Bản tin Hoà Nhập ngày 16/1/2022: Quảng Ninh ngừng tiếp nhận hàng biên giới Móng Cái

2022-01-16 09:24:38 0 Bình luận
Từ ngày 17/1 đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Theo văn bản số 334/UBND-XD2 của UBND tỉnh Quảng Ninh, sẽ tạm dừng tiếp nhận mặt hàng hoa quả, thủy sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản, những mặt hàng chưa đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung Quốc ra khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của thành phố Móng Cái để xuất khẩu. 

Ùn ứ nông sản tại cửa khẩu, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho.

Việc tạm dừng này nhằm đảm bảo mục tiêu tập trung giải phóng triệt để lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hiện vẫn còn tồn đọng tại các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn Quảng Ninh trước ngày 31/1/2022. Điều này nhằm tránh phát sinh những rủi ro trong dịch bệnh COVID-19 làm cơ quan phía Trung Quốc tiếp tục dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân, doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Ninh đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, hỗ trợ thực hiện thông tin rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về việc tạm dừng đưa các hàng hóa là hoa quả, thủy sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản; những mặt hàng chưa đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung Quốc ra khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

Toà án nhân dân TP Hà Nội bị cháy

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Khoảng 14h00, ngày 15/1, xảy ra vụ cháy tại TAND TP Hà Nội, tại lô đất 1-VP, Khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khoảng thời gian trên, xảy ra vụ cháy tại trụ 1 cây cột mặt sau của TAND TP Hà Nội. Khu vực xảy ra cháy đang sơn, hoàn thiện.

Vụ cháy xảy ra trong khoảng 30 phút được công nhân đang thi công khống chế, dập tắt.

Dự án được xây dựng trên khu đất 35.016m2, với tổng mức đầu tư trên 711 tỷ đồng. Diện tích xây dựng công trình khoảng 8.400m2. Công trình gồm 6 tầng và 1 tầng hầm.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư, được thi công bởi Liên danh Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP (Liên danh Vinaconex - Á Đông HPP.

Theo thông tin từ các đơn vị cho biết, vụ cháy xảy ra ở khối nhà xử án 4 tầng thuộc phạm vi công việc của Nhà thầu Á Đông HPP trong liên danh.

Dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản trước khách sạn

Ngô Thị Ngọc Nguyên tại cơ quan công an

Ngô Thị Ngọc Nguyên tại cơ quan công an.

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trần Hoàng Tuấn (SN 1999, ngụ Q1) và Ngô Thị Ngọc Nguyên (SN 1999, ngụ Q7) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

“Con mồi” mà nhóm này hướng tới là những cặp nam nữ thường đến khách sạn vụng trộm tình cảm nên không dám tố giác với cơ quan công an.

Qua đấu tranh, bước đầu Tuấn và Nguyên thừa nhận đã dùng thủ đoạn vờ đánh ghen rồi giật dây chuyền vàng, cướp túi xách của chị Đ.T.H.T (SN 2001, ngụ H.Bình Chánh) tại đường số 10, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh vào lúc 4h15 ngay 10/1.

Về khách sạn, khi kiểm tra túi xách Tuấn và Nguyên thấy bên trong có 1 điện thoại Iphone X và khoảng 2,5 triệu đồng. Sau đó, cặp đôi này mang sợi dây chuyền, máy điện thoại cướp được đi bán lấy 8 triệu đồng. Tuấn chở Nguyên lên Thủ Dầu Một mang phương tiện gây án đi cất giấu và dùng toàn bộ số tiền bán tài sản cướp được để mua ma túy cùng sử dụng thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hà Nội: Học sinh lớp 9 và 12 ở vùng cam sẽ chuyển sang học online từ ngày 17/1

Hà Nội dự kiến cho 100% từ lớp 7-12 đi học sau dịp Tết Nguyên đán |  baotintuc.vn

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường Trung học Phổ thông và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên báo cáo UBND quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 (vùng vàng) thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ ngày 17/1.

Như vậy, tương ứng thực tế, tuần tới, học sinh 7 quận, huyện: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên chuyển sang học trực tuyến.

Đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp.

Gần 2 triệu xe máy của Honda được bán ra trong năm 2021

Honda Viet Nam ban ra gan 2 trieu xe may trong nam 2021-Hinh-2

 Honda Việt Nam bán ra gần 2 triệu xe máy trong năm 2021.

Công ty Honda Việt Nam (HVN) công bố kết quả kinh doanh tháng 12/2021 và cả năm 2021. Chỉ tính riêng mảng xe máy, trong tháng 12 Honda đã bán được 253.849 xe, tăng 26.0% so với tháng trước và tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về những mẫu xe máy Honda bán chạy, trong tháng 12/2021 ở dòng xe số tiếp tục gọi tên Wave Alpha, doanh số đạt 44.147 xe, chiếm 17,4% tổng doanh số bán xe máy, Vision là mẫu xe ga bán chạy nhất với doanh số đạt 62.607 xe, chiếm 24,7% tổng doanh số bán xe máy. Đây cũng là mẫu xe có doanh số tốt nhất của Honda ở mảng xe máy. Winner X đạt doanh số đạt 12.220 xe, chiếm 4,8% tổng doanh số.

Tính tổng năm 2021, đã có tới 1.992.365 xe, thị phần trong năm 2021 đạt 79,9%, tăng 1% so với cùng kì năm ngoái. Với thị phần này, Honda tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường xe máy tại Việt Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...