Bản tin Hoà nhập ngày 19/3: Đại dịch trên thế giới vẫn chưa kết thúc; Lao động có 7 ngày nghỉ lễ trong tháng 4

2022-03-19 08:13:34 0 Bình luận

WHO tuyên bố đại dịch vẫn chưa kết thúc

Theo trang thống kê  worldometer.info, tính đến 6h ngày 19/3 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 467.586.987 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, với 6.092.066 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.543.451 và 4.267 ca tử vong mới.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 407.017 ca; Đức đứng thứ hai với 284.050 ca; tiếp theo là Việt Nam (163.174 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới, với 524 người chết trong ngày; tiếp theo là Mỹ 506 ca và Hàn Quốc với 301 ca.

Bà Margaret Harris- người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố, đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc. Bà cho rằng, thế giới "chắc chắn vẫn đang trong giai đoạn xảy ra đại dịch". 

Trong tuần từ ngày 7-13/3, số ca mắc mới Covid-19 đã tăng 8% so với một tuần trước đó, với hơn 11 triệu ca mắc mới, trong khi hơn 43.000 người đã tử vong. 

WHO cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn tới số ca mắc mới trên thế giới gia tăng, trong đó có sự lây lan của biến thể Omicron và dòng phụ BA.2, cùng với việc nhiều nước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế xã hội và y tế.

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày Chiến 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch) là ngày 10/4 Dương lịch rơi vào Chủ nhật. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp (ngày 11/4). Như vậy kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 3 ngày từ thứ Bảy ngày 9/4 đến hết thứ Hai ngày 11/4.

Dịp lễ 30/4 và 1/5  cũng trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 2/5) và thứ Ba (ngày 3/5) của tuần kế tiếp, tức nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Sinh viên có thể tốt nghiệp tại doanh nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có văn bản cho phép và hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp nghề đưa sinh viên, học sinh năm cuối thực hành, thực tập tại DN, kết hợp vừa học vừa làm. Đây cũng là một trong các giải pháp nhằm hỗ trợ các DN phục hồi, bổ sung nguồn cung lao động thiếu do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tổng cục khuyến khích  các trường trung cấp, cao đẳng thúc đẩy liên kết với DN, đưa học sinh, sinh viên năm cuối đến DN thực hành, thực tập và tham gia hỗ trợ sản xuất, kinh doanh theo hình thức vừa học vừa làm.

Với các nội dung dạy lý thuyết, trong thời gian học sinh, sinh viên kết hợp thực hành tại DN các trường có thể tổ chức dạy trực tuyến, hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại trường, hoặc dạy lý thuyết trực tiếp tại DN đủ điều kiện.

Đáng chú ý, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp  cho phép các trường tổ chức thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp ngay tại DN nếu đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng, và tuân thủ quy trình tổ chức thi theo quy định. Với phương thức đào tạo tích luỹ mô đun hoặc tín chỉ, các trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ngay cho người học đủ điều kiện để đảm bảo quá trình làm việc của học sinh, sinh viên tại DN không bị gián đoạn.

Bắt bà "bà trùm" điều khiển trẻ em buôn bán ma tuý

Tối 17/3, lực lượng cảnh sát ma túy, cảnh sát cơ động của Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Thái Bình đã triệt xóa thành công một tụ điểm buôn bán ma túy phức tạp trên địa bàn, do một lão bà 67 tuổi cầm đầu.

Tại thời điểm trên, các lực lượng tham gia phá án bắt quả tang Ngô Thị Bình (67 tuổi, có hộ khẩu tại tổ 39, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình; trú tại tổ 4, phường Hoàng Diệu và số nhà 25/17, ngõ 30 đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 16, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Khám xét hai nơi ở của thị Bình, cảnh sát thu giữ tổng cộng 463,2269 gam ma túy, với nhiều chủng loại khác nhau (Methamphetamin, MDMA, heroin, ketamine), đựng trong nhiều túi nylon, 230 triệu tiền mặt cùng nhiều vật dụng phục vụ việc buôn bán “cái chết trắng”.

Ngoài bắt giữ thị Bình, cảnh sát cũng đưa một số đối tượng là con, cháu bà này về cơ quan công an để phục vụ điều tra, xác minh.

Ở TP Thái Bình, Bình đã được cảnh sát và người dân biết đến là kẻ kiếm sống, làm giàu bằng nghề “gieo rắc cái chết trắng”.

Bình bán ma túy qua khe cửa nhà được khóa nhiều lớp có camera cảnh giới; tiêu hủy nhanh tang vật khi bị phát hiện.

Theo cảnh sát địa phương, Bình cũng sử dụng một số trẻ em vào việc mang ma túy đi bán lưu động.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...