Bản tin Hoà Nhập ngày 18/1/2021: Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương không nên bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

2022-01-18 07:25:44 0 Bình luận
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa, nếu tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo tuân thủ quy định 5K, không tập trung đông người xung quanh khu vực bắn pháo hoa...

Bộ Y tế đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc bắn pháo hoa và các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.


Bộ Y tế khuyến cáo người dân phải tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế cho biết, hiện nay, nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 hằng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Ngoài ra biến chủng Omicron đang lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa, nếu tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo tuân thủ quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách), không tập trung đông người xung quanh khu vực bắn pháo hoa.

Loại pháo hoa người dân được phép mua chơi dịp Tết?

Sau khi xác định lại thông số kỹ thuật của một số loại pháo hoa phục vụ người dân trong dịp Tết, Công ty TNHH MTV hóa chất 21 đã công bố thông tin một số loại pháo hoa bán ra thị trường.

Chi tiết loại pháo hoa người dân được phép mua chơi dịp Tết

Hà Nội lập 44 chốt thanh tra giao thông dịp Tết Nguyên đán 2022

Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch  Covid-19

Ảnh minh hoạ.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội sẽ bố trí 44 chốt và huy động 116 cán bộ, thanh tra viên trực mỗi ngày, phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Các chốt đặt tại 30 quận, huyện, thị xã, các Đội Thanh tra GTVT bố trí 1 tổ công tác, mỗi tổ 5 người trực các khung giờ cao điểm sáng và chiều, tương ứng 6h - 8h và 17h - 19h. Các tổ sẵn sàng xử lý các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông và hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Thanh tra Sở cũng sẽ bố trí lực lượng tại các bến xe, các tuyến đường xung quanh bến xe để tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách: xe dừng, đỗ đón trả khách trái quy định.

Đối tượng nào đi máy bay dịp Tết phải test Covid-19?

Đối tượng nào đi máy bay dịp Tết  phải test Covid-19?

Hãng bay khuyến cáo nên làm thủ tục trực tuyến để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc do lượng hành khách đi máy bay dịp Tết tăng cao.

Trong văn bản vừa gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc cung ứng trên các đường bay nội địa giai đoạn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo quy trình đi máy bay mùa dịch bệnh, để hạn chế tiếp xúc và tiết kiệm thời gian ở sân bay, hành khách nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động, qua điện thoại (telephone check-in) hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành; hành khách lưu ý khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid trước khi đến sân bay.

Hành khách người lớn hoặc trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi chưa tiêm đầy đủ mũi vắc xin, có xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đáp ứng quy định của cơ quan chức năng, khi làm thủ tục trước chuyến bay cần xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

TP HCM: Đề xuất trẻ từ mầm non đến lớp 6 đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2

10 năm, cả nước có thêm 2.600 trường mầm non - Hànộimới

Theo đề xuất của sở này, trẻ mầm non, tiểu học, lớp 6 sẽ học tập trực tiếp từ ngày 14/2.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, từ ngày 7/2, tổ chức học tập trực tiếp đối với bậc học mầm non và các khối lớp từ 1 đến 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

Lộ trình dạy học trực tiếp, như sau: Từ ngày 7/2, cơ sở giáo dục sẵn sàng các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.

Từ ngày 10 đến 13/2: Cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học.

Từ ngày 14/2: Tổ chức đưa trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt và hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.

Truy nã 2 đối đánh chết nam quân nhân ở Hà Nội

Phát lệnh truy nã 2 thanh niên đánh chết nam quân nhân ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hai đối tượng Hân, Thơm bị truy nã - Ảnh: CQĐT Bộ Quốc phòng

Sáng 17/1, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 1 (Bộ Quốc phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Đỗ Hân và Đỗ Văn Thơm (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi "giết người".

Cơ quan điều tra cũng phát thông báo tìm nhân chứng đối với anh Nguyễn Hoài Nam (thường gọi Nam "Cố thổ", 21 tuổi, trú huyện Lương Sơn, Hòa Bình) để phục vụ xác minh, điều tra.

Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 1 đề nghị ai biết 2 bị can, nhân chứng ở đâu cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc điều tra viên theo số điện thoại 0989.274.098 để phối hợp giải quyết.

Trước đó, khoảng 0h ngày 24/10/2021, anh T.L. (ngụ huyện Quốc Oai, Hà Nội) đi xe máy đến khu vực thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) thì bị 1 ôtô ép vào lề đường. Sau đó, khoảng 10 thanh niên từ ôtô lao xuống dùng hung khí tấn công anh T.L. khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong vào tối cùng ngày.

Anh L. là quân nhân nên vụ án đã được chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 1 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...