Bản tin Hòa Nhập ngày 22/7/2021: Sẽ có bao nhiêu khán giả được vào sân Mỹ Đình?

2021-07-22 08:00:00 0 Bình luận
Đi bộ từ Bình Định, 30 lao động ở Quảng Ngãi được hỗ trợ xe đưa về quê; Hạn chế tối đa số lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 đến Hà Nội; Sẽ có bao nhiêu khán giả được vào sân Mỹ Đình? Bộ Quốc phòng tri ân 50 tỷ đồng tu bổ Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên; Nữ sinh Huế bị đánh hội đồng, lột áo, tung clip lên mạng...

Bình Dương hỗ trợ người bán hàng rong 1,5 triệu đồng

Căn cứ Công văn số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 do UBND tỉnh Bình Dương ban hành, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 quy định trường hợp người bán hàng rong thuộc đối tượng được hỗ trợ. Mức hỗ trợ: 1.500.000đ/người/lần (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất).

Điều kiện hỗ trợ: Bị mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện; Đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Bình Dương.

UBND xã phường thực hiện rà soát, lập danh sách các đối tường được hỗ trợ.

Bình Dương hỗ trợ người bán hàng rong 1,5 triệu đồng (ảnh minh họa)

Bộ Quốc phòng tri ân 50 tỷ đồng tu bổ Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên

Ngày 21/7, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại Hà Giang.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng luôn được Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân đặc biệt quan tâm.

Hà Giang nói chung, mặt trận Vị Xuyên nói riêng là chiến trường ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nơi đây hiện còn hàng nghìn liệt sỹ chưa được tìm thấy, cất bốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm và tham mưu cho Chính phủ khắc phục, giải quyết những tồn đọng của chiến tranh; tăng cường hỗ trợ các địa phương, trong đó có Hà Giang để khắc phục vật cản, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và có thêm đất canh tác cho nhân dân.

Để tri ân công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng thiết tha của thân nhân liệt sỹ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Căn trao 50 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng (đây là nguồn kinh phí do một số doanh nghiệp trong quân đội đóng góp) hỗ trợ tỉnh Hà Giang tu bổ, mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468 ở thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên).

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của 1.847 Anh hùng Liệt sỹ và một mộ liệt sỹ tập thể, trong đó có hơn 1.600 liệt sỹ từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), Thượng tướng Đỗ Căn cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang; trao 30 suất quà tặng các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Bộ Quốc phòng tri ân 50 tỷ đồng tu bổ Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên (Ảnh qdnd.vn).

Sẽ có bao nhiêu khán giả được vào sân Mỹ Đình?

Theo AFC, các trận đấu tại Vòng loại thứ 3 sẽ được đón 30% số khán giả được phép vào sân và số lượng chính xác sẽ được tính toán theo điều kiện của từng địa điểm thi đấu.

Như vậy, số lượng khán giả vào sân Mỹ Đình chỉ chừng khoảng 10.000 người. Đó cũng là con số khích lệ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa thể khống chế.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup khu vực hâu Á dicễn ra tại UAE, AFC đã cho phép đội chủ nhà bán ra 30% số lượng vé và đối với các trận đấu không có sự tham gia của đội bóng chủ nhà UAE, số lượng vé sẽ được chia đều cho hai đội bóng tham gia thi đấu.

Trong trường hợp trận đấu có sự tham dự của ĐT UAE, cổ động viên đội khách sẽ được mua tối đa 10% trong tổng số vé phát hành.

Theo quy định, trong trường hợp khán giả vào sân phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 trong 3 ngày gần nhất, đã tiêm 2 mũi vaccine và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch bệnh.

“Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình diễn biến dịch và trên cơ sở đó sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất trong việc cho khán giả vào sân hay không”, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Cao Văn Chóng cho biết.

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng thông tin thêm: “AFC không cấm cho khán giả vào sân nhưng để lên được phương án phù hợp cho sân Mỹ Đình là điều không hề đơn giản. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở một số tỉnh thành, chúng tôi phải tính toán rất kỹ, đưa ra nhiều phương án khác nhau để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho 5 trận đấu sân nhà của ĐT Việt Nam”.

ĐT Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình ở 5 trận đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 . Đây sẽ là ngày hội lớn của bóng đá Việt Nam và nếu điều kiện thuận lợi, thì số lượng khán giả sẽ lớn hơn nhiều quy định của AFC.

“Từ nay đến đầu tháng 9 vẫn còn nhiều thời gian, nếu lúc đó dịch bệnh được kiểm soát tốt thì phương án cho khán giả vào sân theo quy định của AFC là rất khả thi. Nhưng việc cho khán giả vào sân vẫn phải nhận được sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Mong rằng đầu tháng 9, dịch bệnh được kiểm soát tốt để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ”, ông Cao Văn Chóng chia sẻ.

Trận đầu tiên sân nhà 7/9 gặp Australia, hy vọng dịch bệnh sẽ giảm bớt để khán giả đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục World Cup 2022.

Sẽ có bao nhiêu khán giả được vào sân Mỹ Đình? (Ảnh laodong.vn)

Hải Phòng va chạm giao thông khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu được biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18h10 ngày 21/7, trên cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc địa bàn quận Hải An, TP Hải Phòng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS: 15C-323.22 kéo theo rơ-mooc BKS 43R-027.71 do Đoàn Văn H. (SN 1977, trú huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng Ngã 3 Đình Vũ đi cầu vượt Lạch Tray.

Khi đang lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm thì đã va chạm với xe mô tô BKS 16F5-7803 do Phạm Văn D. (SN 1964, trú huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển đi cùng chiều.

Hậu quả, vụ va chạm mạnh khiến ông D. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay khi Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông. Đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh Phapluatplus).

Hạn chế tối đa số lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 đến Hà Nội

Ngày 21/7, Cục Hàng không Việt Nam có công văn gửi các Hãng hàng không Việt Nam hạn chế tối đa số lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 đến Hà Nội.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các hãng hàng không hạn chế tối đa các chuyến chở khách từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 đến Hà Nội. Dừng khai thác các chuyến bay chở khách giữa Cần Thơ - Hà Nội và Phú Quốc - Hà Nội và ngược lại.

Đường bay TP HCM - Hà Nội và ngược lại tối đa 2 chuyến chở khách/ngày, giao Vietnam Airlines khai thác. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 22/7 cho đến khi có thông báo mới. Các chuyến bay nêu tại điểm 1 trên đây không bao gồm các chuyến bay chuyên chở hàng hóa (thực hiện không hạn chế); Các chuyến bay nhằm mục đích phòng chống dịch bệnh, phục vụ công tác công vụ (đề nghị các hãng hàng không lập kế hoạch, báo cáo Cục HKVN xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể); Các chuyến bay không thường lệ khác (theo yêu cầu và được phép của cơ quan có thẩm quyền).

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt phải đảm bảo tất cả hành khách trên các chuyến bay giữa các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 và Hà Nội phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính (theo quy định của Bộ Y tế).

Hạn chế tối đa số lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 đến Hà Nội (ảnh minh họa).

Đi bộ từ Bình Định, 30 lao động ở Quảng Ngãi được hỗ trợ xe đưa về quê

30 lao động nghèo, chủ yếu là người ở huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đói lả sau nhiều giờ đi bộ từ Bình Định. Đoàn người may mắn được lực lượng tại chốt kiểm dịch đèo Bình Đê phát hiện, cấp mì tôm sống ăn tạm và hỗ trợ xe đưa về.

Hai ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh 30 người lao động đi bộ về Quảng Ngãi và ăn mì tôm sống do lực lượng kiểm dịch hỗ trợ khiến nhiều người xót xa. Hình ảnh này được Thiếu tá Đỗ Thành Sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) ghi lại vào ngày 20/7 tại chốt kiểm soát dịch đèo Bình Đê, nơi giáp ranh với tỉnh Bình Định.

 Đoàn người đi bộ từ Bình Định về Quảng Ngãi.(ảnh TS)

Theo Thiếu tá Sự, 30 người phần lớn ở huyện Ba Tơ về đến chốt kiểm soát dịch lúc gần trưa. Lúc này, cả đoàn đã hết lương thực, mọi người đói lả.

"Những người này cho biết, họ đi làm thuê tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Họ bắt đầu đi từ 2 giờ chiều hôm trước, mệt thì ngủ nghỉ bên đường. Đến trưa hôm sau họ về đến chốt kiểm dịch đèo Bình Đê", Thiếu tá Sự chia sẻ.

Ảnh hưởng dịch bệnh, công việc khó khăn lại hết tiền nên đoàn người quyết định về quê. Tuy nhiên, phương tiện giao thông bị hạn chế, họ quyết định đi bộ. Khi đến chốt kiểm dịch, cả đoàn đã đói lả, vội vàng ăn mì tôm sống do lực lượng kiểm dịch tại chốt cung cấp. Sau khi nghỉ ngơi, lực lượng công an tại chốt kiểm dịch hỗ trợ phương tiện đưa những người này về nhà.

 Đoàn người được hỗ trợ phương tiện đưa về nhà.(ảnh TS).

Thời gian qua, dịch bệnh bùng phát, nhiều lao động nghèo của huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đang làm thuê ở các tỉnh như Khánh Hòa, Bình Định... quyết định đi bộ về quê. Một số được chính quyền các địa phương phát hiện, hỗ trợ phương tiện, một số khác phải đi bộ xuyên đêm, vượt hàng chục km về nhà.

Theo UBND huyện Ba Tơ, toàn huyện có khoảng 1.200 người đi làm ăn xa. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng trăm người đã trở về địa phương. Phần lớn người dân có hoàn cảnh rất khó khăn, do đó địa phương đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm để họ yên tâm thực hiện cách ly tại nhà.

Hiện Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ hơn 100 hộ dân đi làm ăn xa quay về địa phương, mỗi hộ 1 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu để bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...