Bản tin Hòa nhập ngày 13/6/2022: Điều chỉnh giá xăng, tăng hay giảm?

2022-06-13 12:45:58 0 Bình luận

Dự báo giá xăng từ ngày 13/6

Hôm nay, giá xăng trong nước bước vào đợt điều chỉnh mới trong bối cảnh giá xăng dầu nhập khẩu vẫn cao. Trong 2 ngày qua, giá xăng dầu nhập khẩu không có dấu hiệu hạ nhiệt nhiều.

Sau khi có thông tin Trung Quốc sẽ thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 với 2 thành phố lớn là Thượng Hải và Bắc Kinh thì giá dầu chỉ giảm ở biên độ rất nhẹ.

Theo đó, giá dầu Brent và OPEC hiện đều trên 120 USD/thùng, còn giá dầu WTI giảm nhẹ còn 119 USD/thùng.

Giá dầu khó giảm mạnh vì thị trường đang lo ngại về gián đoạn nguồn cung, cộng với việc người Mỹ bước vào kỳ du lịch hè đã đẩy nhu cầu dầu tăng vọt.

Theo Bộ Công thương, giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore vẫn duy trì mức giá cao trong suốt thời gian qua, mà mức giá đỉnh điểm luôn dao động 156-157 USD/thùng.

Với mức giá này, vào ngày hôm nay, giá xăng trong nước chắc chắn sẽ có đợt tăng giá tiếp theo. Vào kỳ điều chỉnh trước, giá xăng A95 đã chạm mức kỷ lục là 32.170 đồng/lít.

Từ chiều tối nay miền Bắc đón mưa lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió hoạt động mạnh dần nên từ chiều tối và đêm nay (13/6), các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa từ chiều tối và đêm nay (13/6) đến ngày 14/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ đêm 14/6 đến ngày 15/6 khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Trước khi đón mưa dông từ chiều tối nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ.

Giá vàng mất mốc 68 triệu/lượng

Phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Từ đầu giờ sáng đến gần trưa, giá vàng miếng đã mất tới hơn nửa triệu đồng/lượng, mất mốc 69 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (ngày 13/6), giá vàng 9999 tại Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giao dịch ở mức 68,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,35 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng 9999 ở mức 68,45 - 69,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.
Tới 10h55' hôm nay (13/6), giá vàng miếng trong nước vẫn chưa dứt đà giảm. Giá vàng 9999 của SJC cũng đã mất mốc 69 triệu đồng/lượng (bán ra). Còn giá vàng 9999 của Doji đã mất mốc 68 triệu đồng/lượng (mua vào)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...