Bản tin Hoà nhập ngày 19/4/2022: TP.HCM thiếu hơn 15.000 tỷ đồng  kinh phí chống dịch

2022-04-19 09:17:42 0 Bình luận

 TP.HCM thiếu hơn 15.000 tỷ đồng  kinh phí chống dịch

Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố- bà Trần Mai Phương thông tin tại buổi giám sát của Ban Văn hoá- Xã hội HĐND TP HCM chiều 18/4 rằng, thành phố dự toán cần hơn 34.000 tỷ đồng để phòng chống dịch và hỗ trợ người dân nhưng chỉ cân đối được khoảng 18.000 tỷ đồng, thiếu hơn 15.000 tỷ đồng.

Với số tiền còn thiếu, Trung ương hỗ trợ 2.000 tỷ đồng (chiếm hơn 13%). Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với nhu cầu kinh phí mà thành phố cần trong đại dịch.

Sau khi sử dụng hết nguồn dự phòng ngân sách năm 2021, ngành tài chính thành phố rà soát các nguồn lực đã được tích lũy từ nhiều năm trước như nguồn cải cách tiền lương, nguồn kết dư ngân sách, quỹ dự trữ tài chính... nhưng cũng chỉ cân đối được hơn 18.000 tỷ đồng.

Vì thiếu kinh phí nên đến nay ở gói hỗ trợ thứ 3 theo Nghị quyết 97 của HĐND thành phố (mỗi người nhận được một triệu đồng), còn gần 900.000 người chưa được giúp đỡ với tổng số tiền thiếu khoảng 900 tỷ đồng. Nhiều nhất ở huyện Bình Chánh với hơn 470.000 người, tỷ lệ gần 60%, sau đó là Bình Tân với hơn 320.000 người, huyện Củ Chi với gần 97.000 người.

Phó giám đốc Sở Tài chính cho biết quan điểm của thành phố sẽ tìm nguồn tài chính để hỗ trợ cho người dân trong năm nay. Các địa phương cần rà soát lại kỹ danh sách, đảm bảo đúng người, các khoản chi phải đúng quy định.

Tuyên án 12 thành viên, ủng hộ viên của Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Ngày 18/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền do các bị cáo là thành viên của Tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum.

Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại Tòa, có cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố, đúng người, đúng tội. Theo nội dung vụ án, Tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân cầm đầu, chỉ huy thành lập ở nước ngoài, có nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bạo động vũ trang chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thời gian gần đây, các đối tượng cốt cán của tổ chức này như: "Trung tướng, Thứ tưởng Bộ Tài chính" Lâm Ái Huê, "Đại tá, Cục trưởng Cục Truyền thông công lý" La Ngọc Duyên, "Tổng Giám đốc Sở Dân vận" Nguyễn Thị Đăng, "Thiếu tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục chiến tranh chính trị" Tôn Hoàng Vũ… liên tục lôi kéo, hướng dẫn đăng ký tham gia tổ chức và chỉ đạo các bị cáo trong vụ án. 12 bị cáo trong vụ án đã chủ động tham gia Tổ chức tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", tăng cường các hoạt động nhằm tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tổ chức, thực hiện "trưng cầu dân ý" bầu cho Đào Minh Quân làm "Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa".

Hành vi nêu trên của các bị cáo đã thực hiện là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã tác động trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển bền vững của chính quyền nhân dân. Hội đồng xét xử tuyên phạt: Trần Thị Ngọc Xuân (sinh năm 1969) 13 năm tù, Nguyễn Thanh Xoan (sinh năm 1972) 12 năm tù, Lương Thị Thu Hiền (sinh năm 1968) 11 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù tới 10 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt quản chế 2 đến 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Sập siêu thị mini ở Indonesia chôn vùi ít nhất 12 người

Ngày 18/4/2022, một siêu thị mini tại huyện Banjar, tỉnh Nam Kalimantan đã bất ngờ bị sập, chôn vùi ít nhất 12 người. Công tác cứu hộ và cứu nạn đã nhanh chóng được triển khai, song giới chức nước này lo ngại khả năng sẽ nhiều người thiệt mạng.

Theo Văn phòng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Nam Kalimantan, chưa rõ nguyên nhân và số lượng người có mặt trong tòa nhà tại thời điểm xảy ra sự cố.

Hôm nay (19/4), khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Lễ Khai mạc ngày "Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" dự kiến sẽ diễn ra vào 20h tối nay (19/4), tại đường Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh.
Cũng trong tối nay, hội sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Thắp lửa tri thức" sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://book365.vn và kéo dài đến hết ngày 20/5.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...