Gia Lai (43), Quảng Ngãi (41), Hải Dương (26), Thừa Thiên Huế (41), Ninh Thuận (35), Nghệ An (32), Quảng Nam (27), Bắc Giang (26), Quảng Ninh (24), Lạng Sơn (20), Quảng Trị (18), Phú Yên (16), Điện Biên (15), Quảng Bình (15), Hưng Yên (14), Đà Nẵng (13), Hà Tĩnh (9), Thái Nguyên (5), Vĩnh Phúc (5), Kon Tum (4), Ninh Bình (4), Sơn La (4), Hà Nam (2), Tuyên Quang (1), Hòa Bình (1), Yên Bái (1).

TP HCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi đạt hơn 92%

Chiều 11/11, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đến nay, thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho 651.468/701.820 trẻ em từ 12 - 17 tuổi, đạt tỷ lệ 92,8%.

Dự kiến, TP.HCM sẽ hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 và 2 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trong tháng 11. Sau khi kết thúc đợt tiêm mũi 1, trẻ được tiêm mũi 2 trong 7 ngày khi đã đủ thời gian chờ giữa 2 mũi, thành phố ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi 16 - 17 và cuốn chiếu dần đến độ tuổi nhỏ hơn.

Vụ lừa đảo tại Công ty BĐS Phát An Gia: Khởi tố, bắt giam thêm 1 bị can

Ngày 11/11, Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam bà Hoàng Thị Hồng (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Bất động sản Phát An Gia quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hoàng Mạnh Cường tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 26/10/2020, Hoàng Mạnh Cường (Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Phát An Gia), đã bị bắt cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Cường có hành vi không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan có thẩm quyền nào phê duyệt chủ trương cũng như không cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.

Hoàng Mạnh Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bảng vẽ phân thành 193 nền đất để ký hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho hàng chục khách hàng. Với hành vi này, Hoàng Mạnh Cường đã thu tiền và chiếm đoạt 100 tỉ đồng. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Mưa lớn ở miền Trung diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 11/11 đến ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế lên mức báo động 1 - báo động 2; có sông trên báo động 2. Các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa.

Khai mạc Đối thoại giữa Lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Ngày 11/11, Đối thoại giữa Lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Với chủ đề “Con người, Trái Đất và Sự thịnh vượng”, đây là một trong những hoạt động chính trong Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 28. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị từ Hà Nội.

Hội nghị có hai phiên, bao gồm phiên toàn thể với sự tham dự của các nhà lãnh đạo APEC và 63 thành viên ABAC, ngoài ra còn có phiên đối thoại theo nhóm.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến ngày 10/11, các thành viên ABAC đã thống nhất cùng nhau hành động để giải quyết các vấn đề như phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, thương mại, chống biến đổi khí hậu, bất bình đẳng... trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm.

Bắc Ninh tạm dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn với một số ổ dịch mới trong cộng đồng, chiều 11/11, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn yêu cầu tằng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game, từ 0h ngày 12/11/2021 trên toàn tỉnh Bắc Ninh cho đến khi có thông báo mới.

Người dân được yêu cầu không ra ngoài từ 22h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về. Những trường hợp này phải có giấy tờ liên quan như thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác. Cùng với đó hạn chế tối đa các hoạt động, sự kiện tập trung đông người. Các gia đình tổ chức đám cưới, lễ tang phải báo cáo chính quyền địa phương, ghi lại danh sách khách tham dự.

Các địa phương vùng vàng (cấp độ 2) tổ chức đám hiếu, hỉ, liên hoan tại nhà riêng không quá 30 người; Các địa phương vùng cam (cấp độ 3) không quá 20 người. Riêng đám tang không quá 48h.

Địa phương vùng đỏ (cấp độ 4) dừng toàn bộ hoạt động đám cưới, liên hoan; đám tang tổ chức trong phạm vi gia đình, không quá 20 người và không quá 48h.

Các dịch vụ ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và bắt buộc phải yêu cầu khách hàng quét mã QR.

Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự hạn chế tập trung đông người, cặt đặt mã QRcode và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp áp dụng “3 tại chỗ”, “vừa cách ly vừa sản xuất” phải đảm bảo an toàn cho người lao động trong thời gian ở tạm tại nhà máy.

Tính từ ngày 29/4/2021 đến 6h ngày 11/11/2021, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 2.661 ca mắc COVID-19. Riêng từ 6h ngày 10/11/2021 đến 6h ngày 11/11/2021, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 38 ca mắc mới, trong đó có 26 ca cộng đồng. Hiện 84/126 xã phường vùng xanh; 37 xã vùng vàng; 4 xã vùng cam và 1 xã (Phương Liễu, huyện Quế Võ) vùng đỏ.

Thua sát nút trước ĐT Nhật Bản, ĐT Việt Nam chưa có điểm tại VL World Cup 2022

Tối 11/11 tại lượt trận thứ 5, vòng loại thứ 3 World Cup 2022, dù được chơi trên sân nhà Mỹ Đình cùng quyết tâm có điểm số đầu tiên nhưng việc đương đầu với đối thủ mạnh hơn hẳn về mọi mặt, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 0-1. Bàn thắng duy nhất trong trận được ghi do công của tiền đạo Junya Ito. Đáng chú ý trong trận đấu này, các vị khách, ĐT Nhật Bản bị Var từ chối bàn thắng ở hiệp 1 do lỗi việt vị. Như vậy sau 5 trận đã đấu,  ĐT Việt Nam tiếp tục xếp vị trí cuối bảng với 0 điểm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...