Bản tin Hoà Nhập ngày 20/12/2021: Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

2021-12-20 07:08:05 0 Bình luận

Phước và Hữu tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Hữu (25 tuổi, ngụ ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Phước (36 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) để điều tra hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Vào đầu tháng 11/2021, do không có tiền tiêu xài, Hữu cầm đầu cùng bàn bạc với Phước tìm các quán nhậu, cà phê, gội đầu, massage trên địa bàn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền nhằm gây áp lực, uy hiếp buộc nộp tiền bảo kê.

Hữu cùng Phước trực tiếp đến gặp các chủ quán đặt vấn đề thu tiền bảo kê từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi ngày, cứ 3 ngày nhóm này sẽ đến thu tiền một lần.

Nếu chủ quán từ chối, Hữu kêu thêm đồng bọn đến gây áp lực, đe dọa và thậm chí quậy phá, không cho khách vào quán. Nếu đồng ý chung chi, khi quán có chuyện nhóm người bảo kê sẽ đứng ra giải quyết.

Sau khi Hữu và Phước bị bắt, 7 chủ quán, cơ sở kinh doanh đến trình báo cơ quan điều tra về việc bị thu tiền bảo kê với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Gần 100 bè nuôi tôm hùm ở Cam Ranh bị bão số 9 tàn phá

bao Rai lam hu hong be tom hum anh 1

Bè nuôi tôm bị sóng đánh hư hỏng ở đảo Bình Hưng. Ảnh: N.A

Chiều 19/12, đại diện UBND TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết sóng lớn do ảnh hưởng của bảo Rai đã đánh vỡ nhiều bè du lịch, lồng bè nuôi tôm hùm ở đảo Bình Hưng, xã Cam Bình.

Theo thống kê của UBND xã Cam Bình, hơn 90 bè nuôi tôm hùm của các hộ dân đã bị sóng lớn làm hư hỏng, thiệt hại trên 200 tỷ đồng.

“Sóng vẫn to nên chưa thống kê hết các hộ có lồng bè bị thiệt hại. Nhiều hộ có bè nuôi tôm và bè du lịch đã bị sóng đánh chìm, cần thời gian để thống kê chính xác”, lãnh đạo xã Cam Bình thông tin chiều 19/12.

Đảo Bình Hưng có 1.200 hộ dân, hầu hết nuôi tôm hùm. Trước khi bão Rai vào Biển Đông, chính quyền đã vận động người dân vào bờ tránh trú nên không có thiệt hại về người.

Công an Hà Nội vây bắt đoàn xe máy phân khối lớn rú ga, lạng lách trong đêm

Công an Hà Nội vây bắt đoàn xe máy phân khối lớn rú ga, lạng lách trong đêm - 1

Nhiều xe phân khối lớn bị tạm giữ.

Tối 18/12, Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) huy động các tổ công tác 141 hoá trang, kết hợp với lực lượng công khai và Công an quận Tây Hồ tuần tra kiểm soát, cắm chốt dọc đường Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân và khu vực ven Hồ Tây thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Lực lượng chức năng phát hiện và tổ chức vây bắt, xử lý hàng chục thanh thiếu niên sử dụng mô tô phân khối lớn, chạy tốc độ cao, gầm rú, lạng lách, đánh võng gây náo loạn, mất trật tự an toàn giao thông quanh Hồ Tây và các tuyến đường xung quanh.

Qua kiểm tra ban đầu, tất cả các xe mô tô phân khối lớn này đều được các đối tượng thay đổi kết cấu, độ lại những phần máy, pô… nhằm gia tăng tốc độ và âm thanh.

Nhiều "quái xế" khi bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra hành chính thể hiện thái độ bất cần. Nhiều thanh niên đi xe phân khối lớn, khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe liền cố tình tăng ga lao thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy.

Cụ ông 77 tuổi bị bắt sau 15 năm hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn

Cụ ông 77 tuổi bị bắt sau 15 năm hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Ông Hồ Ngọc Lâm bị bắt tại huyện Cần Giờ, TP HCM sau 15 năm lẩn trốn.

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt đối tượng Hồ Ngọc Lâm (77 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu) về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Ông Lâm bị bắt theo lệnh truy nã ngày 12/12/2006 của Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Nạn nhân bị Lâm hiếp dâm sau đó đã mang thai và sinh con.

Ông Hồ Ngọc Lâm bị bắt tại huyện Cần Giờ, TP HCM và được di lý về trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, vào trưa một ngày đầu tháng 9/2005, chị H.T.O. (thời điểm này mới 15 tuổi; SN 1991, ngụ huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ) ra vườn gọi mẹ về ăn cơm thì không thấy nên đi tìm.

Lúc này, O. gặp ông Hồ Ngọc Lâm là hàng xóm bên rẫy nhà mình. Ông Lâm bảo O. đi theo ông để tìm mẹ. Đi được một đoạn thì ông Lâm đẩy chị O. ngã xuống, dùng tay bịt miệng rồi giở trò đồi bại với O.

Mãi cho đến khi gia đình phát hiện bụng của O. to bất thường nên đưa đến trung tâm y tế để khám thì mới phát hiện O. đã mang thai 32 tuần tuổi.

Gia đình O. đã trình báo đến công an. Ngày 12/4/2006, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "hiếp dâm trẻ em". Sau đó, vụ việc được chuyển lên công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra, ông Lâm bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra quyết định truy nã.

Sau hơn 15 năm lẩn trốn, ông Lâm bị bắt khi đang làm nghề trông coi đùng nuôi hải sản cho một người dân ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP HCM.

Bitcoin có thể 'không tồn tại lâu nữa'

Đồng tiền mô phỏng Bitcoin. Ảnh: Reuters.

Đồng tiền mô phỏng Bitcoin. Ảnh: Reuters

Không ai đoán được tương lai của Bitcoin, nhưng một học giả Mỹ cảnh báo loại tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới có thể sớm biến mất.

"Bản thân Bitcoin có thể không tồn tại lâu nữa", Eswar Prasad, giáo sư về chính sách thương mại quốc tế ở Đại học Cornell (Mỹ), nhận xét.

Giá trị Bitcoin biến động rất mạnh trong những năm qua. Mỗi đồng hiện có giá gần 46.000 USD, với mức vốn hoá thị trường khoảng 890 tỷ USD. Đây là mức thấp nhất của Bitcoin trong gần hai tháng qua, nhưng vẫn cao hơn 150% so với đầu năm. Đồng coin này có lúc tụt xuống 29.800 USD nửa cuối tháng 7, nhưng sau đó hồi phục và lập kỷ lục 68.000 USD vào tháng 11.

Theo giáo sư Prasad, "Bitcoin không sử dụng blockchain một cách hiệu quả. Nó ứng dụng cơ cấu xác thực giao dịch mang tính phá hoại môi trường và không thể mở rộng dễ dàng".

Ông nhận định, trước kia chỉ có một vài loại tiền điện tử, nhưng trên thị trường hiện nay có hàng trăm loại, trong đó nhiều đồng mang lại nhiều ích lợi và thân thiện với môi trường hơn Bitcoin. Ông cũng tin công nghệ blockchain sẽ biến đổi về cơ bản giống như hệ thống tài chính hiện nay.

"Bitcoin không phải công cụ giao dịch hiệu quả. Tôi không nghĩ nó có giá trị gì đặc biệt ngoài niềm tin của nhà đầu tư", học giả Mỹ giải thích lý do ông nghĩ Bitcoin sớm biến mất. Chưa kể, tiền mã hóa đang thúc đẩy giới ngân hàng xem xét triển khai phiên bản điện tử của các loại tiền tệ đang lưu hành.

"Dù không thích Bitcoin, phải thừa nhận nó đã khởi động một cuộc cách mạng, mang đến lợi ích cho mọi người theo cách trực tiếp và gián tiếp", Prasad nói.

Phá đường dây cung cấp lượng lớn tài khoản ngân hàng cho đường dây đánh bạc, lừa đảo

Phá đường dây cung cấp lượng lớn tài khoản ngân hàng cho đường dây đánh bạc, lừa đảo ảnh 1

Tang vật vụ án.

Ngày 19/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng nghiệp vụ vừa phá đường dây chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, xác định 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 7/2020, thông tin về sự việc một số đối tượng trên địa bàn TP. Đồng Hới, Quảng Bình mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng để mở tài khoản cá nhân không phải mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản.

Để kích thích đối với số đối tượng môi giới, các đối tượng này chi trả lợi nhuận cho những ai mời gọi người khác đến mở tài khoản thành công thì được hưởng 40.000 đồng/tài khoản.

Sau một thời gian theo dõi, điều tra, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đồng loạt khám xét, triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định, Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993) trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995) trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay.

Qua xác định thông tin ban đầu, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.000 tỷ đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

OPES thắng lớn với bộ đôi giải thưởng danh giá tại Insurance Asia Awards 2025

Ngày 8/7/2025 tại Singapore, OPES vinh dự được trao tặng 2 giải thưởng danh giá là “Sáng kiến ứng dụng AI của năm” và “Nhà bảo hiểm số của năm” tại lễ trao giải Insurance Asia Awards 2025. Trước đó, OPES cũng vinh dự lọt “Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín năm 2025” do tổ chức xếp hạng uy tín Vietnam Report công bố.
2025-07-09 16:53:39

"Hành quân về chiến trường xưa…"

Đó là Chương trình do Hiệp hội DN của Thương binh và NKT Việt Nam, Tạp chí Điện tử Hòa nhập, Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật VN cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước tổ chức nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại các Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2025-07-08 20:15:00

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 28 để thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cùng một số nội dung quan trọng khác.
2025-07-08 10:06:48

Người sưu tầm 63 tờ báo đưa tin về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của các tỉnh, thành

Ngày 08/07/2025 (tức 14/06/2025 Âm lịch) là ngày giỗ đầu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khắp nơi trên dải đất hình chữ S đều tưởng nhớ về người chiến sĩ cộng sản kiên trung theo những cách riêng. Còn với nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng, ông lựa chọn gìn giữ những trang báo giấy đưa tin về Lễ tang cố Tổng Bí thư của 63 tỉnh, thành cũ để tỏ lòng thương tiếc người lãnh tụ lỗi lạc của dân tộc, cũng là để thế hệ sau biết được thông tin và hình ảnh về Lễ Quốc tang.
2025-07-08 07:49:50

Giải mã nỏ thần Cổ Loa: Góc nhìn mới từ khảo cổ và khoa học quân sự

Truyền thuyết dân gian Việt Nam từ bao đời nay vẫn kể về nỏ thần – một vũ khí kỳ diệu do thần Kim Quy ban tặng, có thể bắn một phát tiêu diệt vạn quân xâm lược. Thời gian qua, những phát hiện khảo cổ học kết hợp với các phân tích lý luận từ vật lý và kỹ thuật quân sự hiện đại đang mở ra một hướng tiếp cận mới: nỏ thần có thể là vũ khí có thật, phản ánh trình độ tổ chức và tư duy quân sự đặc biệt của người Việt cổ.
2025-07-06 21:00:00

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại TP.HCM

Chiều 4/7, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh nhằm đề xuất loạt giải pháp hợp tác đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
2025-07-06 15:28:43
Đang tải...