Bản tin Hoà Nhập ngày 14/1/2022: TP.HCM không bắn pháo hoa Tết Nhâm Dần 2022

2022-01-14 08:27:29 0 Bình luận
Theo HĐNVQS, 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 phải được tiêm 2 mũi vaccine. Nếu có điều kiện tiêm mũi 3 tăng cường và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR (có kết quả âm tính) còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân.

Chiều 13/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đại diện Bộ Tư lệnh, Công an thành phố đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) TP.HCM về công tác chuẩn bị tuyển quân nhập ngũ năm 2022.

Được biết, năm 2022, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của TP.HCM là 4.759 công dân, trong đó Công an: 959 nam, Nghĩa vụ quân sự: 3.800 nam.

100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 phải được tiêm 2 mũi vaccine.

Trong đó, ưu tiên tuyển chọn cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và con em cán bộ; những công dân có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp và chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội.

Hàng ngàn công nhân bất ngờ trước cách tặng quà Tết của công ty

Những suất quà được chằng buộc cẩn thận trên xe của công nhân.

Một doanh nghiệp ở Thái Bình bố trí người buộc từng phần quà Tết lên hàng nghìn xe máy trong lúc công nhân đang làm việc. Hình ảnh khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Nhiều suất quà gồm bao gạo, nước ngọt, thùng bia được xếp, buộc cẩn thận trên những chiếc xe máy xếp hàng dài thẳng tắp tại khu vực nhà xe. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Theo đó, ngày 8/1, công ty tặng quà Tết sớm cho toàn thể công nhân. Với những công nhân đi làm bằng xe máy, công ty chủ động bố trí lực lượng công đoàn, hành chính đi đến từng xe để chằng buộc cẩn thận cho công nhân. Nếu công nhân không đi xe máy thì sẽ trao tận tay vào cuối giờ làm.

Đợt 2, công ty này dự kiến tặng vào ngày 15/1. Mỗi công nhân sẽ nhận một suất quà gồm bánh, dầu ăn, mì chính, rượu nếp.

Tới 17/1, công ty tiếp tục chi thưởng lương tháng 13 và tiền thưởng Tết.

Mũi tiêm tăng cường bằng vaccine của AstraZeneca tạo miễn dịch với các biến thể virus mới?

Hãng dược phẩm AstraZeneca ngày 13/1 đã công bố những dữ liệu nghiên cứu sơ bộ về loại vaccine ngừa COVID-19. khi tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của AstraZeneca có thể tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn trước biến thể Omicron và những biến thể khác của virus SARS-CoV-2.

Vaccine Astra Zeneca có hiệu quả chống lại biến thể Delta - Báo Nhân Dân

Loại vaccine ngừa COVID-19 mà hãng dược phẩm AstraZeneca phát triển - có tên gọi chính thức là vaccine Vaxzevria.

Theo hãng AstraZeneca, phản ứng gia tăng kháng thể được ghi nhận ở cả những trường hợp trước đó đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vaxzevria hay vaccine bào chế theo công nghệ mRNA. Đây là lần đầu tiên AstraZeneca công bố kết quả thử nghiệm về hiệu quả của liều tiêm tăng cường sử dụng vaccine Vaxzevria. 

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hồi tháng trước cũng cho thấy một liệu trình 3 mũi tiêm vaccine Vaxzevria có hiệu quả chống lại biến thể Omicron. Kết quả thử nghiệm mới nhất của AstraZeneca đã bổ sung những bằng chứng cụ thể hơn cho thấy hiệu quả của mũi tiêm thứ ba vaccine Vaxzevria không lệ thuộc vào các loại vaccine đã từng được sử dụng trước đó trong phác đồ tiêm chủng cơ bản.

Cụ thể, kết quả nghiên cứu cho thấy nũi tiêm tăng cường bằng vaccine của AstraZeneca có thể tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn trước biến thể Omicron và những biến thể khác của virus SARS-CoV-2, bao gồm cả các biến thể Beta, Delta, Alpha và Gamma.

Tết nguyên đán 2022, TP.HCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nhâm Dần duy nhất 1 điểm tại Công  viên Thống Nhất

Mặc dù không bắn pháo hoa nhưng các chương trình chào Xuân như Hội hoa xuân, chợ hoa Tết, lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh… vẫn được diễn ra.

Theo lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao, Tết Âm lịch này, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, các hoạt động khác vẫn được tổ chức.

Thông tin trên được Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (VH&TT) Võ Trọng Nam cho biết tại buổi họp báo định kỳ về tình hình dịch chiều 13/1. Theo đó, các hoạt động khác như Hội hoa xuân, chợ hoa Tết, lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh… vẫn diễn ra.

Bên cạnh đó, thành phố vẫn duy trì tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Võ Thị Sáu, Lê Lợi. Dự kiến, khoảng một tuần các con đường trên sẽ được hoàn thành.

Người mắc Covid-19 cần tái khám từ 2-4 tuần sau xuất viện

Người mắc Covid-19 cần tái khám từ 2-4 tuần sau xuất viện

Bệnh nhân hậu Covid-19 tại TP.HCM đang tập vật lý trị liệu. 

Theo bác sĩ Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 1.050 ca khám hậu Covid-19. Trong đó, 59% kèm theo bệnh lý nền, 341 trường hợp phải nhập viện điều trị. 

"Chúng tôi khuyến cáo tất cả người bệnh Covid-19 cần tái khám  2-4 tuần sau xuất viện, để đảm bảo khỏe mạnh hoàn toàn, không còn di chứng", bác sĩ Hoàng chia sẻ. 

Trong 1.050 bệnh nhân khám hậu nhiễm Covid-19, vấn đề chủ yếu là hô hấp cấp, hô hấp mãn tính, tim mạch, một số bệnh lý có thể gây xuất huyết não. Về tâm lý, nhiều bệnh nhân bị stress, rối loạn lo lâu, rối loạn giấc ngủ.

Ngoài ra, nhóm bệnh nhân Covid-19 từ 30-50 tuổi, không có bệnh lý nền, vẫn ghi nhận triệu chứng như rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ, stress… hậu nhiễm.

Theo BS Hoàng, khi bệnh nhân trở lại thăm khám sớm, sẽ được thực hiện xét nghiệm, đánh giá tổng quát thể trạng. Từ đó, kịp thời điều trị di chứng do SARS-CoV-2 gây ra, bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường, khỏe mạnh.

Vietnam Airlines khôi phục dịch vụ ăn uống trên chuyến bay từ ngày 15/1

Dịch vụ cung cấp suất ăn đặc biệt Vietnam Airlines - Vietnam Booking

Ảnh minh hoạ.

Ngày 13/1, Hãng hàng không quốc gia (Vietnam Airlines) thông báo sẽ phục vụ trở lại dịch vụ ăn uống trên chuyến bay kể từ ngày 15/1, sau thời gian dài hạn chế để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong điều kiện thích ứng an toàn và phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh hiện nay của Việt Nam, đối với chuyến bay nội địa, Vietnam Airlines sẽ khôi phục gần như toàn bộ dịch vụ ẩm thực trên không cho hành khách khoang hạng thương gia.

Hành khách bay nội địa hạng phổ thông cũng sẽ được phục vụ các món ăn và thức uống đa dạng hơn so với trước đây.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...