Bản tin Hoà Nhập ngày 21/2/2022: Thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 có giá bán bao nhiêu?

2022-02-21 07:25:07 0 Bình luận

Theo các chuyên gia, việc có 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir sản xuất trong nước được cấp giấy phép lưu hành trong thời hạn 3 năm đã giúp người mắc COVID-19 mức độ nhẹ và vừa có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị.

Giá bán thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 vừa được Bộ Y tế cấp phép thế nào; Sử dụng ra sao? - Ảnh 1.

Việc Cục Quản lý Dược cấp phép cho 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir trong thời hạn 3 năm đã giúp người mắc COVID-19 mức độ nhẹ và vừa ở nước ta có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị . Ảnh: minh hoạ.

Về công suất sản xuất của các đơn vị vừa được cấp phép sản xuất thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir, các chuyên gia cho biết còn liên quan tới nguồn nguyên liệu, nhu cầu thị trường... Tuy nhiên 1 trong số 3 nhà sản xuất từ cuối tháng 12/2021 đã tiếp nhận 1 tấn nguyên liệu để điều chế 4,75 triệu viên thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir.

Về giá bán lẻ, được biết trong tuần tới các công ty sẽ kê khai về cơ cấu giá thành, cách tính giá tới Cục Quản lý dược. Đây là khâu quan trọng để thuốc có thể được tham gia đấu thầu vào cơ sở y tế.

Tuy nhiên theo nhiều thông tin từ công ty sản xuất thuốc thì dự kiến giá bán khoảng dưới 300.000 đồng/hộp, thậm chí có thể thấp hơn nếu sản xuất với số lượng lớn.

Bé trai 4 tuổi trúng đạn khi nghịch súng cồn tự chế

Dùng súng tự chế bắn trọng thương người đàn ông trên tàu khai thác cát |  Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Ảnh minh hoạ.

Chiều 20/2, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật gắp bỏ thành công viên đạn bi ra khỏi lồng ngực cho một bệnh nhi.

Trước đó, ngày 19/2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Lương Văn V. (4 tuổi, quê ở xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Bệnh nhi cấp cứu trong tình trạng ở ngực trái có một viên đạn bi găm vào đường giữa xương đòn trái, kích thước 1,5 x 1,5 cm và có rỉ máu.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã phẫu thuật mở lồng ngực và tiến hành gắp đạn ra. Hiện tình trạng bệnh nhân đã tạm ổn và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo hồ sơ bệnh án từ người nhà bệnh nhi cung cấp, bệnh nhi V. bị trúng đạn khi vô tình nghịch súng cồn tự chế ở nhà cùng anh trai 5 tuổi. Trong lúc chơi, cháu V. bị đạn bắn ra, găm vào ngực.

Rét đậm, rét hại, học sinh ở nhiều nơi tạm dừng đến trường

Nhiệt độ đã giảm xuống -1 độ C gây ra tình trạng băng giá tại đỉnh Mẫu Sơn.

Trong đợt rét đậm, rét hại này, các trường ở Hà Nội cùng nhiều địa phương phía Bắc cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học online.

Trong ngày 20/2, miền Bắc bước vào ngày rét nhất từ đầu năm khi nhiệt độ ở đồng bằng không quá 10 độ C. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Thậm chí, sáng cùng ngày, với mức nhiệt dưới 0 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh Lảo Thẩn (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Theo chuyên gia, đợt rét lần này ở miền Bắc là 1 trong 6 đợt có nhiệt độ thấp nhất trong 40 năm trở lại đây

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhiều địa phương đã đưa ra văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục cho trẻ nghỉ học khi nhiệt độ xuống quá thấp.

Đã bắt 4 đối tượng liên quan vụ nam sinh bị đâm tử vong trước cổng trường học

 - Ảnh 1.

Theo TTXVN thông tin, ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 4 đối tượng: Lê Văn Chiến, Lý Văn Bi, Hồ Nhật Hào (cùng 16 tuổi, trú xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) và Phạm Khánh Hưng (16 tuổi, trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Các đối tượng này có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam sinh lớp 9 tử vong trước cổng trường vào trưa 19/2.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với P.G.H (15 tuổi, trú xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) là học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng). Trưa ngày 19/2, Chiến, Bi, Hào và Hưng đón H. ở cổng Trường THCS Nguyễn Du vào giờ tan học. Khi thấy H. đi bộ ra cổng trường thì cả nhóm lao vào đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm.

H. bị nhóm đối tượng Chiến, Bi, Hào và Hưng đánh gục trước cổng trường. Sau đó, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cao su Phú Riềng nhưng đã tử vong bởi một nhát dao đâm phía sau lưng.

Đến chiều cùng ngày, Hồ Nhật Hào đến Công an xã Phú Riềng đầu thú và khai nhận hành vi của mình cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án mạng. Tiếp đó, cơ quan công an đã bắt giữ Chiến, Bi và Hưng.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 19/2, khi vừa tan lớp, H. bị đâm tử vong trước cổng trường khiến nhà trường và học sinh hoang mang, lo sợ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành truy bắt các đối tượng gây án.

Phát hiện virus SARS-CoV-2 gây tình trạng lão hóa các tế bào

Hình ảnh X-quang phổi bị tổn thương do Covid-19.

Các nhà khoa học Nhật Bản mới đây đã phát hiện virus SARS-CoV-2 gây ra tình trạng lão hóa các tế bào trong cơ thể con người ở giai đoạn khởi phát.

Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hội chứng COVID kéo dài.

Sau khi tiến hành các cuộc thí nghiệm trên động vật, nhóm nghiên cứu đã khẳng định những tế bào bị virus SARS-CoV-2 xâm nhập đã làm tăng tình trạng viêm nhiễm gây ra hội chứng COVID kéo dài.

Theo đó, các tế bào bị tổn thương ngừng tăng sinh - một cơ chế tồn tại thông thường của tế bào - và thay vào đó chúng phân tán các chất gây viêm ra xung quanh.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng, cơ chế viêm có thể là lý do khiến các bệnh nhân từng mắc COVID-19 gặp phải tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, đau đầu, rụng tóc và các triệu chứng khác sau khi cơ thể hết virus.

Hà Nội vụt tăng lên hơn 5.100 F0 mới

Trong 24 giờ qua TP. Hà Nội phát hiện 5.102 ca COVID-19 mới, trong đó có 1.518 ca cộng đồng.

Trong hơn 5.100 ca mắc COVID-19 mới vừa được thông báo có 1.518 ca cộng đồng. Toàn thành phố hiện có hơn 4.700 ca phải nhập viện trong tổng số 181.222 ca đang điều trị, theo dõi.

Như vậy, từ ngày 29/4/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 201.518 ca COVID-19 với 908 ca tử vong.

Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, số ca mắc mỗi ngày ở Hà Nội liên tục tăng. Theo báo cáo của Sở Y tế, con số này tăng từ 3.500 lên hơn 5.100 ca/ngày, luôn là địa phương cao nhất cả nước.

Tới hết ngày 19/2, toàn TP có 181.222 F0 đang điều trị, cao nhất từ trước tới nay. Trong đó có 175.210 người theo dõi tại nhà; hơn 1.200 ca điều trị tại các cơ sở thu dung của TP và quận/huyện. Như vậy, số ca COVID-19 nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội chiếm 97,3% tổng số ca đang điều trị, theo dõi.

Thái Bình: Một phụ nữ nhiễm Covid-19 tử vong dưới sông

Thái Bình: Một phụ nữ nhiễm Covid-19 tử vong dưới sông 1

Bệnh viện dã chiến huyện Kiến Xương, nơi nạn nhân V.T.K đang điều trị Covid-19 (Ảnh: Mai Tú)

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xác nhận, thi thể chị V.T.Kh. (SN 1992), ở thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) được tìm thấy trưa 20/2 trên sông cầu Ngái, ngay cạnh Bệnh viện Dã chiến đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Kiến Xương.

Trước đó, nạn nhân tự test nhanh tại nhà phát hiện dương tính với Covid-19, sau đó được theo dõi tại Trạm y tế xã Bình Minh. Nhưng do có triệu chứng, nên địa phương khuyến cáo không cách ly tại nhà, mà đến thực hiện cách ly, điều trị từ ngày 18/2 tại Bệnh viện Dã chiến huyện Kiến Xương.

Sáng 20/2, cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Dã chiến huyện Kiến Xương không thấy bệnh nhân Kh. nên đã báo lên cơ quan chức năng tìm kiếm.

Đến khoảng 12h thì thi thể bệnh nhân được tìm thấy ở sông cầu Ngái, gần Bệnh viện Dã chiến.

Được biết, chị Kh. phát hiện bị nhiễm Covid-19 từ ngày 15/2, đến ngày 18/2 thì được chuyển lên Bệnh viện dã chiến điều trị.

Có thể trong thời gian nhiễm bệnh, nạn nhân có biểu hiện sang chấn tâm lý, dẫn đến những suy nghĩ và hành động thiếu tỉnh táo và tìm đến cái chết.

Cũng theo biên bản khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong không có tác động ngoại lực từ bên ngoài trên cơ thể.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...