Bản tin Hoà Nhập ngày 12/12/2021: Tạm dừng tuyển dụng lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa covid-19

2021-12-12 07:43:40 0 Bình luận
Mới đây, TP Hải Phòng có chỉ đạo tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là tại các Khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo yêu cầu của TP. Hải Phòng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ không được tuyển dụng.

Ngày 10/12, UBND TP Hải Phòng đã có công văn yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương khẩn trương rà soát, lập danh sách công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine gửi Sở Y tế.

UBND TP yêu cầu tạm dừng tuyển dụng người lao động chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Đồng thời UBND TP giao UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát, lập danh sách công nhân và người lao động tại các công trường xây dựng, người lao động tự do, người trong các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine gửi Sở Y tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị được nêu cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vaccine, vận động phụ nữ có thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đến các cơ sở y tế để được tiêm chủng an toàn.

Phiên toà xét xử ông Nguyễn Đức Chung ngày 11/12: VKS đề nghị tổng mức hình phạt chung 13-15 năm tù

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị 8-10 năm tù.

Tối 11/12, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng hai đồng phạm vẫn tiếp tục làm việc. Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn tới các cơ quan giam giữ cũng như dẫn giải đã tạo điều kiện cho mình trong thời gian khám chữa bệnh.

Trong khoảng 10 phút trình bày, ông Chung nhiều lần khẳng định bản thân luôn làm việc vì lợi ích thủ đô, lợi ích của người dân, không bao giờ có động cơ vụ lợi.

“Trong suốt thời gian công tác, nhất là thời điểm năm 2016, bị cáo luôn mong mỏi đem cống hiến và tâm huyết của mình làm tốt hơn cho Thủ đô, không bao giờ có ý định mang lợi ích về cho gia đình để gây thiệt hại cho Nhà nước. Điều này được thể hiện trong các báo cáo kết quả kinh tế xã hội của thành phố cũng như báo chí phản ánh” – bị cáo nói.

Tại phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8-10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cộng với bản án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, tổng hợp hình phạt chung 13-15 năm tù.

Cùng tội danh, hai bị cáo Võ Tiến Hùng và Nguyễn Trường Giang cùng bị đề nghị 6-7 năm tù.

Sau khi nghe các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 13/12.

3 ngày sau vụ sập mỏ vàng trái phép, vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân

Lực lượng công an đang triển khai cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Sự việc xảy ra tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn, trong lúc khai thác vàng trái phép mỏ vàng đã bị sập khiến 2 người mất tích nhiều ngày nay.

Sáng 11/12, nguồn tin tại Công an huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích các nạn nhân mất tích trong vụ sập điểm khai thác khoáng sản tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn.

Tuy nhiên, do địa hình là hang núi, có nhiều đá to, sâu hơn 400m, lại có nhiều đường nhánh, diện tích nhỏ hẹp chỉ cho phép 1 người bò qua, đào bới rồi vận chuyển đất đá ra ngoài nên công tác cứu hộ diễn ra khá chậm, gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa thể liên lạc với những người mắc kẹt bên trong.

Các nạn nhân được xác định gồm các anh Hoàng Việt Dũng (SN 1976, trú tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn) và Trần Văn Hoàn (hộ khẩu thường trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh; tạm trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn).

Trước đó, trưa 10/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, vào chiều 8/12, đơn vị nhận được thông tin trình báo tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi xảy ra vụ sập mỏ khai thác khoáng sản trái phép khiến 2 người mất tích.

Quán thịt cầy vắng khách sau khi Hội An "nói không với thịt chó"

Rất nhiều gia đình ở Hội An nuôi chó và xem đây là thú cưng của gia đình.

Ngày 11/12, sau khi UBND TP Hội An ký cam kết loại bỏ tiêu thụ thịt chó, mèo trên địa bàn, chúng tôi ghi nhận nhiều người dân rất hào hứng với chủ trương này và cho rằng tình trạng trộm, cắp chó mèo sẽ được giảm thiểu.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 12/11, các quán thịt cầy ở TP Hội An có rất ít khách đến ghé ăn. Một chủ quán cho rằng dù Hội An chưa cấm bán thị chó, mèo nhưng sau khi báo chí đăng tải thông tin địa phương này nói không với thịt chó, khách đến quán rất ít. 

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết Hội An không có lệnh cấm buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo mà sẽ tiến hành vận động, tuyên truyền đến người dân để họ từ bỏ thói quen ăn thịt chó mèo.

Vận chuyển vắc-xin ngừa Covid-19 đến Côn Đảo

Chuyến bay chở vắc-xin Covid-19 hạ cánh tại Côn Đảo chiều 11/12.

Chiều 11/12, một lô vắc-xin ngừa Covid-19 đã được hãng hàng không VASCO (đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group) vận chuyển an toàn đến Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Số vắc-xin sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho người lớn và cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện.

Số vắc-xin vừa được VASCO vận chuyển đến Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho người lớn và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN1883 bay từ TP HCM và hạ cánh an toàn tại Côn Đảo lúc 13 giờ 50. Sau khi hạ cánh, lô vắc-xin đã nhanh chóng được chuyển tiếp đến cơ quan y tế để thực hiện nhiệm vụ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...