Bản tin Hoà nhập ngày 12/5/2022: Giá bia tăng 30%, dự báo còn tăng mạnh

2022-05-12 05:39:29 0 Bình luận

Giá bia tăng 30%, dự báo còn tăng nữa

Vừa qua, Chính phủ đã ra Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có nội dung giao Bộ Tài Chính nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét ban hành giai đoạn 2023-2025

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, mức thuế TTĐB đối với đồ uống có cồn (bia, rượu) đã được điều chỉnh tăng dần qua các năm từ 50% năm 2015 đến nay 65%.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chuỗi cung ứng bị đứt gãy cộng thêm gần đây xung đột Nga - Ukraine đã làm giá các nguyên liệu cũng như chi phí logistics tăng phi mã. Vì vậy, từ quý II-2022 giá bia đã phải điều chỉnh tăng từ 15%-30%.

Cũng theo ông Việt, do ảnh hưởng dịch Covid- 19, sản xuất ngành bia năm 2020 giảm 14% so với năm 2019. Năm 2021 sản lượng tiếp tục giảm 7,8% so với năm 2020.

Tổng sản lượng tiêu thụ bia giảm hơn 20% so với năm 2019 tương đương giảm hơn 1 tỷ lít bia. Trong khi đó, theo Bloomberg lượng tiêu thụ bia ở Việt Nam năm 2020 ước giảm đến 25%.

Năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh đóng góp cho ngân sách nhà nước của ngành bia rượu nước giải khát đã giảm 10.000 tỉ đồng.

Tóm gọn nghi phạm cướp ngân hàng sau 4 tiếng ở Hải Phòng

Tối 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch ngân hàng VietinBank trên phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Theo đó, nghi phạm bị bắt vào khoảng 19h30 tại nhà riêng trên phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Danh tính được xác định là Đào Anh Tuấn, 49 tuổi.

Nghi phạm Đào Anh Tuấn 

Trong tối 11/5, cảnh sát đã khám xét nhà Tuấn và đang xác định xem vật người này dùng để gây án có phải súng thật hay không.

Vụ việc xảy ra vào hơn 15h ngày 11/5, tại Phòng giao dịch ngân hàng VietinBank trên phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Nghi phạm mặc quần áo màu đen, đeo túi chéo sọc xanh. Khi vào phòng giao dịch, ông ta cầm vật dài khoảng 60 cm giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền.

Thấy vậy, nhân viên ngân hàng ngồi rạp xuống quầy giao dịch và ấn chuông báo động. Tiếng chuông vang lên, nghi phạm bỏ chạy, hướng vào ngõ 72 Lạch Tray. Một bảo vệ tại phòng giao dịch ngân hàng đuổi theo nhưng phải dừng lại vì bị tên cướp chĩa vật giống súng đe dọa.

Phía trong ngõ sâu, tên cướp lên xe máy của một người khác để tẩu thoát. Gần 5 giờ sau, người này bị cảnh sát bắt.

Tạm dừng đứng lớp với cô giáo đánh học sinh lớp 3 bầm tím lưng

Chiều 11/5, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Diễn Châu làm rõ vụ phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh lớp 3 bầm tím người. Đồng thời, tạm dừng việc đứng lớp với cô giáo đánh học sinh, cử giáo viên khác tạm thay thế phụ trách và yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc.

Bên cạnh đó, nhà trường cử giáo viên phối hợp với gia đình đưa học sinh đến bệnh viện kiểm tra, điều trị nếu có vết thương. Đồng thời yêu cầu Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Diễn Châu xác minh, báo cáo đầy đủ sự việc về sở.

Báo Người lao động cho biết, trước đó, vào chiều 10/5, chị Trần Thị P. (SN 1994, trú xóm 5, xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, trong lúc đưa con vào tắm rửa, chị phát hiện trên lưng, vai có nhiều vết bầm tím, khi chạm vào thì kêu đau. Sau khi gặng hỏi, cháu bé cho biết do không thuộc bài nên bị cô giáo đánh.

Cũng theo chị P., người đánh con chị là cô T.T.H.M. - giáo viên chủ nhiệm lớp 3H. Chị P. đã báo cho Ban giám hiệu trường Tiểu học Diễn Yên 1. Lãnh đạo nhà trường sau đó cùng cô giáo chủ nhiệm đã xuống nhà chị xin lỗi.

Trao đổi với báo chí, ông Mai Ngọc Long - Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Diễn Châu cho biết: "Sau khi có kết luận, tùy mức độ vi phạm chúng tôi sẽ chỉ đạo nhà trường họp hội đồng kỷ luật đưa ra hình thức kỷ luật theo quy định".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...