Bản tin Hoà Nhập ngày 18/12/2021: Hà Nội đang điều trị F0 tại nhà ra sao?

2021-12-18 07:33:43 0 Bình luận
Về việc tổ chức cách ly F0 tại nhà hiện nay, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết: Tính đến ngày 16/12, Hà Nội đã có hơn 1.000 trường hợp F0 được quản lý, theo dõi tại nhà.

Về việc cấp phát thuốc điều trị cho F0 và theo dõi quản lý tại nhà do trạm y tế xã phường thị trấn hoặc có thể do Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà (do chính quyền địa phương thành lập) cấp phát, hiện nay các thuốc trên không phải trả phí nhưng việc cấp phát thuốc phải đúng theo quy định như trên và người bệnh có thể liên hệ với trạm y tế để được hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, việc quản lý F0 được thực hiện như sau:

Về đối tượng áp dụng: Là người nhiễm COVID-19 (được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi.

​​Về triệu chứng: Người nhiễm không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, SpO2 ≥ 97% khi thở khí trời; không có thở bất thường như: thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.

​Về độ tuổi: Áp dụng cách ly tại nhà với trẻ em trên 3 tháng tuổi, người lớn từ 49 tuổi trở xuống và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường; không đang mang thai.

Về điều kiện cách ly: Gia đình người bệnh phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà như: Phải là nhà ở riêng lẻ, căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư, phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân … phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch và phải được giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo dịch bệnh.

Tặng Huân chương Lao động cho 19 học sinh đoạt giải Olympic

Đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2021. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố danh sách 31 học sinh đoạt các giải thưởng Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Trong đó có 19 em đoạt giải Olympic được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Trong 31 em được biểu dương lần này có 8 học sinh đoạt Huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc khu vực được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 11 em giành Huy chương Bạc tại các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc khu vực được trao Huân chương Lao động hạng Ba; 12 em khác giành Huy chương Đồng hoặc giải Khuyến khích thi Olympic, Giải Ba thi Khoa học kỹ thuật quốc tế được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, giải chính thức (Grand Awards): Dự án Cánh tay robot cho người khuyết tật liệt cơ tay toàn phần của nhóm học sinh Phạm Đức Linh, Nguyễn Đức An, Trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh.     

Giải đặc biệt (Special Awards) do các tổ chức khoa học-công nghệ và doanh nghiệp trao tặng: Dự án "Khó khăn tâm lý trong học tập trực tuyến" của học sinh trung học phổ thông của nhóm học sinh Hoàng Việt Phúc; Vũ Phương Mai, Trường THPT Chuyên Lào Cài, tỉnh Lào Cai; dự án "Kích thích tư duy toán học thông qua hệ thống bài tập Hình học và trò chơi được thiết kế bằng phần mềm Scratch" của nhóm tác giả Huỳnh Đăng Khoa; Lê Anh Châu, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người nhập cảnh đủ điều kiện sẽ được cách ly 3 ngày tại nhà

Thời gian áp dụng biện pháp phòng, chống dịch -19 đối với người nhập cảnh theo Công văn này kể từ ngày 01/01/2022.

Mới đây, Bộ Y tế cho biết, người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 và xét nghiệm PCR âm tính chỉ phải cách ly tại nhà 3 ngày.

Yêu cầu chung phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh:

Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh (trừ trường hợp trẻ em đưới 2 tuổi).

Thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh; Khi nhập cảnh Việt Nam phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-Covid) để khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ theo quy định của Việt Nam (đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì khuyến khích sử dụng).

Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19

Trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh: người nhập cảnh tự theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú (gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh, …); không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19

Trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh: người nhập cảnh tự theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú (gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh, …); không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu "khủng", có khoảng 10.000 người đặt mua

6 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô rất lớn vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ. Ảnh: B.P

Ngày 17/12, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô rất lớn.

Cụ thể, ngày 12/12, 4 tổ công tác thuộc các phòng của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp các đơn vị cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã đồng loạt phá án. Cơ quan công an bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phạm Tấn Huy (SN 1984, trú tại TP.HCM), Võ Thành Long (SN 1968), Nguyễn Công Chức (SN 1988, cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Tuân (SN 1994), Lê Văn Chung (SN 1993), Trần Văn Minh (SN 1984, cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Theo cơ quan công an, đường dây tội phạm này do Phạm Tấn Huy cầm đầu. Từ đầu năm 2020 đến nay, đường dây này có hơn 30 đối tượng tham gia, trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn 20.000 các loại giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, công an thu giữ hơn 100 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, cùng nhiều máy vi tính, điện thoại, thiết bị máy in màu, máy scan, máy dập chữ, máy in thẻ nhựa, máy ép nhiệt, mẫu phôi.

Bước đầu công an xác định đã có khoảng 10.000 cá nhân trên toàn quốc đã đặt mua để sử dụng các loại tài liệu, giấy tờ giả từ đường dây này.

Nguyên nhân bất ngờ vụ học sinh lớp 6 rơi từ tầng 22 chung cư Goldmark City

Bé trai 12 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư Goldmark City tại phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Bé trai 12 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư Goldmark City tại Hà Nội do áp lực về việc học, thi không làm bài tốt.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong biên bản tử vong ngoại viện của Trung tâm cấp cứu 115 nêu, theo gia đình kể lại vào tối 16/12, cháu T.T.D. (12 tuổi, trú tại tầng 22, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City) bị áp lực về việc học, thi không làm bài tốt, nên đã bất ngờ nhảy từ tầng 22 chung cư trên xuống đất.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 16/12, tại khuôn viên tòa S4 chung cư Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người dân phát hiện bé trai rơi từ tầng cao xuống đất. Sau khi phát hiện sự việc, cư dân khu chung cư trên đã gọi xe cứu thương đến hiện trường, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...