Bản tin Hoà Nhập ngày 17/3/2022: Phát hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2

2022-03-17 07:42:36 0 Bình luận
Biến chủng mới - kết hợp giữa hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron - được chẩn đoán tại sân bay Ben Gurion ở 2 hành khách về từ nước ngoài, song được cho là có nguồn gốc Israel.

Bộ Y tế Israel hôm 16/3 thông báo nước này phát hiện hai ca nhiễm biến chủng mới, chưa từng được biết tới trước đây, theo Times of Israel.

Biến chủng mới - kết hợp giữa hai dòng phụ của biến chủng Omicron là BA.1 và BA.2 - gây ra những triệu chứng nhẹ bao gồm sốt nhẹ, đau cơ, đau đầu và không đòi hỏi điều trị đặc biệt.

Biến chủng mới Omicron (B.1.1.529) có xâm nhập vào Việt Nam không?

“Biến chủng này vẫn chưa được biết tới trên thế giới”, Bộ Y tế Israel cho biết, đồng thời công bố thêm rằng các ca nhiễm được chẩn đoán qua xét nghiệm PCR từ hành khách Israel tới sân bay Ben Gurion.

Phát biểu trên đài phát thanh 103FM vào sáng 16/3, lãnh đạo Bộ Y tế Israel Nachman Ash cho biết biến chủng mới có thể có nguồn gốc từ Israel.

“Có khả năng họ đã nhiễm bệnh trước khi lên chuyến bay ở Israel”, ông Ash nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với Army Radio, giáo sư Salman Zarka, trưởng nhóm đặc trách phòng chống Covid-19 của Israel, dường như xác nhận rằng biến chủng mới xuất phát từ địa phương.

“Một phụ nữ trẻ đã lây nhiễm cho một em bé và cả cha mẹ của em”, ông Zarka nói, nhưng không cho biết cụ thể địa điểm và thời gian lây nhiễm.

Hơn 200 công dân được trở về Việt Nam trên chuyến bay cứu hộ thứ 3 từ Romania

Bà con người Việt làm thủ tục tại sân bay quốc tế ở Romania.

Chuyến bay mang số hiệu VN88 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (VietNam Airlines) dưới sự tài trợ của Tập đoàn Sun Group đã cất cánh lúc 18h ngày 16/3 (theo giờ địa phương) từ sân bay Henri Coandă, Bucharest, Romania chở 219 công dân trong đó có 10 trẻ em dưới 12 tuổi về Việt Nam. Dự kiến, chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 8h20 ngày 17/3/2022.

Chuyến bay thứ 3 từ Romania được xem là chuyến bay đưa hầu hết công dân Việt Nam từ Ukraine sơ tán sang Romania về Việt Nam. Đa số số bà con lên chuyến bay lần này đã lưu trú vượt quá thời gian mà chính quyền Romania quy định.

Theo đại sứ quán Việt Nam tại Romania, trong mấy ngày gần đây số lượng bà con người Việt từ Ukraine và Moldova sang Romania đã giảm dần. Số lượng người Việt có mong muốn được trở về sau 2 chuyến bay trước đó còn lại không nhiều. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khả năng có người có ý định ở lại để tìm cách quay trở lại Ukraine hoặc  đi các nước Châu Âu lân cận.

TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế

TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên đến từ Singapore.

TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên đến từ Singapore.

Ngay sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn đón khách quốc tế, chuyến bay mang số hiệu VN650 của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines đã cất cánh tại Singapore lúc 13h30 và đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM lúc 14h30. Chuyến bay chở hơn 100 hành khách, trong đó có 20 khách quốc tịch nước ngoài.

Cũng trong ngày 16/3, một chuyến bay khác của Vietnam Airlines mang số hiệu VN651 cũng từ TP. HCM đã khởi hành đến Singapore vào lúc 12h30 và được ghi nhận là chuyến bay đầu tiên chở du khách Việt Nam đến đảo quốc sư tử theo chương trình "Hành lang du lịch dành cho người đã tiêm vaccine" của Singapore (Vaccinated Travel Lane). Đây là chương trình cho phép du khách có thể vào Singapore mà không phải thực hiện cách ly.

Mặc dù số lượng du khách nước ngoài trên các chuyến bay còn rất ít nhưng đây được xem là tín hiệu vui cho ngành hàng không và du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới.

TP.HCM: Người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi hái rau ở TP.HCM

set danh tu vong anh 1

Người dân địa phương và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: A.H.

Ngày 16/3, đại diện UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh chết người. Nạn nhân là bà P.T.H. (51 tuổi), ngụ ấp 3, xã Xuân Thới Thượng.

Khoảng 16h ngày 14/3, bà H. đi hái rau trên cánh đồng tại khu vực ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Lúc này, trời đổ mưa kèm theo sấm sét. Bà H. bất ngờ bị sét đánh bị thương nặng.

Một số người dân tại địa phương phát hiện vụ việc đến kiểm tra, thấy người phụ nữ nằm bất động nên gọi xe cấp cứu và báo lực lượng chức năng.

Khi lực lượng y tế đến nơi thì người phụ nữ đã không qua khỏi.

Hàng chục cảnh sát dập lửa bao trùm nhà xưởng 300 m2 ở Hà Nội

Hàng chục cảnh sát dốc sức dập lửa bao trùm nhà xưởng 300 m2 ở Hà Nội - 4

Vụ hỏa hoạn xảy ra trên diện tích rộng khoảng 300 m2 (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều tối 16/3, tại xưởng sản xuất số 19, ngõ 200 Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy lớn trên tổng diện tích gần 300 m2.

Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, một xe chỉ huy của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an quận Hoàng Mai, cùng 15 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Nhận định tình hình đám cháy có khả năng lan sang các khu vực nhà dân lân cận, Trung tâm chỉ huy đã điều động chi viện 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sỹ của các đơn vị khác đến hiện trường phối hợp chữa cháy.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang tiếp tục triển khai dập tàn lửa để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra vụ cháy rộng khoảng gần 300 m2.

Hiện đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...