Bản tin Hòa Nhập ngày 18/8/2021: Sau buổi thi hết năm, cô và trò phải đi cách ly

2021-08-18 08:00:00 0 Bình luận
Người dân TP Vinh được phát thẻ đi chợ; Bị khóa xe, tài xế ô tô tăng ga hất văng Trung úy công an lên nắp capo; Người đàn ông đốt xe máy khi bị kiểm tra giấy đi đường ở Bình Dương; Hơn 20 cô trò tại Bắc Ninh phải cách ly tập trung sau khi "làm bài kiểm tra" cùng một F0…

Bị khóa xe, tài xế ô tô tăng ga hất văng Trung úy công an lên nắp capo 

Khoảng 15h ngày 16/8, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Đức Hiếu và Trung úy Vũ Xuân Thắng điều khiển xe mô tô đặc chủng tuần tra kiểm soát địa bàn trung tâm TP.Móng Cái, Quảng Ninh, khi đến gần cổng chợ ASEAN thuộc khu 4, phường Hải Hòa phát hiện ô tô mang biển số Quảng Ninh do Lương Thanh Tùng (SN 1985, ở xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái) điều khiển, vi phạm “Dừng xe ở nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ”.

Đối tượng Lương Thanh Tùng và phương tiện bị tạm giữ (Ảnh: Huy Hoàng)

Lúc này, tổ công tác đến giải thích lỗi vi phạm và yêu cầu Tùng xuống xe xuất trình giấy tờ, tuy nhiên Tùng không chấp hành, vẫn ở trong xe và có lời nói phản ứng. Do người vi phạm không hợp tác, Đại úy Hiếu lấy đoạn dây cáp để khóa xe thì Tùng tăng ga, điều khiển xe quay đầu, đâm vào Trung úy Thắng đang đứng trước đầu xe, làm trung uý Thắng bị hất văng lên trên nắp capo và bị ngã xuống đường.

Đại úy Hiếu và Trung úy Thắng điều khiển xe mô tô truy đuổi chặn xe của Tùng lại, đưa Tùng cùng phương tiện về Công an TP.Móng Cái để lập biên bản. 

Ngày 17/8, Công an TP.Móng Cái ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thanh Tùng, về hành vi chống người thi hành công vụ.

Người đàn ông đốt xe máy khi bị kiểm tra giấy đi đường ở Bình Dương

Vào 7h30 sáng 17/8, ông N.D.T (quê Quảng Ngãi) đi xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và bị đoàn liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 TP Thủ Dầu Một yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ do tỉnh Bình Dương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hình ảnh chiếc xe máy người đàn ông châm lửa đốt bốc cháy dữ dội. Ảnh: laodong

Không xuất trình được giấy tờ, ông T quay ra cự cãi với lực lượng làm nhiệm vụ, rồi bất ngờ dùng bật lửa đốt chiếc xe máy của mình. Chiếc xe máy sau đó bị lửa thiêu rụi trơ khung.

Ông T bị lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một. Tại đây, nhân viên y tế được cử đến thực hiện test nhanh COVID-19, sau đó bàn giao cho công an xử lý theo quy định.

Xe tải chở nhiều thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng bị rút giấy "luồng xanh"

Chiều 17/8, ông Dương Thanh Huynh – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh cho biết, cùng ngày Sở GTVT tỉnh Trà Vinh rút giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” xe tải 64C - 07784 do lái xe Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở thi hài từ TP.HCM đến Bến Tre hỏa táng.

Đồng thời, đề nghị không cấp giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” đối với phương tiện này trong thời gian tới. 

Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên tại Bến Tre. Ảnh: fb

Theo Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, xe tải này được cấp giấy “luồng xanh” ngày 1/8, đăng ký từ HTX vận tải Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, ưu tiên vận chuyển tôm giống, thực phẩm.

Cùng ngày, ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, tất cả các thi hài do tài xế Hậu chở đến đã được cho hỏa táng tại Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên. Theo ông Tán, đến nay ngành Y tế tỉnh Bến Tre chưa tiếp nhận được bất kỳ thông tin nào từ Sở Y tế TP.HCM hay Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM về việc yêu cầu hỗ trợ hỏa táng thi hài người mất do nhiễm COVID-19.

Trước đó vào ngày 15/8, tài xế Lê Phúc Hậu lái xe tải biển số 64C-07784 sử dụng “luồng xanh” chở 46 thi hài từ TP.HCM, trong đó có nhiều trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19 đến Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre) để hỏa táng. Xe tải này được cấp giấy “luồng xanh” ngày 1/8, đăng ký từ HTX vận tải Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, ưu tiên vận chuyển tôm giống, thực phẩm.

Người dân TP Vinh được phát thẻ đi chợ

UBND TP Vinh vừa ban hành Công văn số 5429/UBND-KT về việc triển khai phương án phân chia tần suất đi chợ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt xuất hiện một số trường hợp F0 là các tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ. Các ca bệnh này thường xuyên đi đến các chợ trên địa bàn để thực hiện việc mua bán. Đồng thời qua theo dõi tình hình hoạt động tại các chợ, một số chợ vẫn tập trung đông người đến mua bán, khó thực hiện đảm bảo được giãn cách theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Mẫu thẻ vào chợ

Do đó, để hạn chế người dân đi chợ quá nhiều lần, hạn chế tập trung đông người tại các chợ và với mục đích thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ triển khai phương án phân chia tần suất đi chợ trên địa bàn. Cụ thể, mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần; mỗi hộ sẽ được phát 5 thẻ vào chợ cho 15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố Vinh.

Thời gian thực hiện thẻ vào chợ trên toàn địa bàn thành phố Vinh kể từ ngày 20/8.

Hơn 20 cô trò tại Bắc Ninh phải cách ly tập trung sau khi "làm bài kiểm tra" cùng một F0

Chiều 17/8, thông tin với báo chí cô Nguyễn Thị Hoài  (Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Cường 2) cho biết, hiện 19 học sinh và 4 giáo viên là F1 có liên quan đến ca mắc Covid-19 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Theo cô Hoài, trước đó (ngày 11/8) nhà trường có tổ chức cho học sinh lớp 3A3 làm bài kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 -2021 tại phòng thi lớp 2A1, phòng thi có 20 học sinh và 1 giáo viên coi thi.

Tại một diễn biến khác, sáng 17/8, cơ quan chức năng cũng đã thông tin về học sinh lớp 3A3 là em H.M.Đ được phát hiện dương tính với SARS–CoV-2.

Ngay sau đó, Nhà trường đã lập danh sách của 19 học sinh và giáo viên tại phòng thi 2A1 có liên quan trường hợp F0.

Cô Hoài cho biết thêm, học sinh H.M.Đ là con của bà Vũ T.T - trường hợp dương tính SARS – CoV-2 phát hiện ngày 16/8.

Học sinh lớp 3A3 cùng các cô giáo Trường tiểu học Võ Cường 2 đi cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 (Ảnh Phapluatplus).

"Ngày 11/8, từ 9h 40 phút đến 10h00, chị Vũ T.T đến gửi hàng tại Chi nhánh Viettel Post (huyện Lương Tài) và đến 20h cùng ngày mới về nhà và tiếp xúc H.M.Đ. Sáng 11/8 bố cháu H.M.Đ đưa con đi thi, dì đón về. Vì vậy, cơ bản không tiếp xúc đến nhà trường...", cô Hoài thông tin thêm.

Được biết, tại buổi kiểm tra ngày 11/8, các em học sinh và giáo viên đã thực hiện nghiêm 5K phòng dịch Covid-19.

Trong ngày 17/8, 19 học sinh và 4 giáo viên của trường tiểu học Võ Cường 2 đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và di chuyển đến khu cách ly tập trung tại trường mầm non Khắc Niệm.

"Việc sinh hoạt của học sinh trong khu cách ly tập trung, nhà trường đã chỉ đạo giao cho các cô giáo chăm lo đầy đủ cho các em học sinh. Thực hiện nghiêm công tác phòng dịch tại khu cách ly...", cô Hoài nhấn mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...