Bản tin Hòa Nhập ngày 21/8/2021: 15 thanh niên Móng Cái tụ tập uống trà, phạt 2 triệu/người

2021-08-21 08:00:00 0 Bình luận
Hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 ở 24 tỉnh thành phố; Phát hiện một người Trung Quốc trốn trong cốp xe ô tô từ Đồng Nai ra Bắc Ninh; 1.000 quân nhân vào chi viện cho TP Hồ Chí Minh...

Phát hiện một người Trung Quốc trốn trong cốp xe ô tô từ Đồng Nai ra Bắc Ninh

Báo Người lao động thông tin, sáng nay (21/8), tin từ chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng chống dịch Covid-19 phía Nam tỉnh Hà Tĩnh - đóng trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh cho biết, vừa phát hiện 1 chiếc ôtô 4 chỗ giấu 1 người Trung Quốc ở cốp xe để trốn lực lượng chức năng.

Theo thông tin trên báo VietNamNet, khoảng 20h tối qua (20/8), Tổ kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 phía Nam (đóng tại km 590+400 Quốc lộ 1) phát hiện ô tô 4 chỗ mang BKS 18A – 219.44 do tài xế Nguyễn Bá Thuật (SN 1994, trú tỉnh Nam Định) điều khiển, di chuyển theo hướng Nam – Bắc vào địa phận Hà Tĩnh.

Người Trung Quốc trốn trong cốp ôtô từ Đồng Nai ra Bắc Ninh bị CSGT Hà Tĩnh phát hiện (Ảnh: BÌNH AN)

Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện ngoài tài xế tên Thuật, trên xe còn có người đi cùng là Đào Văn Hiểu.

Tuy nhiên, trước biểu hiện nghi vấn của tài xế, Tổ công tác yêu cầu mở cốp xe để kiểm tra, phát hiện có một người đàn ông nằm trong, người này không mang theo giấy tờ tùy thân.

Làm việc với Tổ công tác, hai người trên xe khai nhận chở thuê người đàn ông nước ngoài không biết tên (theo lời khai là người Trung Quốc, 33 tuổi). Người đàn ông này thuê chở từ Đồng Nai ra Bắc Ninh với giá 5 triệu đồng, khi ra tới nơi mới được nhận tiền.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc đưa người đàn ông nước ngoài vào nằm trong cốp ô tô nhằm qua mắt lực lượng chức năng, "thông chốt" kiểm dịch Covid-19.

Phòng CSGT đã lập biên bản, đưa cả 3 người vào khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh.

Nhóm thanh niên tụ tập uống trà chanh giữa mùa dịch bị xử phạt 30 triệu đồng

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, ngày 21/8, UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Hòa Lạc đã xử phạt 15 thanh niên tụ tập tại quán trà chanh số tiền 2 triệu đồng/người do vi phạm phòng chống dịch bệnh.

Theo TTXVN, trước đó, vào hồi 21h50 ngày 20/8, lực lượng chức năng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Hòa Lạc đã kiểm tra, phát hiện tại quán Trà chanh Higarden (số 68 đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái) có 15 thanh niên đang tụ tập uống trà tại quán, không thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Số thanh niên này có tuổi đời từ 18- 25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Móng Cái, chủ yếu là học sinh trung học phổ thông vừa tốt nghiệp và một số là sinh viên đang nghỉ hè.

Nhóm thanh niên tụ tập uống trà chanh bất chấp quy định phòng chống Covid-19 (Ảnh saostar.vn).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Hòa Lạc đã triệu tập, xử lý 15 thanh niên này với mức phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng/người, lập biên bản, tạm dừng hoạt động của quán Higarden và xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh Quảng Ninh là rất cao. Mặc dù Quảng Ninh là địa phương đang an toàn về dịch, trải qua hơn 50 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Ninh kêu gọi người dân đặc biệt chú ý chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch, bệnh Covid-19; tạm dừng các hoạt động không thiết yếu; kêu gọi người ở Quảng Ninh không nên ra ngoài tỉnh nếu không cần thiết. Đồng thời, Quảng Ninh cũng thắt chặt quy định đối với người đi vào tỉnh như phải đủ đồng thời 2 điều kiện: có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

1.000 quân nhân vào chi viện cho TP Hồ Chí Minh  

Ngày 20/8, Cục Vận tải – Tổng cục Hậu cần đã có văn bản số 2196/VT-TMKH về việc vận chuyển lực lượng cán bộ, nhân viên y tế chi viện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Văn bản nêu rõ, để kịp thời, cơ động lực lượng cán bộ, nhân viên quân y và các trang thiết bị đến các địa bàn có dịch trên phạm vi cả nước, Cụ Vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không Vietjet tạo điều kiện cấp phép bay và thực hiện các chuyến bay chuyển quân.

Lực lượng quân đội vào Nam chống dịch (Ảnh: Văn Chiến)

Theo đó, số lượng quân nhân sẽ được vận chuyển bằng máy bay dự kiến là 1.000 người cùng hàng hóa, hành lí mang theo.

Số quân nhân này là y bác sĩ, giảng viên và học viên của Học viện Quân y, được điều động vào TP.HCM để thiết lập các bệnh viện dã chiến. Thời gian bay từ ngày 21 đến ngày 23/8.

Trước đó, ngày 19/8, Cục Hậu cần Quân khu 7 cũng đã có văn bản yêu cầu các Bộ chỉ huy quân sự Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và các sư đoàn, lữ đoàn thuộc quân khu rà soát lại lực lượng quân y, điều động 2/3 lực lượng này đến TP.HCM để tham gia chống dịch.

Bắc Ninh dừng hoạt động tất cả các bến khách ngang sông tại huyện Yên Phong

Ngày 19/8, UBND huyện Yên Phong đã ban hành văn bản số 1735/UBND-KTTH về việc yêu cầu tạm dừng hoạt động chở khách của các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện để phòng dịch Covid-19.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 20/8 cho đến khi có thông báo mới.

Cũng tại văn bản, Chủ tịch UBND huyện cũng giao Công an huyện, UBND các xã có bến khách ngang sông theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị có nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm.

Bến đò Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh Phapluatplus).

Trong ngày 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 1222/SGDĐT-GDTH về việc lùi thời gian tựu trường của trẻ Mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên.

Văn bản nêu rõ, ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh.

Theo Quyết định, trẻ Mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tựu trường từ ngày 01/9. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8.

Tuy nhiên, hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi thời gian tựu trường đối với trẻ Mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đến khi có thông báo mới.

Hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 ở 24 tỉnh thành phố

Ngày 20/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1415/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho 24 tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định nêu rõ Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 130.000 tấn gạo tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh 24 tỉnh thành, thành phố.

Gồm: TP HCM, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Nghệ An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Phú Yên, Vĩnh Long.

Cụ thể: TP HCM với trên 4,74 triệu khẩu (khoảng 1,58 triệu hộ) sẽ nhận khoảng 71.100 tấn; Bình Dương cần hỗ trợ 11.325 tấn; TP Cần Thơ cần hỗ trợ hơn 5.000 tấn; tỉnh Đồng Tháp cần hỗ trợ 5.880 tấn; Đồng Nai cần hỗ trợ 3.128 tấn; Bình Thuận 4.018 tấn; Tiền Giang 3.006 tấn; Bến Tre 2.408 tấn; Phú Yên 1.852 tấn... 

Hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19 ở 24 tỉnh thành phố (Ảnh minh họa).

Thủ tướng giao Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về tính xác thực số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương. 

Trường hợp sau khi thực hiện nếu các tỉnh vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh báo cáo với các bộ Lao động, thương binh và xã hội, Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...