Bản tin Hoà Nhập ngày 19/2/2022: Vì sao giá vé máy bay sau Tết tăng cao bất thường?

2022-02-18 22:56:43 0 Bình luận
Trước nhu cầu đi lại của người dân sau Tết từ các địa phương về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, vé máy bay nhiều chặng đến thành phố này đều khan hiếm hoặc giá vé cao chót vót.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam làm rõ tình hình thực hiện giá vé trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và sau Tết.

Hàng không lại “gặp hạn” với biến chủng Omicron - Nhịp sống kinh tế Việt  Nam & Thế giới

Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép các hãng hàng không tăng thêm hơn 250 chuyến bay trên các đường bay từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam.

Yêu cầu được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra sau khi một số cơ quan báo chí đưa thông tin về việc giá vé máy bay về Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán tăng cao so với giai đoạn trước Tết.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về tình hình thực hiện giá vé của các hãng hàng không đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị xử lý những khó khăn, tồn tại (nếu có), báo cáo bộ kết quả thực hiện trước ngày 18/2.

Bộ Văn hóa đề nghị các địa phương mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường

Quy định mở lại karaoke, vũ trường

Bộ VH,TT&DL đề nghị các địa phương mở hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường. Ảnh minh hoạ.

Ngày 18/2, Bộ VH,TT&DL có văn bản số 497/BVHTTDL-VHCS về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong điều kiện bình thường mới.

Theo đó,  Bộ VH,TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại mỗi địa phương, khu vực để xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch mở cửa lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch trước khi tổ chức hoạt động trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường.

Bên cạnh đó, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm hướng dẫn của địa phương về các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch lây nhiễm Covid-19 tại khu vực cung cấp dịch vụ karaoke, vũ trường (khử khuẩn, thông khí...). Đối với người tham gia dịch vụ cần thực hiện nghiêm 5K, tiêm phòng vắc xin đủ liều, không cung dịch vụ cho người đang có triệu chứng mắc Covid-19 (ho, sốt...).

2 tàu cá chở 170.000 lít dầu trái phép bị bắt giữ

Cảnh sát biển bắt giữ 2 tàu cá chở 170.000 lít dầu trái phép - Ảnh 3.

Tàu cá chở 100.000 lít dầu DO trái phép.

Tối 18/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 4035 đến tiếp cận, dẫn giải phương tiện vận chuyển dầu DO trái phép về cảng Hải đội 422 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều 17/2, tại vùng biển cách Nam đảo Thổ Chu khoảng 55 hải lý, tổ công tác do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tKiên Giang phát hiện tàu cá mang số hiệu KG 94337 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, thuyền trưởng là ông Phan Hoàng Sa (SN 1984; ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch giá, tỉnh Kiên Giang). Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 16/2, tại vùng biển cách Nam Tây Nam Côn Sơn khoảng 120 hải lý, Cảnh sát biển Vúng 4 cũng đã bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép.

Hà Nội bất ngờ dừng việc học sinh lớp 1 - 6 nội thành trở lại trường

Điểm mặt những bệnh thường gặp ở trẻ mầm non và cách phòng tránh –  vabiotechcare.com

Ảnh minh hoạ.

Chiều 18/2, UBND thành phố Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận nội thành.

Theo tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội, vào ngày 15/2, UBND Thành phố đã chấp thuận với đề xuất của Sở về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học từ ngày 21/2/2021 (thứ Hai).

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng.

Để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND Thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học tập trực tiếp theo Công văn số 432/UBND-KGVX, ngày 15/2/2022 cho đến khi có thông báo mới của Thành phố.

Bắt quả tang thanh niên trồng hơn 3.000 cây thuốc phiện nằm sâu trong núi

trong-thuoc-phien-19033025.jpg

Nương thuốc phiện xen lẫn với cây rau cải tại đám nương nằm sâu trong núi.

Ngày 18/2, Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) thông tin, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối thuộc của Công an huyện Nậm Pồ và Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hờ A Cấu (sinh năm 1986), trú ở bản Huổi Po, xã Nâ Cô Sa, huyện Nậm Pồ đang có hành vi trồng, chăm sóc cây thuốc phiện trái phép tại đám nương nằm sâu trong núi.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện đám nương này có diện tích 377m2 với 3.268 cây thuốc phiện đang thời kỳ ra hoa được trồng xen lẫn với nương rau cải. Lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phá bỏ toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Từ ngày 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại, có nơi xuống 0 độ C

Rét đậm, rét hại là gì? Kiểu rét nào 'đáng sợ' hơn? - QuanTriMang.com

Dự báo vùng núi cao tại các tỉnh miền Bắc có thể có mưa tuyết, băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, chiều 18/2, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới nước ta. Dự báo trong tối và đêm 18/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Cảnh báo rét hại, băng giá, mưa tuyết: Từ ngày 19/2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; riêng từ ngày 20 - 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi xuống 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại cấp 1.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...