Bản tin Hòa Nhập ngày 12/7/2021: Cách ly cả xã vì 1 người bị covid-19 về quê đám tang người thân

2021-07-12 08:00:00 0 Bình luận
Quà tặng Ngày thương binh liệt sĩ tăng 50%; Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công; Thanh tra Bộ Văn hóa đưa ra kết luận cuối cùng về đề nghị tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh; Hà Nội công khai 30 số máy điện thoại hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp…

Quà tặng Ngày thương binh liệt sĩ tăng 50%

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng, các thương binh, đại diện thân nhân liệt sĩ... nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

Cả hai mức quà được tăng 50% so với trước đó (các năm trước có hai mức quà là 400.000 đồng và 200.000 đồng).

Mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm:

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Mức quà 300.000 đồng dành tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Bên cạnh đó, mức quà 300.000 đồng còn dành tặng đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Quà tặng Ngày thương binh liệt sĩ tăng 50% (Ảnh minh họa).

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các địa phương hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định số 1142/QĐ-CTN về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Theo quyết định của Chủ tịch nước, quà tặng được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Để thực hiện quyết định này, Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các địa phương hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp.

Theo đó, đối tượng tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1142/QĐ-CTN mỗi người chỉ nhận 1 suất quà.

Nếu một người thuộc hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 2 mức quà thì nhận 1 suất quà với mức cao nhất, nếu cùng một mức quà thì nhận 1 suất quà với mức đó.

Với đối tượng tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định 1142, đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 1 suất quà.

Nếu đại diện đồng thời là đối tượng nhận quà theo mục (1) thì cử đại diện còn lại để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Nếu chỉ có duy nhất một thân nhân liệt sĩ còn sống nhưng thuộc đối tượng theo điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 07 thì người đó được nhận thêm 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Với đối tượng tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định 1142, liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng được nhận quà tặng, mỗi một liệt sĩ thì người thờ cúng được nhận 1 suất quà.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Do vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước kịp thời, đầy đủ trước ngày Thương binh - Liệt sĩ không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công (Ảnh minh họa).

Argentina trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Copa America

Chức vô địch Copa America giúp Argentina leo lên dẫn đầu trong danh sách những đội bóng giàu thành tích nhất sân chơi này.

Sáng 11/7 đã diễn ra trận chung kết Copa America 2021 giữa Brazil với Argentina. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách và bị đánh giá thấp hơn, nhưng Argentina với lối chơi hợp lý và tận dụng tốt cơ hội đã giành chiến thắng 1-0 trước Brazil bằng pha lập công của Di Maria ở phút 22.

Chiến thắng 1-0 trước Brazil giúp Argentina giải cơn khát danh hiệu sau 28 năm kể từ sau chức vô địch Copa America 1993. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên trong màu áo ĐTQG của siêu sao Messi. Trước đó, Messi đã chơi 4 trận chung kết ở các giải đấu lớn cùng Argentina, nhưng đều ôm hận.

Đây là giải đấu mà Messi thi đấu rất hay, tỏa sáng ở thời khắc quan trọng để giúp Argentina tiến vào chung kết và lên ngôi vô địch. Mặc dù không ghi bàn ở trận đấu cuối cùng, nhưng M10 cũng là cầu thủ săn bàn xuất sắc ngất giải với 4 pha lập công.

Argentina vô địch Copa America 2021 (Ảnh: Reuters).

Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic 2020 với 43 thành viên

Theo quyết định của Bộ VHTT&DL, đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020 gồm có 43 thành viên.

Theo quyết định này, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục TDTT làm Trưởng đoàn.

Đoàn có 25 cán bộ, HLV, chuyên gia và 18 VĐV của 11 môn thể thao gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (Boxing), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Quách Thị Lan (điền kinh), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ-Rowing).

Đến hết ngày 9/7, tất cả thành viên trong đoàn đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Ngay sau khi sang Nhật Bản (dự kiến ngày 19/7), đoàn tiếp tục cách ly 3 ngày và làm các xét nghiệm theo quy định của Ban Tổ chức Thế vận hội. Sau đó, đoàn sẽ dự lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 23/7.

Dự kiến, lễ xuất quân đoàn TTVN dự Olympic Tokyo tổ chức vào ngày 13/7.

Tại lễ xuất quân, Ban Tổ chức sẽ trao Huy chương Đồng Olympic London 2012 cho VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn, hạng cân 56 kg.

Ở hạng cân này tại Olympic London 2012, VĐV cử tạ Valentin Hristov của Azerbaijan đã bị tước Huy chương Đồng do dính doping nên VĐV Trần Quốc Toàn của Việt Nam đã được trao tấm huy chương này sau 8 năm.

Như vậy trong lịch sử tham dự Olympic từ năm 1980 đến nay, các VĐV Việt Nam đã giành được 5 huy chương các loại.

Theo đó, võ sĩ Teakwondo Trần Hiếu Ngân giành Huy chương Bạc tại Sydney, Australia năm 2000. Lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn giành Huy chương Bạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2008. Lực sĩ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn giành Huy chương Đồng tại London, Vương quốc Anh năm 2012. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc môn bắn súng tại Rio De Janairo, Brazil năm 2016.

Tổng cục TDTT cho biết, ngày 18/7, đoàn sẽ lên đường sang Tokyo dự Olympic.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic 2020 với 43 thành viên (ảnh minh họa).

Điều dưỡng Bệnh viện Bắc Thăng Long dương tính virus SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, Thành phố vừa ghi nhận một nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp này là N.T.M.L (nữ, sinh năm 1984), điều dưỡng tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Bắc Thăng Long. Chị L. có tham gia điều trị bệnh nhân F0 tại Bệnh viện từ ngày 24/6/2021 đến ngày 7/7/2021. Ngày 11/7, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Qua điều tra, liên quan đến bệnh nhân L có 3 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện, các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Thủ đô đang điều trị cho 50 ca mắc COVID-19, trong đó Bệnh viện Bắc Thăng Long điều trị 17 ca, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị 33 ca.

Điều dưỡng Bệnh viện Bắc Thăng Long dương tính virus SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa).

Thanh tra Bộ Văn hóa đưa ra kết luận cuối cùng về đề nghị tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức có văn bản trả lời bà N.T.T.H về việc đề nghị tước danh hiệu NSƯT đối với nghệ sĩ Hoài Linh.

Cụ thể, văn bản nêu rõ: Theo quy định tại khoản 1, điều 79 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng:

"Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước". Cho đến nay nghệ sĩ Hoài Linh chưa vi phạm quy định trên, vì vậy chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu.

Trước đó, ngày 27/5, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chuyển đơn của bà N.T.T.H để Sở xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Trong đơn, bà H. đệ trình lên Đài truyền hình TPHCM, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh do đã gây dư luận xấu trong nhân dân thời gian qua. Ngoài ra, đơn còn đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên internet có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ sinh năm 1969.

Danh hài Hoài Linh vướng vào ồn ào chậm trao tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Anh có giải thích lý do sự chậm trễ là do bị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến không đồng tình và có phản ứng gay gắt với cách làm này của nghệ sĩ.

Trưa ngày 5/6, sau khi giải ngân hết số tiền hơn 13 tỷ đồng, nghệ sĩ Hoài Linh chính thức lên tiếng, thừa nhận trong sự việc lần này là mình sai. Anh nhận lỗi và gửi lời xin lỗi khán giả, xin lỗi bà con miền Trung: "Làm từ thiện không phải là việc đơn giản và dễ dàng. Để làm từ thiện tốt không phải chỉ muốn là được. Tôi không lường trước được sự phức tạp và khó khăn trong công tác từ thiện này nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi quý vị".

Hoài Linh hoạt động nghệ thuật lâu năm với những vai trò như: Danh hài, diễn viên, nhạc sĩ, MC... Năm 2015, Hoài Linh được đặc cách phong tặng danh hiệu NSƯT. Trường hợp của Hoài Linh là trường hợp duy nhất được đặc cách xét tặng danh hiệu, không dựa trên tiêu chí về huy chương và dựa vào sự đóng góp lẫn sức ảnh hưởng…

Thanh tra Bộ Văn hóa đưa ra kết luận cuối cùng về đề nghị tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh (Ảnh tiin.vn).

Hà Nội công khai 30 số máy điện thoại hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp

Theo kế hoạch đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố vẫn giữ ổn định kế hoạch tổ chức tuyển sinh trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh lớp 1 và học sinh lớp 6 năm học 2021-2022. Phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Tuyến tuyển sinh của trường là địa bàn dân cư mà học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú thực tế ở đó mà trường được phép tuyển sinh, do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. 

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở vẫn áp dụng hai hình thức tuyển sinh, gồm tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Cha mẹ học sinh có thể lựa chọn một trong hai hình thức này để đăng ký tuyển sinh. Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 20/7/2021, trong đó chia theo từng độ tuổi.

Cụ thể, đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7/2021; đăng ký tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 15/7 đến hết ngày 17/7/2021; đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18/7 đến hết ngày 20/7/2021. Phụ huynh đăng nhập vào Cổng thông tin tuyển sinh http://tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, để đăng ký tuyển sinh trực tuyến, cha mẹ học sinh cần có thiết bị điện tử có kết nối internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh...); hòm thư điện tử cá nhân (hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường). Yêu cầu bắt buộc đối với cha mẹ học sinh khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và lớp 6 là phải có mã định danh và mật khẩu đăng ký tuyển sinh. Mã định danh và mật khẩu đăng ký tuyển sinh này do trường mầm non, tiểu học năm học 2020-2021 bàn giao cho cha mẹ học sinh. Mỗi cha mẹ học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một lần. Trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non thì không cần nhập mã định danh và mật khẩu đăng ký tuyển sinh.  

Nhằm hỗ trợ cha mẹ học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố số máy điện thoại hỗ trợ tuyển sinh của 30 phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã. Nếu gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục đăng ký tuyển sinh trực tuyến, cha mẹ học sinh có thể liên hệ tới số máy điện thoại của phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã nơi mình cư trú để được hỗ trợ. 

Danh sách 30 số máy điện thoại hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp.

Thanh Hóa đám tang có bệnh nhân Covid-19 tham dự, cách ly toàn bộ xã Xuân Giang

Sáng 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá thông tin, vào 1h sáng, kết quả xét nghiệm ghi nhận thêm 1 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân.

Đáng chú ý là bệnh nhân này từ TP.HCM về xã Xuân Giang dự đám tang của bà nội, tiếp xúc với nhiều người. Ngay sau khi có kết quả dương tính, huyện Thọ Xuân đã ra quyết định, cách ly, phong tỏa tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang.

Cũng trong sáng nay, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo Sở Y tế, CDC Thanh Hoá trực tiếp đi chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại xã Xuân Giang.

Điều tra dịch tễ của bệnh nhân này cho thấy, ngày 6/7/2021, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN242 cùng 5 người thân từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Nội Bài lúc 9h sáng (chuyến bay có 5 bệnh nhân COVID-19 tại Vĩnh Phúc).

Sau đó bắt taxi về Trung tâm Y tế xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân lúc 14h00 thực hiện khai báo y tế (trên đường về xe có dừng đổ xăng tại Ninh Bình).

14h30 bệnh nhân về nhà tại thôn 1, Xuân Giang, Thọ Xuân, thời điểm này gia đình đang tổ chức tang lẽ cho bà bệnh nhân.

Sáng 7/7 bệnh nhân tham gia đưa tang bà ra nghĩa trang của thôn, sau đó bệnh nhân về nhà và không đi đâu.

Cùng ngày, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện ngay sau khi có thông báo của CDC Thanh Hóa về việc tìm người liên quan đến chuyến bay VN242 có ca bệnh dương tính. Đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2.

Ngày 9/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và gửi mẫu đến CDC Thanh Hóa. 1h00 sáng ngày 11/7, CDC Thanh Hóa thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngay trong sáng nay, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện phổi Thanh Hóa cách ly, điều trị.

Thanh Hóa đám tang có bệnh nhân Covid-19 tham dự, cách ly toàn bộ xã Xuân Giang (ảnh ncov.moh.gov.vn)

Công tác truy vết bước đầu đã điều tra được 33F1, trong đó có 5F1 nguy cơ cao; 179 F2, F3 liên quan đến đám tang bà nội của bệnh nhân. Hiện có thêm 12 người F1 có mặt tại đám tang đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa chờ kết quả mẫu xét nghiệm.

Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại xã Xuân Giang, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng lưu ý, cần khẩn trương đẩy mạnh việc truy vết F1, F2, F3, thực hiện khử khuẩn, vệ sinh môi trường vì đây là trường hợp có nguy cơ cao

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...