Bản tin Hoà nhập ngày 15/4/2022: Nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật

2022-04-15 08:43:50 0 Bình luận

Hơn 300 chỉ tiêu tuyển dụng các ngành nghề dành cho người khuyết tật

Phiên giao dịch việc làm đặc biệt dành cho người khuyết tật, được tổ chức bởi Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội ngày 14/4.

Tham gia chương trình có 34 đơn vị, doanh nghiệp với 1.022 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Những ngành nghề được các doanh nghiêp tuyển dụng nhiều chỉ tiêu là kinh doanh - marketing, bán hàng - chăm sóc khách hàng, may mặc, thu ngân, công nhân sản xuất điện tử, kế toán, cơ khí - hàn, bảo vệ - tạp vụ,…

Đặc biệt, tại phiên giao dịch việc làm có 10 doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề có sử dụng lao động là người khuyết tật tham gia với 317 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Các chỉ tiêu tập trung vào nghề may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ thêu tranh, thợ may công nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp trả lương theo vị trí việc làm và trình độ, năng lực của người lao động. Trong đó, mức thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên có 160 chỉ tiêu; mức thu nhập 7-10 triệu đồng/tháng có 362 chỉ tiêu; mức thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng có 421 chỉ tiêu và 79 chỉ tiêu sẽ được doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận để có mức lương phù hợp.

Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa rét từ 16/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh kể từ rạng sáng 16/4 khiến thời tiết chuyển lạnh.

Đến đêm 17/4, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn. Thời tiết Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Ban ngày, nhiệt tăng lên ngưỡng 20-21 độ C, không đáng kể.

Đồng thời, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 m, vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn với lượng 80-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Trạng thái mưa dông có thể kéo dài từ đêm 15 đến hết ngày 18/4.

Tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện tập trung trong ngày 16-17/4 với lượng 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét ở vùng núi và ngập úng vùng trũng, thấp do mưa lớn xuất hiện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 BLHS đối với ba bị can.
Những người này gồm ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can Tô Anh Dũng, Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng được lãnh đạo phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của Bộ Ngoại giao, trong đó có mảng lãnh sự.

Trong đợt dịch Covid-19, công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đưa đón về Việt Nam được điều hành bởi ban chỉ đạo gồm năm bộ liên quan, trong đó Bộ Ngoại giao là cơ quan thường trực. Thứ trưởng Tô Anh Dũng là ủy viên ban chỉ đạo làm đầu mối của cơ quan thường trực.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...