Bản tin Hoà Nhập ngày 22/1/2022: Lời khai rùng rợn vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

2022-01-22 09:10:57 0 Bình luận
Tại cơ quan công an, ban đầu, Nguyễn Trung Huyên quanh co nhưng sau đó đã phải thừa nhận hành vi tàn ác với bé A. - con gái của người tình.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị 9 đinh cắm vào đầu, tối 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992; trú tại thôn 5, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người.

Nguyễn Trung Huyên khai nhận hành vi đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp Xquang hộp sọ bệnh nhi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cũng thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên. Lời khai của Nguyễn Trung Huyên thể hiện đã đóng đinh vào đầu bé A (3 tuổi), con của người tình là chị N.T.L.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái 3 tuổi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác.

Trên mạng xã hội, Huyên thường xuất hiện với hình ảnh bóng bảy, đối tượng này thường đăng những bài đạo lý về tình yêu hay cách dạy con.

Cổ phiếu "nhà" ông Trịnh Văn Quyết đồng loạt tăng trần

Cổ phiếu nhà ông Trịnh Văn Quyết đồng loạt tăng trần - Ảnh 2.

Nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã cổ phiếu liên quan ông Trịnh Văn Quyết tăng mạnh.

Sau phiên "cầm máu" vào ngày 19/1 và hồi phục nhẹ ngày 20/1, thị trường chứng khoán ngày 21/1 đã bứt phá mạnh từ đầu đến hết phiên khi hàng trăm cổ phiếu thuộc nhiều nhóm ngành cùng tăng giá mạnh. Đặc biệt là các nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí và bất động sản. 

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,59 điểm (0,52%) lên 1.482,89 điểm. Toàn sàn có 226 mã tăng, 235 mã giảm và 47 mã đứng giá. HNX-Index tăng 6,04 điểm (1,47%) lên 417,84 điểm. Toàn sàn có 151 mã tăng, 101 mã giảm và 35 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,01 điểm (0,01%) lên 109,68 điểm.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết đã bật tăng mạnh mẽ khi 5/6 mã tăng kịch trần và trắng bên bán gồm AMD, FLC, HAI, KLF và ROS. Riêng ART cũng tăng sát trần khi đóng cửa ở mức giá 11.100 đồng/cổ phiếu. Trong số này, mã FLC hơn 62 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, dư mua giá trần tới hơn 8 triệu cổ phiếu; mã ROS có hơn 84 triệu cổ phiếu khớp lệnh, dư mua giá trần gần 4 triệu cổ phiếu. 

Bốn quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên hạ cấp độ dịch

Hà Nội công bố cấp độ dịch Covid-19 theo vùng màu xanh, vàng

Hà Nội hiện còn 4 quận, huyện ở cấp độ 3.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 (cập nhật đến 9h ngày 21/1).

Theo đánh giá của Hà Nội, hiện TP vẫn ở cấp độ 2 (màu vàng) như công bố cách đây một tuần.

Hà Nội có 4 quận, huyện ở cấp độ 3 (màu cam), gồm: Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Chương Mỹ.

26 quận, huyện, thị xã còn lại ở cấp độ 2.

So với tuần trước, quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên giảm từ cấp độ 3 về cấp độ 2 (màu vàng). Tuy nhiên, huyện Chương Mỹ lại từ cấp độ 2 lên cấp độ 3.

Ở cấp độ xã, phường, thị trấn, theo đánh giá, trong vòng 14 ngày trở lại đây, có 159 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, ở cấp độ 3; 377 xã, phường ở cấp độ 2 và 43 xã, phường ở cấp độ 1.

Hà Nội không có địa bàn nào cấp độ 4.

Việt Nam được nhượng quyền cung cấp molnupiravir đến 105 nước

Việt Nam được nhượng quyền cung cấp molnupiravir đến 105 nước

Ảnh minh hoạ.

Cty Stellapharm được Tổ chức Bằng sáng chế thuốc (MPP) nhượng quyền sản xuất thuốc kháng virus molnupiravir, có thể cung cấp 105 quốc gia thu nhập thấp và trung bình.

Cty TNHH Liên doanh Stellapharm là một trong 27 Cty trên thế giới được MPP nhượng quyền sản xuất và cung cấp molnupiravir. Ông Charles Gore (Giám đốc điều hành MPP), trong thông cáo phát đi mới đây của tổ chức này, cho biết việc cấp phép cho DN tại một số quốc gia sản xuất molnupiravir là bước quan trọng để đảm bảo khả năng tiếp cận khẩn cấp phương pháp điều trị COVID-19 trên toàn cầu.

Trả lời báo chí, đại diện Stellapharm cho biết nhượng quyền mở ra nhiều cơ hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, cung cấp molnupiravir cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, góp phần giúp người dân tiếp cận thuốc điều trị COVID-19 chính thống với giá hợp lý. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được nhượng quyền sản xuất và cung cấp thuốc điều trị COVID-19 cho thế giới.

“Nữ quái” lừa đổi ngoại tệ để chiếm đoạt tài sản

Đặng Thị Hải Hà tại cơ quan điều tra.

Đặng Thị Hải Hà tại cơ quan điều tra.

Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hải Hà (SN 1996, trú tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận tố giác của chị N.T.L (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng qua tài khoản Facebook “Lan Anh” bằng hình thức giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng và tiền Nhật Bản.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận trong quá trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2014 đến tháng 8/2021, Hà làm thêm dịch vụ đổi tiền Nhật Bản hoặc tiền Hàn Quốc lấy tiền Việt Nam cho người Việt Nam xuất khẩu lao động để hưởng tiền chênh lệch. Quá trình giao dịch thực hiện qua Facebook, Hà phát hiện ra rằng những người giao dịch không biết được tên tuổi địa chỉ cụ thể của mình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định thông qua tài khoản Facebook ảo, thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Thị Hải Hà đã 2 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại N.T.L (1963, trú tại: Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) và D.T.N.Q (1995, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) là thân nhân người ở nước ngoài và người làm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam rồi khóa tài khoản Facebook. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt được là 283.000.000đ.

Bitcoin 'lao dốc' xuống thấp nhất trong 5 tháng qua

Bitcoin giảm xuống dưới 37.000 USD, thấp nhất 5 tháng - 1

Bitcoin - đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới - đã lao dốc mạnh xuống mốc 37.000 USD.

Theo Wall Street Journal, dường như có mối tương quan ngày càng chặt chẽ giữa động thái trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, và bitcoin. Điều này ngày càng phổ biến khi chứng khoán giảm, bitcoin cũng giảm theo.

Theo CoinDesk, giá bitcoin (BTC) đã bắt đầu xu hướng giảm từ sáng hôm qua. Sau khi để mất mốc 40.000 USD, đồng tiền này tiếp tục đi xuống và hiện được giao dịch dưới ngưỡng 37.000 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021.

Lúc 8h15 sáng nay (giờ Việt Nam), trên trang Coinmarketmap, BTC đang được giao dịch ở mức 36.352.64 USD, giảm 10,87% so với 24 giờ qua. Với mức giá này, BTC đã giảm 46% so với mức kỷ lục của nó hồi tháng 11/2021.

Đồng ether cũng giảm gần 14% xuống mức 2.589 USD. So với cách đó 7 giờ, đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ 2 này đã mất gần 22%.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00
Đang tải...