Bản tin Hoà Nhập ngày 12/3/2022: Thêm 2 chuyến bay đưa người Việt từ Ukraine về nước khởi hành chiều nay

2022-03-12 09:14:44 0 Bình luận
Ngày 10/3 vừa qua, Chính phủ đã đồng ý cho Tập đoàn Sun Group tài trợ hãng hàng không Vietnam Airlines thực hiện 10 chuyến bay đưa công dân Việt Nam và gia đình đã sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận về nước.

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân tại Ukraine, tính đến 16h ngày 11/3/2022, các cơ quan đại diện đã đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận.

Những công dân Việt Nam tại Ukraine về nước trên chuyến bay cứu trợ hôm 10/3.

Những công dân Việt Nam tại Ukraine về nước trên chuyến bay cứu trợ hôm 10/3.

Hiện nay Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và hãng hàng không Vietnam Airlines chuẩn bị tổ chức hai chuyến bay tiếp theo sang Ba Lan và Romania để đón bà con về nước với lịch trình cụ thể như sau:

Chuyến bay số hiệu VN58 dự kiến chở 283 công dân từ Warsaw (Ba Lan), rời Hà Nội chiều ngày 12/3, hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 13/3/2022;

Chuyến bay số hiệu VN68 dự kiến chở 276 công dân từ Bucharest (Romania), rời Hà Nội chiều ngày 12/3, hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 13/3/2012.

Tạm hoãn xuất cảnh Bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Phương Hằng - Ảnh cắt từ clip.

Ngày 11/3, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng - tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo của một số cá nhân với bà Hằng.

Thời hạn tạm hoãn từ ngày 16/2 đến ngày 29/4 để phục vụ việc xác minh, điều tra. 

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, hiện cơ quan này đang thụ lý đơn tố giác tội phạm của 5 cá nhân gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Các hành vi bà Phương Hằng bị tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Gia Lai: 2 học sinh đuối nước trên sông Ba

2 học sinh đuối nước trên sông Ba ảnh 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ.

Vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 11/3, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân là em N.H.L. (14 tuổi) và em L.H.T.(14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, nhận tin báo, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực An Khê tổ chức triển khai cứu hộ.

Sau khi đến hiện trường, chiến sĩ công an phối hợp cùng người dân tổ chức triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày thì thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng bàn giao lại cho gia đình và chính quyền địa phương.

Cô gái bán tăm đột nhập trụ sở Tòa án ở Thanh Hóa trộm cắp tài sản

Cô gái bán tăm 'thăm' trụ sở Tòa án ở Thanh Hóa, tài sản có cánh bay

Đối tượng Quyên tại cơ quan công an.

Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa bắt Trần Thị Quyên (SN 1989), trú tại khu dân cư Vọng Hải, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Như Thanh nhận được tin báo tố giác tội phạm của Tòa án dân huyện này về vụ việc bị kẻ gian đột nhập vào trộm cắp 24 triệu đồng và một số tài sản khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Như Thanh đã khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Ngày 7/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Thị Quyên, là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan Công an, Quyên khai nhận, từ Hải Phòng vào Thanh Hóa để kiếm sống bằng nghề bán tăm.

Ngày 3/3, khi đến thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, lợi dụng sơ hở, đối tượng này đã lẻn vào bên trong trụ sở để trộm cắp tài sản.

Phát hiện bộ xương người tại chân cầu cạn ở Thái Nguyên

Phát hiện bộ xương người tại chân cầu cạn ở Thái Nguyên - 1

Khu vực phát hiện bộ xương người.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang xác minh thông tin liên quan bộ xương người tại địa bàn xã Yên Lạc, huyện Phú Lương.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Yên Lạc, khoảng 16h ngày 11/3, người dân xóm Đồng Tiến phát hiện một bộ xương người tại chân cầu cạn số 4. Sự việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng.

"Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tìm thấy một xương hộp sọ và nhiều mảnh xương khác không lành lặn", vị lãnh đạo xã nói.

Cũng theo vị này, địa bàn xã thời gian qua không có ai mất tích. Cơ quan chức năng đang thực hiện rà soát những người mất tích ở các địa bàn khác để xác định danh tính người tử vong.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...