Bản tin Hoà Nhập ngày 13/3/2022: Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong

2022-03-13 07:31:48 0 Bình luận
Sau gần 2 tháng được các bác sĩ chăm sóc và chữa trị tích cực, bé 3 tuổi bị găm đinh vào đầu ở Thạch Thất đã tử vong do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.

Tối 12/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, cháu Đ.N.A (3 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất) - bị đóng đinh vào đầu đã tử vong hồi 19h15 cùng ngày. Nguyên nhân tử vong được xác định tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.

"Ngay khi nhập viện, bé gái bị tổn thương não quá nặng. Sau 2 tháng điều trị, không có thời điểm nào cháu cử động tay chân hay tiến triển", vị đại diện thông tin.

Bé 3 tuổi bị găm đinh vào đầu ở Thạch Thất đã tử vong sau gần 2 tháng nhập viện

Vụ việc bé gái bị đinh găm vào đầu đang gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: MA

Trước đó, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Huyên là nghi phạm chính trong vụ án, là nhân tình của chị Nguyễn Thị L. (mẹ đẻ bé gái). 

Ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên - 30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội - về hành vi giết người.

Huyên chính là người được xác định bạo hành bé Đ.N.A.. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. - 27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên - liên quan vụ án.

Truy tìm kẻ phóng hỏa đốt 3 ô tô lúc rạng sáng ở TP.HCM

Truy tìm kẻ phóng hỏa đốt 3 ô tô lúc rạng sáng ở TP.HCM  - 1

Hai ôtô bị cháy trên đường số 40, phường Tân Phong, quận 7. (Ảnh: Lê Trai)

Ngày 12/3, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ 3 ô tô bị đốt.

Rạng sáng cùng ngày, người dân ở đường 40 phường Tân Phong, quận 7, nghe tiếng nổ lớn. Khi chạy ra đường, họ phát hiện 2 chiếc ô tô đỗ gần nhau đang bốc cháy.

Người dân cứu được ô tô hiệu Mitsubishi Xpander, còn xe Vios bị thiệt hại nặng.

Cách đó khoảng 300 m, ô tô hiệu Honda CR-V đỗ trên vỉa hè đường số 67 cũng bị kẻ gian phóng hỏa làm hư hỏng hoàn toàn.

Theo camera an ninh của một nhà dân, vụ cháy xảy ra vào lúc 3h54. Thời điểm trên, một người chạy xe máy đến đường số 40. Nhìn thấy 2 ô tô đỗ trên đường, anh ta tiếp cận các phương tiện này. Ngay sau đó, hỏa hoạn bùng lên.

TP HCM: Không tổ chức dạy học cho học sinh F0 khi phụ huynh không tự nguyện

Học sinh TP.HCM nghỉ hết 3/5 tránh Covid-19 - VietNamNet

Ảnh minh hoạ.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở GD-ĐT TP nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban ngày 11-3 nhằm triển khai các hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại cuộc họp, đại diện các Phòng GD-ĐT thông tin, để chuẩn bị cho công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho lứa tuổi 5 đến 11, các đơn vị đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến phụ huynh. Trong đó, quận 3 có hơn 50% phụ huynh cấp mầm non đồng ý tiêm vắc-xin, cấp tiểu học có 94%, khối lớp 6 có 77,5% phụ huynh đồng ý cho con em tiêm vắc-xin.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết để chuẩn bị cho công tác tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ, ngành GD-ĐT sẽ chủ động đề xuất các điểm tiêm, ngành y tế sẽ thực hiện thẩm định an toàn.

Cà Mau: 2 thanh niên bị bạn đánh tử vong vì mở nhạc trong lúc nhậu

Vụ 2 thanh niên ở Cà Mau bị đâm chết trong cuộc nhậu, bắt 2 nghi can gây án  -0

Một trong 2 thanh niên bị đánh chết tại chỗ. 

Theo điều tra ban đầu, lúc 20h30 ngày 9/3, chị Bao Ngọc Thảo (ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tổ chức nhậu tại nhà ông Bao Văn An (ông nội của Thảo). 

Tại đây, Thảo có rủ nhóm bạn là Trần Ngọc Sơn (SN 1998) và Nguyễn Ngọc Toàn (ngụ cùng địa phương) đến chơi. Một lúc sau, nhóm của Thái Trung Lĩnh, Trương Nhật Linh và 3 người khác đến cùng ngồi vào bàn nhậu. 

Trong lúc nhậu, Sơn mở nhạc lớn để nghe nên giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Sơn, Toàn bỏ về, nhưng trước khi về thì nẹt pô xe thách thức nên bị 2 người trong nhóm của Trương Nhật Linh đuổi theo đến gần Trạm Y tế xã Tân Hưng Đông, lao vào đánh nhau. 

Sau đó, 2 người trong nhóm của Linh quay về nhà ông nội Thảo nhậu tiếp. Ít phút sau, Sơn, Toàn rủ 2 người khác đến đánh trả thù nhóm của Linh.  Thấy Sơn, Toàn quay lại, Thảo và Linh đi ra trước sân để nói chuyện. Vừa thấy Linh, Toàn lao tới đánh.

Nghe tiếng đánh nhau, nhóm Linh từ trong nhà lao ra đánh trả nhóm của Sơn. Hậu quả, Sơn, Toàn bị Linh và Lĩnh dùng dao đâm, chém tử vong tại chỗ…

Quận Cầu Giấy có thêm 4 tuyến đường mới

Lãnh đạo quận Cầu Giấy và đại diện dòng họ Nguyễn Như Uyên thực hiện nghi thức gắn biển tên đường Nguyễn Như Uyên.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy và đại diện dòng họ Nguyễn Như Uyên thực hiện nghi thức gắn biển tên đường Nguyễn Như Uyên.

Ngày 12/3, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức lễ gắn biển đặt tên 4 tuyến đường mới trên địa bàn quận gồm: Nguyễn Như Uyên, Nguyễn Bá Khoản, Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ trên địa bàn phường Yên Hoà, Trung Hoà.

Cụ thể, phố Nguyễn Như Uyên bắt đầu từ ngã tư giao cắt phố Trung Kính - Yên Hòa (số 299 phố Trung Kính) đến ngã tư giao cắt phố Nguyễn Chánh - Nguyễn Quốc Trị (số 150 Nguyễn Chánh). Con phố dài 730 m, rộng 16,5 - 20,5 m (lòng đường 10,5 m, vỉa hè mỗi bên từ 3 - 5 m).

Phố Nguyễn Bá Khoản bắt đầu từ ngã tư giao cắt phố Vũ Phạm Hàm, tại số nhà 134 Vũ Phạm Hàm đến ngã ba giao cắt tại tòa nhà Ánh Dương (Sky Land). Chiều dài 470 m, rộng 11 - 17 m (lòng đường 5 - 7 m, vỉa hè mỗi bên 3 - 5 m).

Phố Xuân Quỳnh bắt đầu từ ngã ba giao cắt phố Vũ Phạm Hàm, đối diện Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (số 5 phố Vũ Phạm Hàm) đến ngã ba giao cắt đối diện tòa nhà Trung yên Plaza (UDIC) tại TDP 28 - phường Trung Hòa. Chiều dài của con phố là 470 m, rộng 10 m (lòng đường 6 m, vỉa hè mỗi bên 2 m).

Phố Lưu Quang Vũ bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Khang, tại số nhà 69 đến ngã ba giao cắt ngõ 22 Trung Kính, đối diện Trường THCS Trung Hòa. Chiều dài 430 m, rộng 7,5 - 27,5 m (lòng đường 7 - 17,5 m; vỉa hè mỗi bên từ 0,5 đến 5 m).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...