Bản tin Hoà Nhập ngày 1/3/2022: Hơn 22 nghìn doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 hoạt động trở lại

2022-03-01 07:25:54 0 Bình luận

Theo số liệu từ Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 2/2022, cả nước chỉ có 7.284 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 85.200 tỷ đồng, giảm 44% về số doanh nghiệp, giảm 55,7% về vốn đăng ký. Nếu so với cùng kỳ năm trước, cũng giảm 9,4% về số doanh nghiệp, giảm 52,6% về số vốn đăng ký.

Bình quân một tháng vẫn có 22.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Ảnh minh hoạ.

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có gần 20.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 277.600 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 149.700 lao động, tăng 11,9% về số doanh nghiệp, giảm 17,1% về vốn đăng ký và giảm 13,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có 22.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này đã nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm 2022 lên 42.600 doanh nghiệp, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân một tháng có 21.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm vượt 100 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm vượt 100 tỷ USD - Ảnh 1.

Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm phân theo nhóm hàng. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108,52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu tăng 10,2%, nhập khẩu tăng 15,9%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2022 tăng 13,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 20,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11,1%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 53,79 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hai tháng qua, nước ta có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52%).

Liên quan đến thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 18,3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,8 tỷ USD.

Xuất siêu sang EU ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản 566 triệu USD (cùng kỳ năm 2021, nhập siêu 237 triệu USD).

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm cano du lịch ở Quảng Nam

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ chìm canô trên biển Cửa Đại - Báo Người  lao động

Chiếc canô gặp nạn trên biển Cửa Đại.

Chiều 28/2, thông tin nhanh về tình hình tìm kiếm cứu nạn vụ chìm cano lu dịch ở Quảng Nam, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cho hay, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn chìm tàu ở Cửa Đại, Hội An.

Nạn nhân thứ 17 của vụ chìm tàu vừa được tìm thấy là cháu Nguyễn Minh Quang, sinh năm 2019, quê ở thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 28/2, Viện khoa học hình sự khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đến hiện trường vụ tai nạn chìm tàu ở Cửa Đại, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Giá gas tăng sốc, vượt 500.000 đồng/bình 12 kg

PVGAS LPG - đơn vị duy nhất sản xuất và kinh doanh bình gas mang thương  hiệu PETROVIETNAM GAS

Ảnh minh hoạ.

Chiều 28/2, nhiều công ty gas đầu mối thông báo tăng giá gas bán lẻ kể từ ngày 1/3 với mức giá đồng loạt vượt mức 500.000 đồng/bình 12 kg.

Theo Công ty Saigon Petro (SP gas) , giá gas thế giới nhập khẩu theo hợp đồng (CP) tháng 3 vừa chốt ở mức 907,7 USD/tấn, tăng 132,5 USD/tấn so với tháng 2. Do đó, giá gas bán lẻ trong nước cũng điều chỉnh tăng tương ứng là 3.500 đồng/kg, tương đương 42.000 đồng/bình 12 kg.

Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng gas SP được công bố ở mức 502.000 đồng/bình 12 kg, cao nhất từ trước đến nay. Đây là giá gas bình màu xám, các vỏ bình màu đỏ, vàng, xanh… còn có giá cao hơn từ 20.000 - 50.000 đồng/kg nên thực tế một số thương hiệu gas đổi cho người tiêu dùng sẽ xấp xỉ mức 600.000 đồng/bình.

Cách đây 9 năm (12/2013), gas SP "lập đỉnh" ở mức 486.000 đồng/bình 12 kg đã gây sốc cho người tiêu dùng trong khi một số thương hiệu khác công bố mức vượt 500.000 đồng/bình 12 kg.

Sát hại cụ già 90 tuổi ở hàng xóm để cướp tài sản

 

 

cuop-tai-san.jpg

Quách Thành Luân tại cơ quan Công an

Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ Quách Thành Luân (SN 2005, tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, cơ quan Công an nhận được thông tin trình báo về việc phát hiện cụ ông N.V.P (SN 1932, ngụ tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) tử vong ở sân, trên đầu có nhiều vết thương, số tiền hàng ngày cụ P. hay mang theo người cũng đã "biến mất".

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an nhận định đây là vụ án mạng, nạn nhân bị hành hung dẫn đến tử vong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định nghi phạm gây án là Luân (ở đối diện nhà cụ P).

Được triệu tập điều tra, Luân khai thường đến nhà chơi nên biết cụ P. để tiền trong người. Tối 24/2, thấy cụ P. ở nhà một mình, Luân lẻn sang trộm tài sản nhưng bị cụ P. phát hiện nên Luân đã chạy xuống phía sau nhà, lấy khúc gỗ đánh vào đầu cụ P. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Luân lấy đi số tiền hơn 11 triệu đồng của nạn nhân rồi đem về nhà cất giấu cho đến khi bị bắt.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 29.000 viên thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc

Đối tượng Nguyễn Văn Quế cùng số thuốc điều trị COVID-19 bị thu giữ tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Quế cùng số thuốc điều trị COVID-19 bị thu giữ tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 28/2, Công an quận Hồng Bàng - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Quế (33 tuổi trú tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đang vận chuyển 28.800 viên thuốc dạng nang không rõ nguồn gốc, không giấy tờ hợp lệ, được cho là có tác dụng điều trị COVID-19.

Khai nhận tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Quế cho biết đã vận chuyển 1.200 hộp thuốc tương đương 28.800 viên nang với giá trị 105 triệu đồng về địa bàn thành phố tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Trên bao bì hộp thuốc và các vỉ thuốc ghi chữ Trung Quốc. Loại thuốc này thường được gọi là thuốc Liên hoa thanh ôn, số thuốc trên được cho có tác dụng điều trị các triệu chứng của bệnh COVID-19.

Cơ quan công an cho biết, đây là loại thuốc đang được tiêu thụ rất nhiều trên thị trường thời gian qua. Hiện, Cơ quan Công an đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa bất hợp pháp. Hoàn tất hồ sơ, tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thêm 13 tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng học trực tiếp từ ngày 1/3

Mục đích đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Thêm 13 địa phương điều chỉnh lịch học, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp.

Tính đến ngày 1/3, 13 tỉnh, thành phố điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non, tiểu học và một số khối lớp bậc THCS chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến.

13 tỉnh, thành phố quyết định điều chỉnh lịch học chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Phước, Gia Lai, Hà Giang, Hoà Bình, Lâm Đồng, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ninh, Thanh Hoá.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh vừa đề nghị phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cho học sinh cấp tiểu học, THCS, trường liên cấp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học.

Sở GD&ĐT Bình Phước ra văn bản khẩn điều chỉnh việc dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 1/3. Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non ở cấp độ 2 (vùng vàng), cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ) không đón trẻ đến trường. Giáo viên phối hợp cha mẹ trẻ để hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà.

Với học sinh lớp 1 đến lớp 6, tại địa bàn thuộc cấp độ 2, trường thực hiện kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến, qua truyền hình. Tại địa bàn thuộc cấp độ 3, 4, học sinh tạm dừng đến lớp, chuyển sang học online, qua truyền hình.

Tại Gia Lai, UBND thành phố Pleiku quyết định cho các trường học tạm thời dừng tổ chức học trực tiếp đối với học sinh mầm non, tiểu học từ ngày 28/2...

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ chung cư cao tầng

Hà Nội: Cháy dữ dội căn hộ tầng 22, lửa tạt bay lên bùng tiếp nhà tầng 24

Hiện trường xảy ra vụ hoả hoạn.

Theo người dân tại tòa nhà Gemek 2 (chung cư Gemek 2 Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 22h45 ngày 28/2, căn hộ tại tầng 22 xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bốc lên nhanh kèm theo khói đen bị gió cuốn lên cao.

Khi phát hiện ra đám cháy, nhiều cư dân trong tòa nhà hoảng hốt tháo chạy xuống tầng 1.

Tại thời điểm xảy ra cháy, phía ngoài ban công căn hộ chứa nhiều quần áo, ngọn lửa bốc lên mạnh, cộng thêm gió tạt từ bên ngoài vào nên cháy lan lên căn hộ ở tầng 24.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường.

Do cháy ở tầng cao nên lực lượng cứu hỏa phải tiếp cận bằng cầu thang bộ, đến khoảng 23h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, một số đồ đạc tại hai căn hộ bị thiêu rụi.

Tháng 2, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 170%

Tháng 2, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 170%

Ảnh minh hoạ.

Ngày 28/2, Tổng cục Thống kê cho biết khách quốc tế đến nước ta trong tháng 2 đạt 29.500 lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đang thực hiện lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế và nhiều đường bay quốc tế đã được khôi phục trở lại.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 43.200 lượt người, chiếm 87,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 135,4%; bằng đường bộ đạt gần 6.000 lượt người, chiếm 12,1% và giảm 41,7%; bằng đường biển đạt 28 lượt người, chiếm 0,1% và giảm 53,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 2 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương cũng tăng đáng kể. Cụ thể như Bắc Ninh tăng 39,6%; Khánh Hòa tăng 22,1%; Bình Định tăng 20,1%; Phú Yên tăng 17,5%; Hà Nội tăng 12,7%; Quảng Ninh tăng 7,5%... Tương tự, doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước của Khánh Hòa doanh thu lại tăng 466,2%; Lạng Sơn tăng 16,3%.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...