Bản tin Hoà Nhập ngày 14/12/2021: Hơn 11.000 người đã được tiêm 3 mũi vaccine Covid-19

2021-12-14 08:14:23 0 Bình luận

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine mũi nhắc lại (mũi 3) cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh minh hoạ.

Lãnh đạo HCDC cho biết tính đến ngày 13/12, toàn thành phố đã tiêm hơn 14,8 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Trong đó, liều bổ sung được tiêm cho 4.448 người thuộc nhóm suy giảm miễn dịch và 7.370 mũi vaccine tăng cường (mũi 3) cho tuyến đầu chống dịch.

Thông tin về tiến độ chiến dịch bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ và số lượng F0 được phát hiện trong nhóm nguy cơ, ông Tâm cho biết các địa phương chưa hoàn thành việc lập danh sách người trên 65 tuổi, có bệnh nền.

Một số địa phương đạt tiến độ nhanh hơn dự kiến và cũng có phát hiện ra các trường hợp F0 trong nhóm nguy cơ cao.

Tự chế pháo nổ, nam thanh niên 19 tuổi hỏng 1 mắt, nát 2 tay

Nam thanh niên mù một bên mắt và nát hai tay do tự chế pháo.

Ngày 13/12, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình - Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết viện tiếp nhận bệnh nhân gặp tai nạn do làm pháo tự chế.

Theo đó, nam thanh niên T.T.H. (19 tuổi, Hải Dương) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân được xác định chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, vết thương nhãn cầu trái, vết thương dập nát bàn tay 2 bên. Bên phải: cụt chấn thương ngón I, II. Bên trái: Vết thương dập nát gãy hở xương đốt bàn ngón I, cụt chấn thương đốt 3 ngón II.

Do tình trạng vết thương bàn tay dập nát quá nặng, không có khả năng bảo tồn, các bác sĩ chấn thương chỉnh hình đã tiến hành sửa mỏm cụt đến khối tụ cốt ngón I, II, sửa mỏm cụt đến đốt ngón III, IV, găm kim xương đốt bàn ngón I, III tay phải; găm kim xương đốt bàn, cắt cụt ngón I, sửa mỏm cụt đốt 3 ngón II.

TPHCM: Sẽ cấp cho mỗi trường 50-100 que test COVID-19

Học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) trong buổi học trực tiếp đầu tiên năm học 2021-2022.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng yêu cầu HCDC, từ ngày mai 14/12 cấp cho mỗi trường THCS, THPT có tổ chức dạy và học trực tiếp trong hai tuần thí điểm (13-25/12) từ 50-100 que test COVID-19 để các trường chủ động tầm soát cho học sinh, giáo viên khi có yếu tố nghi ngờ liên quan đến dịch.

Yêu cầu này được lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nêu ra trong buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trong buổi học đầu tiên (sáng 13/12) đón học sinh khối 9 và 12 đi học trở lại. 

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đánh giá các trường đã chuẩn bị khá tốt kế hoạch an toàn đón học sinh với đầy đủ các bước như khai báo y tế, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, di chuyển 1 chiều. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại Trường THPT Lê Hồng Phong, nhận thấy phòng học quá chật, ông đề nghị trường cần phải tách lớp để đảm bảo khoảng cách, an toàn cao nhất cho học sinh. 

Vụ mua chế phẩm Redoxy-3C: Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị buộc bồi thường 25 tỷ đồng 

Các bị cáo nghe Thẩm phán, Chủ tọa Phiên tòa tuyên án. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Chiều 13/12, tại phiên tòa tuyên án 3 bị cáo trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C của Cộng hòa Liên bang Đức, ngoài án phạt tù, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn tuyên buộc 3 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội), Nguyễn Trường Giang (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Arktic - Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội – Công ty Thoát nước Hà Nội) phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 36 tỷ đồng cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Cụ thể, Tòa tuyên buộc bị cáo Nguyễn Đức Chung bồi thường 25 tỷ đồng, bị cáo Võ Tiến Hùng bồi thường 4 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Trường Giang bồi thường hơn 7 tỷ đồng. Quá trình chuẩn bị xét xử sơ thẩm, gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; gia đình bị cáo Nguyễn Trường Giang đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; số tiền gia đình các bị cáo đã nộp nói trên được Hội đồng xét xử đối trừ vào phần trách nhiệm, nghĩa vụ bồi thường của từng bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung còn phải bồi thường 15 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Trường Giang còn phải bồi thường hơn 6 tỷ đồng.

Qua xét xử đánh giá, các bị cáo Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng có tình tiết giảm nhẹ là đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải, có nhận thức, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra…Tòa đã tuyên phạt bị cáo Chung 8 năm tù (tổng hợp với bản án 5 năm tù trước đó, hình phạt chung đối với bị cáo Chung là 13 năm tù), bị cáo Giang 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Hùng 4 năm tù về cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ

Cảnh sát lấy lời khai Đàm Quang Điệp. Ảnh: Thái Thanh.

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Đàm Quang Điệp (28 tuổi, trú xã Yên Trường, huyện Yên Định) cầm đầu.

Theo cảnh sát, từ tháng 9, Điệp mua tài khoản cá độ bóng đá sau khi có các trận bóng đá giải UEFA Champions League (cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu) và giải AFF Suzuki Cup mới đây.

Sau đó, Điệp chia nhỏ và bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch hoặc trực tiếp điều hành cá độ bóng đá trên chính tài khoản của mình.

Đến khi bị bắt, Điệp thiết lập đường dây cá độ có hàng chục người tham gia với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Ngoài Điệp, cảnh sát đang tạm giữ hình sự 7 người có vai trò chính trong đường dây này và tiếp tục mở rộng điều tra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...