Bản tin Hoà nhập ngày 21/4/2022: 5 người tử vong thương tâm trong đám cháy lớn 

2022-04-21 09:16:14 0 Bình luận

5 người tử vong trong đám cháy lớn ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ ngày 21/4, tại ngôi nhà 3 tầng ở ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa.

Thời điểm xảy ra cháy, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa. 

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ và dập lửa.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã hướng dẫn, cứu thoát được 2 người. Tuy nhiên, 5 người khác trong nhà tử vong. Trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ.
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong này.

Giá xăng có thể tăng thêm 800 đồng/lít từ ngày 21/4

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 14/4 với RON 92 là 114,59 USD một thùng, RON 95 là 126,13 USD một thùng, tăng so với đợt điều chỉnh trước đó. Tương tự, giá dầu cũng có xu hướng tăng lên so với kỳ tính giá trước đó. Dầu diesel có thời điểm được giao dịch ở mức gần 147 USD/thùng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội nhận định, xu hướng giá xăng dầu thành phẩm đang tăng, dẫn đến kỳ điều hành vào ngày 21/4 sẽ phải tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Mức tăng phụ thuộc vào việc nhà điều hành chi sử dụng quỹ bình ổn giá (BOG). Trường hợp không sử dụng quỹ BOG, giá xăng có thể tăng từ 800 - 1.000 đồng mỗi lít tùy loại.

Tuy vậy, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước bắt đầu có xu hướng giảm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang phục hồi trở lại nên nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong kỳ điều hành hôm nay 21/4, Liên bộ Công Thương - Tài chính có thể trích quỹ BOG, giúp giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước không tăng quá cao.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động

Thời gian gần đây, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động VND. Cụ thể, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) tăng mạnh lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến ở hàng loạt kỳ hạn.

Theo đó, lãi suất cao nhất tại ngân hàng này là 6,9%/năm, tăng 0,2%/năm so với trước, áp dụng cho khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn 36 tháng. Đối với số tiền gửi từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, lãi suất tăng từ 6,1% lên 6,7%/năm; dưới 300 triệu đồng, lãi suất tăng 0,5%/năm lên 6,1%/năm.

Trước đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) tăng đồng loạt 0,2%/năm lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng lên lần lượt 2,9% và 3%/năm. Tại kỳ hạn 36 tháng, lãi suất của MB tăng từ 6,4%/năm lên 6,6%/năm. Một số ngân hàng thương mại cổ phần khác như: Bản Việt, Việt Nam Thương Tín, Phương Đông… cũng tăng lãi suất tiết kiệm 0,1-0,2%/năm cho các khách hàng gửi tiết kiệm thông thường tại quầy.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56

Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 16:41:33
Đang tải...