Bản tin Hoà nhập ngày 20/3/2022: Giá xăng có thể giảm đến 1.500 đồng/lít

2022-03-20 09:05:33 0 Bình luận
Bản tin Hoà nhập ngày 20/3/2022 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây.

Giá xăng sẽ giảm từ ngày mai 

Theo Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17/3 với RON92 là 120,29 USD một thùng, RON95 124,14 USD một thùng, giảm 9-12% so với đợt điều chỉnh trước đó. Do đó, kỳ điều hành này giá xăng có thể giảm mạnh.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối ở Hà Nội cho biết, do giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (21/3) cũng sẽ giảm theo giá xăng thế giới.

Theo đó, ở kỳ điều chỉnh giá ngày mai (21/3), giá xăng có thể giảm 1.100-1.500 đồng/lít. Tương tự, giá dầu sẽ giảm khoảng 1.900-2.500 đồng/lít.

Mức giảm trong kỳ điều chỉnh ngày 21/3 cụ thể ra sao cần được tính toán thêm và cũng phụ thuộc vào việc trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu của cơ quan điều hành. Nếu sử dụng Quỹ BOG, giá xăng và dầu sẽ giảm cao hơn.

Để kìm giá xăng dầu, Bộ Tài chính đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa là 700 đồng/lít. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Ý nghĩa thú vị của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hôm nay ngày 20/3, được gọi là ngày Quốc tế Hạnh phúc, do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc công bố tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về vấn đề này từ tháng 6/2012.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc được lấy ý tưởng từ Bhutan, quốc gia được đánh giá là hạnh phúc cao nhất thế giới. Từ những năm 1970, vua của vương quốc này đã đưa ra cách thức mới đánh giá sự thịnh vượng của xã hội qua chỉ số hạnh phúc quốc gia, bên cạnh các chỉ số về kinh tế thường được dùng để đánh giá về sự giàu có vật chất. Chỉ số này được tính toán dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân.

Liên Hiệp Quốc chọn 20/3 làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc còn vì đây là ngày đặc biệt trong năm - ngày xuân phân, khi mặt trời ở gần xích đạo nhất, độ dài của ngày và đêm bằng nhau. Đây là biểu tượng của sự cân bằng, hài hòa vũ trụ, của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực... Bởi vậy, ngày 20/3 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng: Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Cô bé 12 tuổi học đại học thuộc top 1% thế giới

Alisa Phạm (12 tuổi), là người gốc Việt đã trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của trường Viện Đại học Công nghệ Auckland (AUT) tại New Zealand.

Điều này có nghĩa là cô bé đã vượt qua kỷ lục của chị gái mình- Vicky Ngô Ngọc cũng được nhận vào ngôi trường này khi mới 13 tuổi.  Trước đó, Vicky lập “cú đúp” khi học hết trung học cơ sở, hoàn thành chương trình lớp 12 và thi đại học chỉ trong 1 năm. Cô tốt nghiệp song bằng 2 chuyên ngành Toán ứng dụng và Kinh tế tại AUT và đang theo học Tiến sĩ về khoa học dữ liệu.

Cô bé từng theo học tại trường St Thomas vào năm 2018, hoàn thành chương trình học trung học trong 10 tháng và nhanh chóng được theo học tại trường Selwyn College vào năm ngoái.
Cũng như chị gái của mình, Alisa đã đăng kí vào trường AUT. Mặc dù không được chấp nhận vào ngành Luật, cô bé đã trúng tuyển Cử nhân Nghiên cứu Truyền thông của AUT với chuyên ngành kép về xây dựng thương hiệu kỹ thuật số và thương hiệu sáng tạo ở độ tuổi học cấp 2. Cô bé nói rằng việc được nhận vào học ngành truyền thông có thể là "một điều may mắn khôn nguôi" vì ước mơ của mình là trở thành một nhà báo.

Cô bé trở thành sinh viên trường đại học danh giá khi mới 12 tuổi

Ngoài ra, Alisa cũng được Văn phòng Tuyển sinh Đại học của Đại học Stanford phỏng vấn với tư cách là 1 ứng viên tiềm năng.

Mẹ của Alisa cho biết Alisa "rất thông minh" ngay từ khi còn nhỏ, bắt đầu tự đọc sách từ năm 2 tuổi và đã suy nghĩ về việc giải quyết các vấn đề của thế giới.

Alisa dưới sự hướng dẫn của mẹ đã điều hành các chương trình trực tuyến và đưa ra lời khuyên cho các trẻ em Việt Nam khác, và gần đây đã tham gia với tư cách là một diễn giả để hỗ trợ trẻ em Việt Nam mồ côi cha mẹ vì Covid-19.

Alisa còn tích cực đầu tư vào thị trường chứng khoán NZ trong ba năm qua.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...