Bản tin Hoà nhập ngày 12/4/2022: Người người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ

2022-04-12 09:50:34 0 Bình luận
Bản tin Hoà nhập ngày 12/4/2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.

Dòng người đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ

Từ chiều 11/4, hàng ngàn người dân ở khắp các tỉnh trở về thành phố lớn sau 3 ngày nghỉ lễ. Tại khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một trong những tuyến đường cửa ngõ của thành phố Hà Nội kết nối với các tỉnh phía Đông Bắc, lượng phương tiện đã tăng cao.

Tại tuyến đường Vành đai 3 và khu vực trạm thu phí chỉ xảy ra ùn ứ tại một số điểm, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Một phần vì trong ngày 10/3, một bộ phận người dân đã quay trở về thành phố sớm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai công tác phân luồng để giảm tải giao thông trên tuyến nên hiện tượng ùn tắc không xảy ra nghiêm trọng.

Để giảm tải cho khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 12 trạm thu phí đã được mở trong đó tăng cường thêm 3 trạm thu phí hướng về trung tâm để các phương tiện lưu thông thuận tiện hơn.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, nút giao nằm trên đại lộ Mai Chí Thọ, hướng di chuyển đến cao tốc Long Thành - Dầu Giây từ khoảng 16h, làn xe ô tô hướng di chuyển từ các tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng… có tình trạng ùn tắc.

Hướng đi vào Lương Định Của vẫn đang sửa chữa, mặt đường gồ ghề, người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, nên lượng xe ùn ứ khá nhiều. Phía khu vực phà Cát Lái ùn tắc chỉ xảy ra ở làn ô tô kéo dài khoảng 500m trên đường Nguyễn Thị Định.

Nhìn chung kỳ nghỉ lễ 3 ngày vừa qua, giao thông tại khu vực này và nhiều khu vực khác trong thành phố tương đối thông thoáng, chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ ở một số thời điểm nhất định. Thời tiết tốt, người dân di chuyển tương đối dễ dàng, không gặp nhiều khó khăn. Dự kiến, chiều tối nay, khi người dân từ hướng Đà Lạt, Vũng Tàu hay từ miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc có khả năng sẽ gây ùn tắc cục bộ tại các cửa ngõ.

Vàng tiệm cận 70 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 12/4, Công ty Phú Quý niêm yết giá bán vàng ở mức 68,9 - 69,55 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 68,6 - 69,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Đêm ngày 11/4, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới có lúc tăng 30 USD/ounce để cán mức 1.970 USD/ounce, mức giá cao nhất tính từ giữa tháng 3/2022 đến nay. Khoảng 6 giờ ngày 12/4, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm xuống còn 1.954 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 6/2022 tăng 6 USD/ounce, giao dịch ở mức 1.952 USD/ounce.

Mâu thuẫn khi mua hàng, nữ khách hàng vung sát hại chủ shop quần áo

Sáng 12/4, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tích cực truy tìm nghi phạm Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại thị trấn Nhã Nam, Tân Yên).

Trước đó, tài liệu điều tra cho thấy Phạm Thị Hà được xác định là nghi phạm đã ra tay sát hại một chủ shop quần áo trên địa bàn tổ dân phố Cầu Thượng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, nạn nhân bị chém khoảng 19 nhát dao trên người nên tử vong tại chỗ.

Nhiều người dân sống cùng tổ dân phố trên cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do mâu thuẫn cá nhân trong lúc nhắn tin mua quần áo trên MXH, nghi phạm đã đem theo hung khí đến đoạt mạng chủ shop quần áo trên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...