Bản tin Hòa Nhập ngày 14/7/2021: Thí sinh F0 Covid-19 được đặc cách xét tốt nghiệp THPT

2021-07-14 08:00:00 0 Bình luận
Lâm Đồng đưa thông tin người mắc COVID-19 lên mạng xã hội, 1 Facebooker bị đề nghị xử phạt; Hỗ trợ giao thực phẩm giúp người dân TP Biên Hoà trong mùa dịch; TP HCM: Đặc cách xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh là F0; Tiết lộ nguyên nhân vụ nam sinh lớp 9 tử vong bất thường bên vệ đường...

Lâm Đồng đưa thông tin người mắc COVID-19 lên mạng xã hội, 1 Facebooker bị đề nghị xử phạt

Ngày 13/7, UBND TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt đối với bà L.T.K.H, chủ tài khoản Facebook “Kim Hậu” về hành vi thu thập, sử dụng, phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

Trước đó, ngày 9/7, Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Bảo Lộc lập biên bản đối với bà L.T.K.H (trú xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) về hành vi thu thập, sử dụng, phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

Theo đó, vào ngày 25/6, bà L.T.K.H đã đăng tải thông tin cá nhân của các ông Đ.C.T, N.V.T, Đ.M.T… (các trường hợp tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19) lên facebook cá nhân “Kim Hậu”.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà L.T.K.H cho biết do bản thân chưa nắm rõ quy định của pháp luật, nên khi thấy thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19, muốn chia sẻ để mọi người biết đề còn phòng ngừa.

Bà L.T.K.H đã xóa ngay bài đăng tải thông tin cá nhân của các cá nhân trên trước khi nhận được Giấy mời của Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Bảo Lộc.

Phòng Văn hóa và Thông tin đã giải thích các quy định liên quan và yêu cầu và L.T.K.H nghiêm túc chấp hành các quy định về thông tin điện tử.

Lâm Đồng đưa thông tin người mắc COVID-19 lên mạng xã hội, 1 Facebooker bị đề nghị xử phạt (Ảnh minh họa).

Hỗ trợ giao thực phẩm giúp người dân TP Biên Hoà trong mùa dịch

Ngày 13/7, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai ban hành công văn về việc hỗ trợ giao các đơn hàng online tại các siêu thị trên địa bàn.

Theo Sở, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số chợ truyền thống tạm đóng cửa khiến lượng khách hàng tại các siêu thị tăng đột biến về khách hàng mua trực tiếp và khách hàng mua online.

Do đó, để đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch trên địa bàn, đồng thời để nguồn cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly xã hội không bị đứt đoạn, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai hỗ trợ các siêu thị trong việc tiếp nhận hàng và giao các đơn hàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa do các tổ chức, cá nhân đặt online.

Cùng với đó, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị có nhu cầu, đăng ký số lượng người cần hỗ trợ về Sở Công Thương để tổng hợp và triển khai thực hiện. Liên hệ Phòng Quản lý Thương mại - SĐT: 02513.822216 - 0972.585.865 -  0251.3823317.

Hỗ trợ giao thực phẩm giúp người dân TP Biên Hoà trong mùa dịch (Ảnh Phapluatplus).

Trà Vinh đình chỉ công tác Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện vì thiếu trách nhiệm về phòng, chống dịch

Ngày 13/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, Giám đốc Sở Y tế, ông Kiên Sóc Kha vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Thạch Ân, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cầu Kè. Sau đó Sở sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp với mức độ vi phạm đối với ông Thạch Ân.

Ông Thạch Ân được xác định thiếu ý thức trách nhiệm, không chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, tỉnh Trà Vinh cũng đã tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cầu Ngang, Trưởng Trạm y tế xã Mỹ Hòa và nhân viên y tế của trạm này. Những người nêu trên đã chủ quan, lơ là thiếu trách nhiệm trong phòng dịch. Khi có nhiều trường hợp từ TP HCM, Bình Dương di chuyển về Trà Vinh, nhưng nhân viên y tế lại không xử lý test nhanh.

Thậm chí cán bộ Y tế còn chủ quan hơn, có trường hợp người dân xin test nhanh, nhưng cán bộ y tế không thực hiện hoặc không hướng dẫn cụ thể. Đến khi phát hiện ca nghi nhiễm hoặc nhiễm đã để lại hậu quả nặng nề. Hiện, tình hình dịch bệnh ở Trà Vinh đang diễn biến rất phức tạp, tỉnh này đã ghi nhận ít nhất 21 ca nhiễm COVID-19 với nguồn lây nhiễm chủ yếu từ những người về từ TP.HCM, Bình Dương...

Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (Ảnh Phapluatplus).

Những điểm người dân cần lưu ý khi vào Quảng Ninh sau 12h ngày 13/7

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, ngày 12/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 4425/UBND-DL1 về việc tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID-19. Trong đó nêu rõ:

Đến ngày 12/7, trên cả nước có 58 tỉnh, thành phố có người nhiễm SARS-CoV-2, với số người nhiễm hằng ngày gia tăng rất cao. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đảm bảo an toàn cao nhất về sức khỏe và ổn định đời sống hằng ngày cho Nhân dân, cho lực lượng vũ trang, toàn bộ phòng tuyến biên giới và cộng đồng các doanh nghiệp; đồng thời góp phần vào công cuộc phòng chống dịch chung của cả nước; thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnhphòng chống dịch Covid-19; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Từ 12h00 ngày 13/7: người về Quảng Ninh, người Quảng Ninh khi quay về Tỉnh cần có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Đối với xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR thì có kết quả âm tính tới đủ 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu;

Đối với xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính từ đủ 24 giờ kể từ giờ lấy mẫu. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở, Ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện tốt yêu cầu này. Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm truyền thông tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh và các tổ chức đoàn thể Tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân đồng thuận, thực hiện cho đến khi tỉnh Quảng Ninh có chỉ đạo mới căn cứ theo diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Tại các trạm, chốt phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, yêu cầu phân luồng riêng cho các xe hàng hóa, xe chở người đi bệnh viện, xe cấp cứu; tạo mọi ưu tiên nhanh chóng nhất thực hiện khai báo y tế và các thủ tục hành chính để hàng hóa tiếp tục được lưu thông thông suốt trên khắp địa bàn tỉnh và tới các địa phương trong toàn quốc.

Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã; Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tiếp tục thực hiện thật tốt quản lý tình hình dân cư, chỉ đạo các tổ Covid cộng đồng thực hiện rà soát, nắm chắc nhân khẩu của mỗi gia đình, mỗi tổ dân khu phố, thôn xóm, làng bản, đảm bảo không để bị động, không để tình huống có ca nhiễm, ca nghi nhiễm, người về từ vùng có dịch mà không được khai báo y tế, không được giám sát để hướng dẫn kịp thời các giải pháp phòng chống dịch chặt chẽ nhất tại cộng đồng.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện rà soát, nắm chắc số lượng người về từ các vùng có dịch trong thời gian từ 1/7/2021 đến nay và trong những ngày tiếp theo; thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm và đưa đi cách ly theo quy định 14 ngày đối với các trường hợp trên theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số4369/UBND-DL1 ngày 9/7/2021;

Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Du lịch, Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo hàng ngày rà soát người lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn; tổng hợp danh sách gửi Ban chỉ đạo cấp tỉnh Phòng chống dịch covid-19, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn từ các vùng có dịch để có giải pháp phòng chống dịchphù hợp.

Nếu để xảy ra có ca F0 tại cộng đồng di chuyển từ các vùng có dịch về mà không được phát hiện, không được kiểm soát để hướng dẫn Nhân dân thực hiện các giải pháp phòng chống dịch kịp thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn toàn chịu trách nhiệm theo Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 3/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểmphòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn cụ thể, chi tiết tới các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn để chủ động khai thác dữ liệu khai báo y tế điện tử nhằm kiểm soát người về từ vùng có dịch; kịp thời báo cáo Bộ Y tế, Bộ Thông tin truyền thông nếu có vướng mắc trong việc cấp mã truy cập và các vấn đề khó khăn khác; báo cáo UBND tỉnh việc hướng dẫn kết quả triển khai trước ngày 15/7 và hằng tuần báo cáo kết quả truy cập, sử dụng khai thác dữ liệu khai báo điện tử tới Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 và UBND tỉnh.

Những điểm người dân cần lưu ý khi vào Quảng Ninh sau 12h ngày 13/7 (Ảnh Báo Quảng Ninh).

TP HCM: Đặc cách xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh là F0

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT hướng dẫn bổ sung thêm đối tượng là thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng bị nhiễm SARS-CoV-2 đang trong quá trình điều trị (F0); hoặc cách ly y tế để theo dõi sau điều trị, không thể dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đây là nhóm đối tượng được bổ sung thêm trong Điều 37 của Quy chế 15 về những trường hợp đặc cách tốt nghiệp THPT.

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp bao gồm: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi thí sinh đang học; Bản sao học bạ (trường phổ thông ký xác nhận đối chiếu bản chính); Các hồ sơ có liên quan của việc đang điều trị hoặc hồ sơ ra viện và cách ly của đối tượng F0.

Các đơn vị giáo dục có thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT nằm trong đối tượng quy định này chịu trách nhiệm hướng dẫn, thu nhận hồ sơ, lập danh sách và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT TPHCM), trước ngày 15/7.

TP HCM: Đặc cách xét tốt nghiệp THPT cho thí sinh là F0 (Ảnh minh họa).

Hà Nội yêu cầu trường học không tổ chức các kỳ thi theo hình thức trực tiếp

Ngày 13/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trong thời gian này các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố không tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng, không tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực học sinh theo hình thức trực tiếp, tập trung đông người, quy trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị nếu để giáo viên, học sinh mắc COVID-19 do lỗi lơ là, thiếu trách nhiệm.

Sở yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022; cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia ban chấm thi, ban phúc khảo không tiếp xúc với người ngoài gia đình... Các trường là địa điểm ban chấm thi, ban phúc khảo cần bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các nhà trường tổ chức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 cần tăng cường hỗ trợ cha mẹ học sinh bằng các hình thức phù hợp (qua điện thoại, email...) để hạn chế tập trung đông người; trường hợp phải hỗ trợ trực tiếp, cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, các trường hợp trở về từ TP. HCM phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi trở về thành phố và phải lập tức khai báo với chính quyền địa phương.

Những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc các đơn vị, nhà trường có liên quan tới người đi đến những vùng, những nơi có bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của cơ quan y tế có thẩm quyền phải được theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ và phải báo cáo với thủ trưởng đơn vị. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải tự cách ly, đồng thời, thông báo ngay với cơ sở y tế tại địa phương.

Tiếp tục khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hạn chế ra khỏi nhà, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và hợp tác với cơ quan y tế tại địa phương; thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng; không tụ tập quá 10 người, tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Hà Nội yêu cầu trường học không tổ chức các kỳ thi theo hình thức trực tiếp (Ảnh minh họa, nguồn TTXVN).

Trường hợp nào không phải đăng ký tạm trú từ 1/7?

Đăng ký tạm trú là với người đến sinh sống ở nơi khác, ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký trú từ 30 ngày trở lên.

Bên cạnh những thay đổi liên quan đến thủ tục đăng ký tạm trú, Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 1/7 cũng có quy định mới về điều kiện đăng ký thường trú.

Qua đó, có một số trường hợp không cần phải đăng ký tạm trú, bao gồm:

- Trường hợp đến nơi khác sinh sống mà nơi đó trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã với nơi đăng ký thường trú.

- Trường hợp đến nơi khác sinh sống dưới 30 ngày.

Trường hợp này, dù chuyển đến ở nơi khác ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã hay trong đơn vị hành chính cấp xã, cùng không cần phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Ngoài ra, nếu trong trường hợp đã làm thủ tục đăng ký thường trú cũng không cần phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Thủ tục đăng ký tạm trú dễ dàng hơn

Theo Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/7, khi đi đăng ký tạm trú, người dân chỉ cần chuẩn bị: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

Trong khi trước đây có quy định, trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý;

Như vậy, từ 1/7, đăng ký tạm trú không cần chủ nhà đồng ý, đây là một quy định mới rất thuận lợi cho người đi đăng ký tạm trú.

Trường hợp nào không phải đăng ký tạm trú từ 1/7 (Ảnh minh họa).

Tiết lộ nguyên nhân vụ nam sinh lớp 9 tử vong bất thường bên vệ đường

Theo thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 9 - Y.T.B chết “bất thường” bên đường, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can và lệnh tạm giam 12 bị can để điều tra về tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 BLHS.

Theo báo Giao Thông, kết quả điều tra ban đầu xác định, Triệu Minh Hòa (SN 1999, trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 16h ngày 28/6, trong lúc Hòa ngồi uống rượu ở nhà một người bạn đã kể lại việc mâu thuẫn với Nguyên cho cả 4 người cùng nhậu nghe. Sau đó, Hòa rủ những người này đi đánh Nguyên. Uống rượu xong, Hòa gọi điện thoại cho Nguyên hẹn gặp, trước khi đi nhóm này mang theo 2 con dao rựa, 1 con dao chặt chuối, 1 đoạn dây điện dài 1,2m và 1 cây mã tấu.

Khoảng 20h cùng ngày, trên đường đến gặp Nguyên, nhóm Hòa xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên buôn Sút Mgrư. Lúc này, nhóm của Hòa bị nhóm thanh niên buôn Sút Mgrư khoảng chục người, trong đó có Y.T.B đánh.

Sau đó nhóm của Hòa bỏ chạy rồi rủ thêm người quay lại đánh nhau với nhóm thanh niên buôn Sút Mgrư.

Khi nhóm Hòa đi đến gần cổng chào buôn Sút Mgrư thì bị nhóm thanh niên buôn Sút Mgrư tiếp tục dùng gạch đá ném. Lúc này, nhóm của Hòa xuống xe cầm hung khí đuổi đánh nhóm thanh niên trên. Những người trong nhóm của Hòa đã đuổi đánh Y.T.B khiến nạn nhân nằm bất tỉnh ở mép đường.

Gây án xong, nhóm của Hòa rời khỏi hiện trường.

Hiện trường phát hiện thi thể nam sinh (Ảnh: Ngọc Hà vnexpress.net)

Cơ quan công an xác định, nguyên nhân chết của Y.T.N là do bị đa chấn thương ở vùng đầu dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra, công an cũng xác định được 10 đối tượng trong nhóm thanh niên buôn Sút Mgrư dùng đá cục ném về phía nhóm Hòa khiến 3 người bị thương tích. Hiện Cơ quan CSĐT đã đưa 3 người bị thương này đi giám định thương tích. 

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...