Bản tin Hoà Nhập ngày 15/12/2021: Thí điểm cách ly F0 7 ngày

2021-12-15 08:43:27 0 Bình luận
Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi Covid-19, VABA đề nghị quy định trong 3 ngày đầu người nhập cảnh được tự kiểm tra sức khỏe tại nhà, được tiếp xúc với người nhà theo nguyên tắc 5K.

VABA đề nghị Bộ Y tế quy định không cách ly tập trung đối với khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72h trước khi bay. 

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA) vừa có văn bản gửi tới Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, góp ý hướng dẫn về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh qua đường hàng không.

Theo đó, về yêu cầu chung phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh, "trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi", VABA đề nghị sửa đổi là "trừ trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi" cho phù hợp với quy định và điều kiện chung trên thế giới. Đề nghị chỉ cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi Covid-19, VABA đề nghị quy định trong 3 ngày đầu, người nhập cảnh tự kiểm tra sức khỏe tại nhà, được phép tiếp xúc với người nhà theo nguyên tắc 5K. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh, nếu có kết quả dương tính mới xét nghiệm RT - PCR.

Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine, VABA đề nghị bổ sung quy định nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà, chính quyền địa phương có trách nhiệm bố trí cách ly tập trung 7 ngày; cần phải có hướng dẫn cho các địa phương về việc ra quyết định cách ly hành khách, nếu không có hướng dẫn cụ thể sẽ dẫn tới rất khó khăn khi triển khai trong thực tế.

Dân đổ xô mua kit test Covid, Sở Y tế khuyến nghị không cần tích trữ nhiều

Sở Y tế Quảng Ninh khuyến nghị người dân chỉ nên tìm mua các loại kit test nhanh trong danh mục test nhanh do Bộ Y tế kiểm định, cấp phép.

Trong vài ngày qua, cao điểm là vào tối 13/12, người dân, nhất là phụ huynh sinh sống trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đổ xô đi mua kit test Covid-19 khiến nhiều nhà thuốc rơi vào tình trạng cháy hàng. Thậm chí đến khuya cùng ngày vẫn có người tới nhà thuốc hỏi mua.

Một chủ nhà thuốc ở phường Cao Xanh, sáng 14/12 đã chủ động nhập thêm mặt hàng này để phụ vụ người dân do lượng hàng trước đó đã bán cạn kho vào tối 13/12. Chủ nhà thuốc này cũng khẳng định, bán đúng giá theo quy định chứ không có chuyện tăng giá khi thấy nhiều người mua.

Trong khi đó, theo một số phụ huynh, nguyên nhân đổ xô mua kit test Covid-19 trong đêm là do tối 13/12, ngành giáo dục thành phố đề nghị các phụ huynh mua kit test nhanh cho con em mình tại nhà, để có kết quả trước khi đến trường vào sáng ngày 14/12.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị người dân không nên quá lo lắng, không cần mua tích trữ quá nhiều, sẽ gián tiếp gây ra tình trạng cung không đủ cầu trong một khoảng thời gian ngắn hoặc tạo cơ hội cho các đối tượng tung hàng không đảm bảo chất lượng, hàng chưa được kiểm định hiệu quả thực tế ra thị trường với giá cao…

7 học sinh Hà Nội giành huy chương tại Olympic Quốc tế IOM

8 học sinh giành Huy chương tại Cuộc thi Olympic Quốc tế IOM.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, Thành phố đã cử đoàn học sinh tham gia kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn (IOM) - lần thứ VI do Mát-xcơ-va, Liên bang Nga tổ chức. Đại diện Việt Nam đoạt 7 huy chương (1 vàng, 6 bạc) và giải nhì đồng đội tại cuộc thi Olympic Quốc tế IOM.

Đội tuyển học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam gồm 8 học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam được cử đi tham dự cuộc thi, tranh tài ở 4 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học.

Tham gia cuộc thi, các học sinh phải trải qua 2 vòng thi với bộ câu hỏi mang tính hàn lâm và tính thực tế cao. Đội ngũ Ban giám khảo gồm các nhà khoa học và giáo sư nổi tiếng từ nhiều nước trên thế giới.

Về cá nhân, đoàn Hà Nội đạt 1 huy chương vàng môn Hoá học thuộc về em Nguyễn Trí Đức.

6 Huy chương Bạc: Học sinh Trần Trung Kiên môn Hóa học; Trần Đình Dũng và Nguyễn Mạnh Đức môn Vật lý; Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Gia Bảo môn Tin học; Cao Thúy An môn Toán học.

Cuộc thi Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va được tổ chức lần đầu vào năm 2016, dành cho học sinh từ 14-18 tuổi đến từ các thành phố lớn trên thế giới. Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 35 đội được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết hợp đa địa điểm.

TP HCM được phép thí điểm cách ly F0 7 ngày

Bác sĩ chăm sóc và hướng dẫn bài tập phục hồi phổi cho F0 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP HCM), ngày 21/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Y tế cho phép TP HCM thí điểm giảm thời gian cách ly tập trung xuống 7 ngày đối với F0 không triệu chứng, đã tiêm hai mũi vaccine và có kết quả âm tính vào ngày thứ 7.

Đây là phúc đáp của Bộ Y tế vào ngày 14/12, sau khi Sở Y tế TP HCM đề nghị cho thành phố thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày. Đề xuất này được ngành y tế TP HCM đưa ra hôm 18/11, nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung, tăng hiệu quả công tác chăm sóc, điều trị F0, trong bối cảnh số ca mắc mới tại các quận huyện có xu hướng tăng nhẹ. Theo đó, việc rút ngắn này là phù hợp với tình hình dịch bệnh, độ bao phủ vaccine tại thành phố.

Theo Bộ Y tế, việc thí điểm này căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng của ngành y tế thành phố, khi tình hình dịch tại TP HCM vẫn còn diễn biến phức tạp.

Khi hết thời gian cách ly tại cơ sở thu dung điều trị, người bệnh về tiếp tục tự theo dõi hoặc cách ly y tế tại nhà trong vòng 7 ngày tiếp theo, thông báo cho y tế địa phương biết để phối hợp giám sát. 

Thuốc Covid-19 của Pfizer đạt hiệu quả 89%

Logo của Pfizer và thuốc của hãng được chụp ngày 29/9. Ảnh:Reuters.

Logo của Pfizer và thuốc của hãng được chụp ngày 29/9. Ảnh:Reuters.

Pfizer thông báo kết quả phân tích cho thấy thuốc viên trị Covid-19 đạt hiệu quả 89% giảm khả năng nhập viện và tử vong với trường hợp nguy cơ cao.

"Kết quả này mang lại hy vọng to lớn về một biện pháp xử lý Covid-19 hiệu quả cao khác", Mikael Dolsten, giám đốc khoa học của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer, hôm nay cho biết.

Phân tích cuối cùng về kết quả nghiên cứu giai đoạn cuối xác nhận Paxlovid, thuốc trị Covid-19 dạng viên của Pfizer, đạt hiệu quả 89% giảm khả năng nhập viện và tử vong đối với người trưởng thành nguy cơ trở nặng cao nếu nhiễm nCoV.

Dữ liệu gần đây từ phòng thí nghiệm cũng cho thấy Paxlovid vẫn duy trì hiệu quả chống lại Omicron, biến chủng đang khiến thế giới lo ngại sau khi được phát hiện ở châu Phi, dù chưa có dữ liệu chính xác về mức độ lây lan hay độc lực của nó.

Bên cạnh đó, Pfizer còn công bố dữ liệu ban đầu từ một thử nghiệm lâm sàng thứ hai, cho thấy Paxlovid giúp giảm tỷ lệ nhập viện khoảng 70% đối với nhóm gồm 600 người trưởng thành nguy cơ ở mức tiêu chuẩn. "Đó là kết quả tuyệt vời", Dolsten nhận xét.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...